Aa

"Chất thượng lưu - chất Sài Gòn"

Thứ Sáu, 28/08/2020 - 14:06

Trên suốt chặng đường hơn 300 năm phát triển, Sài Gòn qua từng thời kỳ đều để lại cho mỗi thế hệ ấn tượng của một đô thị phồn hoa rực rỡ.

Sài Gòn từ xưa đã nổi tiếng giàu sang sầm uất, và cho đến giờ, trong tiềm thức của mỗi người, Sài Gòn luôn là chốn hoa lệ bậc nhất, là nơi tụ hội của giới thượng lưu khắp bốn phương.

Sài Gòn hoa lệ

Nếu một thời Hà Nội được mệnh danh là Paris của châu Á thì Sài Gòn nổi tiếng là hòn ngọc của xứ Đông Dương. Sài Gòn với phố phường tấp nập, những công trình kiến trúc đậm phong cách Pháp hay những bóng hồng xinh đẹp thướt tha có lẽ sẽ mãi là những mảng ký ức thật đẹp trong dòng chảy của lịch sử Việt Nam.

Năng động tiếp nhận văn hóa phương Tây và phát triển không ngừng thành Hòn Ngọc Viễn Đông, Sài Gòn thuở ấy đã trở thành một thành phố giàu có và tráng lệ vào bậc nhất châu Á.

Nhà thờ Đức Bà - Ảnh: Hồ Vũ
Nhà thờ Đức Bà - Ảnh: Hồ Vũ

Nét xa hoa thể hiện qua lối kiến trúc phương Tây được sử dụng một cách nhuần nhuyễn trong các thiết kế của Sài Gòn xưa. Trong đó, không thể phủ nhận khi nói quận Một chính là linh hồn của thành phố. Phần lớn những công trình kiến trúc đồ sộ, những tòa nhà xa hoa lộng lẫy, những con phố sầm uất, nơi thường lui tới của giới thượng lưu đều hội tụ nơi đây. Đó là Nhà hát thành phố mang phong cách flamboyant với các bức phù điêu chạm trổ tinh xảo; hay vẻ đẹp hòa hợp kiến trúc Á Âu trong thiết kế của Bưu Điện Trung tâm thành phố. Khách phương xa đến phải ngẩn ngơ trước một Nhà thờ Đức Bà, kiệt tác kiến trúc ghi nhận sự du nhập, giao lưu và tiếp biến của văn hóa - kiến trúc Đông – Tây. Khu chợ Bến Thành trải qua bao thăng trầm của lịch sử vẫn được tôn vinh như biểu trưng thương mại của mảnh đất Sài thành. Trong những con đường đẹp mang nhiều hoài niệm xưa nhất, phải kể đến Catinat (nay là Đồng Khởi) – con phố nổi tiếng tập trung giới thượng lưu Sài Gòn với vô số khách sạn năm sao, quán bar – vũ trường, nhà hàng đẳng cấp, cửa hiệu đắt đỏ…

Đường Catinat xưa – nay là Đồng Khởi (Ảnh: manhhai)
Đường Catinat xưa – nay là Đồng Khởi (Ảnh: manhhai)

Không đâu người ta có thể thấy nam thanh nữ tú ăn mặc sang trọng, tinh tế như ở Sài Gòn. Từ trước, trên phố phường luôn tấp nập hình ảnh những thiếu nữ Sài Gòn xưa với gu thời trang sành điệu, cao cấp với các kiểu váy ngắn ôm người, váy hoa rực rỡ, hay những tà áo dài chít eo duyên dáng nữ tính bên những chiếc xe đắt tiền. Ai cũng bảo người Sài Gòn phóng khoáng, biết hưởng thụ cuộc sống.

Bởi thế mà bất cứ ai dù từ nước ngoài sang, hay ở những tỉnh khác đến, đều nhất định phải một lần rủ nhau “lên Sài Gòn chơi”, nghĩa là chỉ cần loanh quanh ở Quận 1 thôi cũng đủ để “nếm” và chiêm nghiệm từng khoảnh khắc của Sài Gòn phong lưu, hào nhoáng. Giá trị vô hình của “thủ phủ” Quận 1 vì thế mà luôn được gắn với "vị thế đẳng cấp", vô tình là "thước đo" trong suy nghĩ và nhận thức của mọi người.

Quận 1 xa hoa

Dân gian truyền miệng câu “Ăn quận 5, nằm quận 3, xa hoa Quận 1” đã hơn nửa thế kỷ nay. “Xa hoa quận Nhất” quả không sai bởi khu vực này tập trung những đại lộ rộng lớn, những tòa nhà cao lấp lánh ánh đèn bên sông Sài Gòn, những trung tâm thương mại sầm uất và những khu vui chơi giải trí nhộn nhịp ngày đêm. Và cũng từ đó, không còn đơn giản là chốn vui chơi, mà nếu ai đó có nhà ở Quận 1, hiển nhiên sẽ được trầm trồ, ngưỡng mộ, được coi là nhà giàu “nứt đố đổ vách”. Tuy các quận mới nổi có lợi thế về diện tích không gian và mảng xanh được nhiều đại gia lựa chọn làm nơi an cư nghỉ dưỡng, tuy nhiên giá trị của Quận 1 vẫn không thể nào thay thế được. Ai mà chẳng muốn được ở khu trung tâm, giữa đô thị phồn hoa nhất? Ai chẳng muốn mỗi ngày được cảm nhận linh hồn của thành phố, được tận hưởng những tiện nghi đẳng cấp nhất? Bởi thế, cho dù có trong tay nhiều BĐS ở khắp mọi nơi, nhưng các đại gia vẫn khao khát sở hữu một ngôi nhà giá trị xứng tầm ở ngay Quận 1, cũng như người Hà Nội chỉ cần có nhà ở phố cổ cũng có thể khẳng định được vị thế của mình.

Tuy vậy, Quận 1 là nơi “đất chật người đông”, quỹ đất khan hiếm, vô cùng khó khăn để săn lùng một dự án xứng tầm ở đây. Nắm bắt được xu hướng ngày càng cao này, Novaland đã giới thiệu dự án căn hộ hạng sang The Grand Manhattan ngay lõi trung tâm Quận 1 để thỏa mãn "vị thế đẳng cấp" cho giới thượng lưu Việt Nam.

Tọa lạc ngay “trung tâm của trung tâm” Quận 1, giữa hai mặt tiền đường Cô Giang – Cô Bắc, The Grand Manhattan sở hữu tầm nhìn “triệu đô” hướng ra các công trình biểu tượng của Sài Gòn như chợ Bến Thành, bến Nhà Rồng, quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ, công viên 23/9… Dự án cũng là tâm điểm kết nối đến chuỗi khách sạn 5 sao, chuỗi tháp văn phòng hạng A và khu trung tâm tài chính - “phố Wall Sài Gòn”.

Không chỉ vượt tầm sang trọng, đẳng cấp, The Grand Manhattan còn tích hợp những tiện ích chuẩn “resort”. Tại The Grand Manhattan, hơn 4.200 m2 được phát triển làm công viên cây xanh và cảnh quan. Nội khu dự án hài hòa giữa các tiện ích hiện đại với nhiều mảng xanh từ đường dạo bộ trong khuôn viên xanh mát, khu mua sắm ẩm thực sang trọng,hồ bơi lưng trời, vườn BBQ,... đáp ứng nhu cầu của cộng đồng tinh hoa trong tương lai.

Với ưu thế nổi trội về vị trí và kiến trúc, The Grand Manhattan đáp ứng hoàn hảo nhu cầu được sống, trải nghiệm và tận hưởng những giá trị tinh hoa nhất của cuộc sống thượng lưu đúng nghĩa.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top