Aa

CLB thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương trao tặng ngôi nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam tại Bạc Liêu

Thứ Ba, 10/01/2023 - 09:28

CLB thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương đã trao tặng ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình anh Nguyễn Văn Đen trong không khí phấn khởi, ấm áp của những ngày đầu năm mới.

Sáng ngày 7/1/2023, tại ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, CLB thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương đã trao tặng ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình anh Nguyễn Văn Đen trong không khí phấn khởi, ấm áp của những ngày đầu năm mới.

Đến tham dự buổi lễ trao tặng nhà tình nghĩa có sự hiện diện của bà Võ Thị Hồng Thoại - Nguyên Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu (khoá XII, XIII), Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCDDCD) tỉnh; bà Hà Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch Hội NNCDDCD tỉnh; ông Ca Quốc Hận - Chủ tịch Hội NNCDDCD huyện Hồng Dân, đại diện UBND xã Vĩnh Lộc, nhà thầu xây dựng và đại diện đến từ CLB thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương.

Đại diện CLB thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương cùng đại diện địa phương trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Nguyễn Văn Đen. Mẹ anh Đen đại diện nhận
Đại diện CLB thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương cùng đại diện địa phương trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Nguyễn Văn Đen. Mẹ anh Đen đại diện nhận

Anh Nguyễn Văn Đen là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 2 do bị ảnh hưởng từ mẹ ruột, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại ấp Vĩnh Thạnh. Anh bị thiểu năng bẩm sinh, nói không sỏi, đi lại khó khăn do chân tay bị viêm khớp, hay bị đau nhức, phải thường xuyên nằm viện. Anh sống cùng mẹ ruột bị bướu cổ hơn 20 năm nay nhưng không phẫu thuật được do khối u nằm ở thanh quản. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau bằng tiền trợ cấp hàng tháng chưa tới 2 triệu đồng trong căn nhà đã hư hỏng nặng, các nan xà gỗ bị mục gãy, dột nát, nền đất lầy lội mỗi khi mùa mưa tới.

Anh Nguyễn Văn Đen (áo xanh) gặp khó khăn trong vấn đề đi lại.
Anh Nguyễn Văn Đen (áo xanh) gặp khó khăn trong vấn đề đi lại

Trước những khó khăn đó, sau chuyến khảo sát thực tế, CLB thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương đã quyết định xây tặng cho gia đình anh Nguyễn Văn Đen căn nhà tình nghĩa trên phần đất của gia đình. Sau gần 2 tháng khẩn trương thi công, ngôi nhà mới có diện tích 44 m² với kinh phí xây dựng 153 triệu đồng đã hoàn thành để kịp đón tết nguyên đán Quý Mão 2023.

 

Tại buổi lễ trao tặng, gia đình đã xúc động bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với CLB, đại diện chính quyền địa phương đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho gia đình xây dựng ngôi nhà vững vàng, kiên cố, góp phần ổn định cuộc sống cho gia đình.

Ông Ca Quốc Hận - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Hồng Dân tặng quà cho gia đình
Ông Ca Quốc Hận - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Hồng Dân tặng quà cho gia đình.

Đây cũng là căn nhà tình nghĩa thứ 5 mà CLB thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương đã xây tặng cho nạn nhân chất độc da cam nhằm thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa, góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã hội.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top