Aa

Có một Hà Nội "vội vã" trong những chiều cuối năm

Thứ Năm, 23/01/2020 - 13:20

Ai cũng hối hả, vội vã, tranh thủ những chiều cuối năm còn lại ít ỏi lo cho gia đình một cái Tết đủ đầy trước khi năm mới đến...

Khi chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới Canh Tý 2020, khi khoảnh khắc giao thừa bắt đầu được đếm ngược, người vẫn "vội vã", tất tả mưu sinh, người "vội" sắm sửa, lo cho gia đình một cái Tết đủ đầy, người "vội" sắp xếp nốt công việc để về quê đón Tết,...  Ai cũng hối hả, bận rộn tất bật, không kể người già hay người trẻ, tất cả đều cố gắng nhanh chóng mang những cành hoa xuân về nhà khiến những ngày cuối năm phố phường Hà Nội chộn rộn với những thanh âm ồn ào, vội vã hơn.

Những ngày cuối năm, dường như ai cũng "vội vã" hơn để lo cho xong mọi việc trước khi năm mới đến

Vẫn như mọi năm, cứ những ngày cận Tết, nhu cầu đi lại của người dân tương đối cao, nhiều người sắm sửa đồ đạc cùng một lượng lớn người về quê đón Tết khiến nhiều con đường luôn trong tình trạng kẹt cứng. Ai cũng muốn tranh thủ dành những chiều cuối năm ít ỏi để lo mọi thứ thật tươm tất trong khả năng tốt nhất có thể, để đánh dấu sự kết thúc ấn tượng trong một năm.

Giao thông trên các tuyến phố thủ đô luôn trong tình trạng quá tải ở mọi thời điểm trong ngày
Giao thông trên các tuyến phố thủ đô luôn trong tình trạng quá tải ở mọi thời điểm trong ngày
Giao thông trên các tuyến phố thủ đô luôn trong tình trạng quá tải ở mọi thời điểm trong ngày
Giao thông trên các tuyến phố thủ đô luôn trong tình trạng quá tải ở mọi thời điểm trong ngày

Giao thông trên các tuyến phố thủ đô luôn trong tình trạng quá tải ở mọi thời điểm trong ngày

Nếu như trước đây, giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ mới xảy ra các tuyến phố địa bàn trung tâm Hà Nội thì nay, tình trạng này xảy ra ở mọi thời điểm trong ngày. 

Nhu cầu đi lại của người dân tăng khá cao trong những ngày cuối năm.

Những hình ảnh về tình trạng giao thông Hà Nội đang "nóng lên từng ngày" vào dịp cuối năm khiến nhiều người không khỏi lắc đầu ngao ngán với hành trình về quê đón Tết.

Các tuyến phố thủ đô luôn chật cứng xe
Các tuyến phố thủ đô luôn chật cứng xe
Các tuyến phố thủ đô luôn chật cứng xe
Các tuyến phố thủ đô luôn chật cứng xe
Các tuyến phố thủ đô luôn chật cứng xe
Các tuyến phố thủ đô luôn chật cứng xe

Tuyến phố Nguyễn  Lương Bằng, Tây Sơn-Thái Hà, Khâm Thiên luôn trong tình trạng quá tải

Ai cũng vội vã đi sắm Tết trong những ngày cuối cùng của năm
Ai cũng vội vã đi sắm Tết trong những ngày cuối cùng của năm
Ai cũng vội vã đi sắm Tết trong những ngày cuối cùng của năm
Ai cũng vội vã đi sắm Tết trong những ngày cuối cùng của năm

Ai cũng vội vã đi sắm Tết trong những ngày cuối cùng của năm

Để đảm bảo an toàn giao thông dịp Xuân Canh Tý, mới đây, Thủ tướng Chính phủ ra Công điện 1658/CĐ-TTg, yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một loạt các nhiệm vụ đề đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020. 

Thủ tướng ra công điện đảm bảo ATGT dịp Tết Canh Tý 2020 (Ảnh: Báo dân sinh)

Theo đó: 1. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm quy định về điều kiện kinh doanh, không để hành khách về quê ăn tết chậm do thiếu phương tiện.

2. Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là hành vi sử dụng nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, dừng đỗ không đúng nơi quy định. Có phương án tổ chức điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông, nhất là quy định cấm lái xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Đã uống rượu bia không lái xe.

4. Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục kịp thời các điểm đường bị sạt lở hư hỏng. Bổ sung biển báo, đèn tín hiệu ở những nơi tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

5.Bộ Y tế chỉ đạo các Sở Y tế và cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và máu để đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông.

6. Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông, phối hợp giải quyết, khắc phục kịp thời các sự cố, tai nạn giao thông.

7. Tổ chức ra quân thực hiện Năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề "Đã uống rượu, bia không lái xe" và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020 vào đầu tháng 1/2020.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top