Công nghệ điện mặt trời

Lễ công bố hoàn thành nhà máy điện mặt trời Sao Mai - An Giang hơn 6.000 tỷ đồng

Lễ công bố hoàn thành nhà máy điện mặt trời Sao Mai - An Giang hơn 6.000 tỷ đồng

Dự án

Chiều 12/1, tại TP. Long Xuyên, Tập đoàn Sao Mai đã tổ chức công bố hoàn thành nhà máy điện mặt trời Sao Mai - An Giang với tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng.

Ấn Độ tăng cường sản xuất năng lượng mặt trời

Ấn Độ tăng cường sản xuất năng lượng mặt trời

Xanh - Thông minh

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đã đặt mục tiêu sản xuất 100 GW năng lượng mặt trời vào năm 2022, trong đó 40 GW được dự báo từ các hệ thống năng lượng mặt trời trên mái.

Lên đầu trang
Top