Aa

Đà Nẵng ghi nhận tấm lòng vàng của bạn đọc Reatimes

Thứ Tư, 10/11/2021 - 16:20

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) vừa tổ chức buổi gặp mặt tri ân các nhà hảo tâm đã hỗ trợ nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết yếu cho người dân vùng dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tại đây, Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam - Reatimes được lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tuyên dương, trao tặng bảng ghi nhận tấm lòng vàng về những đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần trong suốt thời gian dịch bệnh diễn ra.

Đại diện Reatimes (thứ 4 từ trái qua) nhận bảng tri ân từ phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tam Thuận cho biết, trong thời gian TP. Đà Nẵng thực hiện phong tỏa do đại dịch Covid-19, phường Tam Thuận là ổ dịch lớn của thành phố, với hơn 329 ca F0 với hàng ngàn ca F1, F2, hơn 18 khu cách ly y tế với số lượng lớn người dân phải thực hiện cách ly tại nhà và thực hiện giãn dân tại các điểm được bố trí trên địa bàn quận Thanh Khê.

“Trong thời điểm khó khăn ấy, bằng lòng nhân ái, tất cả vì cộng đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường vô cùng cảm kích và biết ơn khi nhận được rất nhiều sự chia sẻ, đồng hành của quý nhà hảo tâm. Sự chung tay, chung sức hỗ trợ tinh thần cùng với những đóng góp vật chất quý báu, kịp thời của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm là nguồn động viên to lớn, khích lệ tinh thần cho toàn thể cán bộ công chức, người lao động và nhân dân phường nhà vượt qua khó khăn thách thức để cùng một mục tiêu là chiến thắng dịch Covid-19”, ông Nguyễn Minh Tuấn, nói.

Một số hình ảnh về công tác hỗ trợ người dân Đà Nẵng của Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam:

“Thay mặt cho Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường Tam Thuận, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý nhà hảo tâm và mạnh thường quân. Đặc biệt là Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam về sự chung tay, chung sức, sự hỗ trợ tinh thần cùng với những đóng góp vật chất cho nhân dân và địa phương vượt qua đại dịch”, ông Nguyễn Minh Tuấn, nhấn mạnh.

Cùng với phường Tam Thuận, phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) cũng là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh trong thời gian qua. Là địa bàn gần sát Khu công nghiệp Hòa Khánh và các trường đại học, cao đẳng nên số lượng công nhân, sinh viên nơi khác đến ở trọ rất đông đúc, nên khi dịch bệnh bùng phát đã có diễn biến khó lường, số ca F0 cộng đồng tăng nhanh. Các hoạt động đều ngưng trệ, hầu hết các giao dịch xã hội, các cửa hàng kinh doanh buôn bán, các hoạt động kinh tế đều dừng hoạt động, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của nhân dân. Theo ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Khánh Bắc, trong thời gian đó, phường đã tiếp nhận hỗ trợ từ 16 tổ chức, doanh nghiệp với hàng ngàn lượt quà tặng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Cùng với tinh thần tương thân tương ái, vì cộng đồng trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp vừa qua, Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam - Reatimes, đã vận động cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đồng hành, hỗ trợ tiền, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP. Đà Nẵng như: Phường Tam Thuận (quận Thanh Khê), phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), phường Thọ Quang, phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà);... Những đóng góp đó đã được Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các phường hoan nghênh, biểu dương và trao tặng giấy khen, bảng ghi nhận tấm lòng vàng./.

An Phú Farm chung sức cùng người dân TP. Đà Nẵng

Trong thời gian TP. Đà Nẵng thực hiện giãn cách do đại dịch Covid-19, Chuỗi cửa hàng thực phẩm hữu cơ An Phú Farm đã trao tặng hàng trăm suất quà hữu cơ bao gồm: rau, củ, quả… đến các địa phương như: Phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà), phường Tam Thuận (quận Thanh Khê)… Bên cạnh đó, là hàng ngàn suất ăn được đội ngũ nhà bếp của cửa hàng chế biến sẵn như: cơm, phở, bún, mì… dành tặng cho những người thu nhập thấp, người lao động khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, các suất ăn, đồ uống còn được đóng gói cẩn thận và gửi đến những khu cách ly y tế, các khu vực có lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

TP Đà Nẵng
Lãnh đạo P. Nại Hiên Đông cảm ơn, ghi nhận tấm lòng vàng của An Phú Farm

Trao đổi với PV Reatimes, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết, đợt dịch vừa qua, hơn 3.000 người dân tại phường đã tiếp nhận quà tặng từ nhà hảo tâm, mạnh thường quân trị giá 1,017 tỷ đồng. Ông Cao Đình Hải cảm ơn chân thành và trân trọng nhất đến với quý nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã đồng lòng, chung sức cùng nhau giúp đỡ địa phương vượt qua gian khó.

Mỗi hành động sẻ chia dù là nhỏ nhưng khi được nhân lên theo từng tấm lòng đã trở thành những nghĩa cử nhân văn đáng quý. Không chỉ có những “suất ăn 0 đồng”, suất quà hữu cơ do Chuỗi cửa hàng thực phẩm hữu cơ An Phú Farm chuẩn bị, mà còn có nhiều phần ăn miễn phí, quầy hàng thực phẩm 0 đồng... cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác trên khắp cả nước hướng về Đà Nẵng, đã giúp “thành phố đáng sống” thêm kiên cường vượt qua thử thách từ đại dịch Covid-19./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top