Quý I/2024, bất động sản Đà Nẵng chưa có nhiều đột phá

Quý I/2024, bất động sản Đà Nẵng chưa có nhiều đột phá

Địa phương

Theo báo cáo của Tập đoàn dịch vụ bất động sản DKRA, trong quý I/2024, sức cầu trên thị trường bất động sản Đà Nẵng và vùng phụ cận ở các phân khúc chủ lực mặc dù tăng nhưng vẫn còn ở mức khá thấp so với giai đoạn 2020 trở về trước.

Đà Nẵng: Hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan trước 31/5

Đà Nẵng: Hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan trước 31/5

Quy hoạch

Hiện cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đã hoàn thành khoảng 50% mặt bằng trong tổng 11,5km. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện quyết liệt và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31/5.

Đà Nẵng chốt địa điểm đổ hơn 100.000m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3

Đà Nẵng chốt địa điểm đổ hơn 100.000m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3

Quy hoạch

Sau thời gian nghiên cứu tìm nơi đổ hơn 100.000m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã chọn ra được 2 nơi tiếp nhận là mỏ đá xây dựng Hố Chuồn và kho K83/Cục Kỹ thuật Binh chủng Công binh đều ở trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng: Chủ tịch các quận, huyện được quyết định hỗ trợ khác cho người bị thu hồi đất

Đà Nẵng: Chủ tịch các quận, huyện được quyết định hỗ trợ khác cho người bị thu hồi đất

Pháp lý bất động sản

TP. Đà Nẵng có quyết định ủy quyền cho các Chủ tịch UBND các quận, huyện được quyết định hỗ trợ khác cho người bị thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Đà Nẵng: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch

Đà Nẵng: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch

Địa phương

UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch trong thời gian đến, nhất là dịp cao điểm 30/4 - 1/5 và mùa hè năm 2024.

Đà Nẵng: Điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2025

Đà Nẵng: Điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2025

Quy hoạch

TP. Đà Nẵng vừa điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025, trong đó, thành phố dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 25 dự án, với hơn 11.000 căn hộ.

Sun Ponte Residence: Lời chào từ biểu tượng sống mới bên sông Hàn

Sun Ponte Residence: Lời chào từ biểu tượng sống mới bên sông Hàn

Nhận định thị trường

Ngày 13/4, tại Đà Nẵng, biểu tượng sống mới bên sông Hàn – tổ hợp Sun Ponte Residence đã có màn “chào sân” ấn tượng với chủ đề “Ciao Ponte: Cầu trên không - Sông ánh sáng”. Sự kiện do Sun Property (thành viên Sun Group) tổ chức, với sự tham dự của hàng trăm khách hàng đến từ Đà Nẵng và nhiều địa phương.

undefined- Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Văn QuảngBí thư Thành ủy Đà Nẵng

undefined- Ảnh 2.

Đồng chí Lê Trung ChinhChủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

 

Đà Nẵng phát triển 12 cụm công nghiệp vào năm 2030

Đà Nẵng phát triển 12 cụm công nghiệp vào năm 2030

Quy hoạch

TP. Đà Nẵng dự kiến sẽ phát triển 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích 532,89ha vào năm 2030. Sau đó, tiếp tục phát triển 15 cụm công nghiệp với tổng diện tích 757,89ha. Các cụm công nghiệp này phân bổ trên địa bàn huyện Hòa Vang và 2 quận: Cẩm Lệ, Liên Chiểu.

Đà Nẵng: Thu hồi hơn 800 trường hợp vi phạm quy chế nhà ở xã hội

Đà Nẵng: Thu hồi hơn 800 trường hợp vi phạm quy chế nhà ở xã hội

Pháp lý bất động sản

Sắp tới, TP. Đà Nẵng sẽ thu hồi hơn 808 trường hợp vi phạm quy chế nhà ở xã hội tại 43 khu chung cư thuộc sở hữu Nhà nước.

Thực hư xu hướng môi giới "khuấy sóng" đất nền?

Thực hư xu hướng môi giới "khuấy sóng" đất nền?

Nhận định thị trường

Suốt hai tuần qua, thị trường bất động sản khu vực miền Trung ghi nhận một số biến động từ giới môi giới địa ốc về khả năng "nóng dần" mảng đất nền đô thị. Một số dư luận đánh giá đây chỉ là "chiêu bài" của những người kinh doanh, nhằm kích thích thị trường sôi động trở lại. Thực hư vấn đề ra sao?

Sở hữu nhiều giá trị, BĐS đô thị Đà Nẵng sẽ sớm vượt xa các thị trường khác

Sở hữu nhiều giá trị, BĐS đô thị Đà Nẵng sẽ sớm vượt xa các thị trường khác

Nhận định thị trường

“Cùng với sự đầu tư bài bản và quy hoạch đồng bộ, Đà Nẵng đã tạo ra một giá trị đô thị rất cao. Những giá trị này, bao gồm cả cảnh quan và hạ tầng, là ưu điểm vượt trội mà các đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội khó có thể đạt được”, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định.

Đà Nẵng: Tiếp tục đấu giá 2 khu đất rộng hơn 5.000m2

Đà Nẵng: Tiếp tục đấu giá 2 khu đất rộng hơn 5.000m2

Đấu giá - Đấu thầu

TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định tổ chức đấu giá hai khu đất lớn để xây dựng siêu thị và trường học, với tổng diện tích hơn 5.000m2.

Landcom đủ điều kiện được bán nhà ở tại "siêu dự án"  bên sông Hàn

Landcom đủ điều kiện được bán nhà ở tại "siêu dự án" bên sông Hàn

Pháp lý bất động sản

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng vừa có văn bản gửi thông báo Công ty Cổ phần Đầu tư Landcom - chủ đầu tư dự án Khu nhà ở và dịch vụ Tuyên Sơn với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Đà Nẵng: Đánh giá 3 năm thực hiện chương trình "5 không", "3 có" "4 an"

Đà Nẵng: Đánh giá 3 năm thực hiện chương trình "5 không", "3 có" "4 an"

Xúc tiến đầu tư

Chương trình "5 không", "3 có" và "4 an" đã góp phần xây dựng TP. Đà Nẵng phát triển bền vững, xác lập được niềm tin với Nhân dân và giữ vững an ninh trật tự xã hội. Đồng thời, tạo diện mạo thành phố năng động, thân thiện, an bình, được bạn bè, du khách trong nước và quốc tế biết đến.

Thêm dự án ở Đà Nẵng được huy động vốn

Thêm dự án ở Đà Nẵng được huy động vốn

Pháp lý bất động sản

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng vừa đồng ý cho phép một dự án ở quận Ngũ Hành Sơn được huy động vốn.

Đà Nẵng: Khu phức hợp dịch vụ thương mại hơn 4.200 tỷ đồng được huy động vốn

Đà Nẵng: Khu phức hợp dịch vụ thương mại hơn 4.200 tỷ đồng được huy động vốn

Pháp lý bất động sản

Công ty Cổ phần An Hòa, chủ đầu tư dự án Khu phức hợp dịch vụ thương mại cao tầng An Hòa có tổng vốn đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng vừa được TP. Đà Nẵng cho phép huy động vốn.

Long đong dự án Làng đại học Đà Nẵng - Kỳ 2: Cần cơ chế mở để xóa quy hoạch "treo"

Long đong dự án Làng đại học Đà Nẵng - Kỳ 2: Cần cơ chế mở để xóa quy hoạch "treo"

Kiến trúc - Quy hoạch

Thiếu nguồn lực tài chính, cơ chế, chính sách và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng là những nguyên nhân chính khiến dự án Làng đại học Đà Nẵng "treo" suốt 27 năm qua. Để tháo gỡ điều này cần có sự chung tay của nhiều bộ ngành Trung ương và sự đồng thuận từ người dân.

Lên đầu trang
Top