Aa

Đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc đón sóng “hộ chiếu vắc-xin”

Thứ Ba, 22/02/2022 - 10:00

Thích ứng trong bối cảnh bình thường mới kèm theo chính sách “hộ chiếu vắc-xin” chính là chìa khóa mở ra lối thoát hiểm quan trọng, cứu cánh ngành du lịch sau thời gian trầm lắng vì dịch.

Nắm bắt cơ hội này, nhiều nhà đầu tư săn tìm ngay các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng tiềm năng, chuẩn bị nở rộ sinh lời tại Phú Quốc.

Những đòn bẩy làm kịp thời, nhanh chóng

Sau kỳ nghỉ đông dài hạn vì ảnh hưởng từ dịch Covid-19, rất nhiều tin vui đã đến với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng vào giai đoạn cuối năm 2021. Hàng loạt động thái rõ rệt mở cửa nền kinh tế, kết nối giao thương và đặc biệt trong đó là các kế hoạch đón khách du lịch trở lại.

Liều thuốc hồi sinh phải kể đến nằm ở chính sách "mở cửa bầu trời" kết nối đường hàng không tới Phú quốc. Từ tháng 10 đến tháng 11, đã có hơn 40 chuyến bay nội địa, xấp xỉ bằng tổng số đường bay trước khi dịch bùng phát. Đây được xem là một trong những bước đi đầu tiên đúng đắn, đúng thời điểm khi miền Bắc, miền Trung bước vào mùa lạnh, mưa nhiều, khí hậu nắng ấm của Phú Quốc lúc này đã trở thành nơi lý tưởng để bắt đầu kỳ nghỉ tránh đông, cũng như "du lịch bù đắp" sau dịch của khách nội địa.

Phú Quốc sẵn sàng đón du khách du lịch cùng hộ chiếu vắc-xin.

Tiếp đó cuối tháng 11, Đảo Ngọc cũng được chọn là nơi thí điểm đón du khách quốc tế đầu tiên tại Việt Nam theo chương trình “hộ chiếu vắc-xin” trong vòng 6 tháng. Lộ trình thực hiện áp dụng với hành khách đã tiêm đầy đủ 2 mũi vắc-xin, địa điểm phục vụ giới hạn trong một số phạm vi khu nghỉ dưỡng quy mô lớn đủ khả năng phân chia cách biệt và an toàn.

Vào giai đoạn một  từ cuối tháng 12/2021 - 3/2022, thông qua các chuyến bay, Phú Quốc sẽ đón 3.000 - 5.000 khách quốc tế/tháng. Sau đó, tiến hành đánh giá việc thực hiện, nếu đảm bảo an toàn sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ đến hết tháng 6/2022, dự kiến từ 5.000 - 10.000 du khách quốc tế/tháng.

Nhờ việc triển khai nhanh chóng, dứt khoát vào ngay thời điểm này đã giúp Đảo Ngọc đón liên tục 200 lượt khách đầu tiên từ Hàn Quốc, tiếp đó là đoàn khách Uzbekistan hay nhóm khách từ Châu Âu bao gồm công dân Anh và Ba Lan… lưu lại đảo nghỉ dưỡng, vui chơi. 

Bên cạnh đó, cũng không quên nhắc tới công tác chuẩn bị kỹ lưỡng tại sân bay Phú Quốc khi mở cửa đã giúp nơi này đạt được chứng nhận Airport Health Accreditation do Hội đồng Sân bay quốc tế trao tặng. Chứng nhận khẳng định Cảng hàng không Phú Quốc là điểm đón cung cấp tiêu chuẩn cao về sức khỏe, vệ sinh phù hợp với các tiêu chí toàn cầu trong thời dịch bệnh. 

Động thái mở cửa sân bay cùng chính sách “hộ chiếu vắc-xin” chính là đòn bẩy quan trọng góp phần tích cực đưa thị trường du lịch Phú Quốc “thoát hiểm”. Điều này đồng nghĩa với việc kéo theo sức hấp dẫn của bất động sản nghỉ dưỡng Đảo Ngọc dần tăng bật trở lại, đây cũng là thời điểm rất phù hợp để đầu tư nhỏ sinh lời lớn, ổn định về sau.

Điểm sáng thu hút, nâng tầm bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc

Dịch Covid-19 tuy đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến du lịch nhưng cũng mở ra những xu hướng mới phù hợp với nhu cầu thực tế. Thay vì lựa chọn những địa điểm nổi tiếng, ngày nay du khách hướng đến hình thức du lịch sức khỏe, tìm về những không gian nghỉ dưỡng cao cấp gần gũi với thiên nhiên hoang sơ, những hòn đảo hay bãi biển trong lành, đi kèm theo đó là các dịch vụ tiện ích khép kín.

Với mô hình "all-in-one" - quần thể nghỉ dưỡng và giải trí Corona Resort đã bắt trọn xu hướng trên, trở thành điểm sáng thu hút khách du lịch về với Phú Quốc.

Tọa lạc tại vị trí gần biển, Corona Resort bao gồm 2 khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp Radisson Blu và VinOasis, 5 nhà hàng phục vụ đa dạng từ món Á đến Âu, đi kèm tiện ích gym, bar/lounge, nhà hát, trung tâm hội nghị… đảm bảo đáp ứng một không gian riêng, đúng nhu cầu của khách hàng.

Quần thể nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp Corona Resort - Phú Quốc.

Trong quần thể Corona, ngoài những dịch vụ “chuẩn retreat” như các resort khác, thì điểm nhấn nổi bật nâng tầm du lịch Phú Quốc chính là sòng bài Casino. Lần đầu tiên, những du khách nội địa không cần phải bay sang Macau, Las Vegas hay Singapore, ngay tại Phú Quốc đã có thể hoàn toàn trải nghiệm chơi Casino hợp pháp.

Bên trong Corona Casino được thiết kế xa hoa lộng lẫy với 100% nội thất cao cấp nhập khẩu trên diện tích 18.000m2 rộng lớn. Bên cạnh đó là hệ thống 8 trò chơi thời thượng, 1.000 máy slot machine và 100 bàn chơi được tuyển chọn hoàn toàn kỹ lưỡng, thuộc loại thịnh hành nhất. Điển hình như: Bài cào Baccarat, Xì dách 21 điểm (Blackjack), cò quay Roulette, bài Xì tố, Sicbo (tài xỉu).

Hệ thống bàn chơi, máy chơi hiện đại thu hút trải nghiệm của khách du lịch.

Với những du khách lần đầu trải nghiệm bộ môn giải trí này sẽ luôn được đội ngũ nhân viên hỗ trợ nhiệt tình. Ngoài ra, các tiện ích và dịch vụ đi kèm cũng rất chỉnh chu và đẳng cấp, cụ thể với khu vực quầy bar, nhà hàng kéo dài phục vụ các loại rượu đồ uống đắt tiền, những món ăn cực phẩm, giúp quý khách tận hưởng trọn vẹn cuộc vui. 

Quầy bar và sân khấu với âm thanh ánh sáng đẳng cấp của Corona Resort & Casino.

Nếu so sánh với các “kinh đô sòng bài” như Macau, Las Vegas chắc chắn Corona Casino không hề thua kém mà còn xứng ngang tầm. 

Tại Corona Resort, dịch vụ vui chơi, giải trí xa xỉ, đẳng cấp này luôn gắn liền với sự tấp nập, thu hút hàng triệu tay chơi, du khách từ khắp thế giới.

Theo nhận định của các chuyên gia trong ngành, đây chính là đối tượng khách hàng tiềm năng sẽ “xuống tiền” đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Mô hình chung, Corona Resort dường như là yếu tố nội lực mạnh mẽ, tác động tích cực góp phần khôi phục, mang lại giá trị lớn cho bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc hậu Covid.

Mời quý vị tham khảo thông tin chi tiết qua website: Corona Resort & Casino Phú Quốc, Việt Nam (casinocorona.vn)

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top