Aa

Điểm danh những biệt thự triệu đô xa hoa nhất Thủ đô

Thanh Nam
Thanh Nam namnguyen2101@gmail.com
Chủ Nhật, 28/08/2016 - 06:31

Để thể hiện đẳng cấp, nhiều đại gia đất Hà Thành đã chi núi tiền để xây dựng những ngôi biệt thự như tòa lâu đài xa hoa, lộng lẫy.

Vài năm trở lại đây, nhiều ngôi biệt thự triệu đô của các đại gia "mọc" khắp Hà Nội. Tại các khu đô thị như Mỹ Đình, Văn Quán, Cầu Giấy, Yên Hòa… có thể bắt gặp những tòa biệt thự xa hoa, hoành tráng. Cùng Reatimes điểm danh những biệt thự ấn tượng này:

Biệt thự bằng đá

Ngôi biệt thự trị giá hơn 50 tỷ đồng gồm 8 tầng được ốp hoàn toàn bằng đá đắt tiền nhập từ Pakistan về. Không quá ngạc nhiên khi ngôi nhà được liệt vào danh sách top những biệt thự “khủng” tại Hà Nội.

Toàn cảnh ngôi biệt thự bằng đá tọa lạc tại số 537 trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội)

Với thiết kế lấy bốn cột làm tứ trụ phía trước, hai bức tượng trong thần thoại Hy Lạp bằng đá nguyên khối và bức tượng cỗ xe của thần mặt trời gồm bốn con ngựa bằng đá cầm thạch trắng tạo điểm nhấn.

Ngôi biệt thự được thiết kế đúng theo phong cách Hi Lạp cổ đại.

Nhìn từ bên ngoài, ngôi biệt thự được thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp cổ đại.

Họa tiết, hoa văn tỉ mỉ được làm rất tinh sảo, mang tính thẩm mĩ rất cao.

Họa tiết, hoa văn được làm rất tỉ mỉ.

Biệt thự phong cách Pháp

Ngôi biệt thự hai mặt tiền của một nữ doanh nhân trẻ tuổi được thiết kế theo phong cách kiến trúc của Pháp khiến những người qua lại không khỏi ngỡ ngàng trước độ chịu chơi của gia chủ.

Biệt thự ở khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Toàn cảnh ngôi biệt thự bằng đá tọa lạc tại số 537 trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội)

Họa tiết kết hợp hài hòa giữa cổ điển và hiện đại.
 
Cổng làm bằng đồng nguyên chất, thể hiện đẳng cấp của chủ nhân

Cổng được làm bằng đồng nguyên chất, thể hiện độ chịu chơi của gia chủ.

Dinh thự gần Hồ Tây

Tòa lâu đài được xây dựng trên diện tích khoảng 300m2. Được biết, chủ nhân của tòa lâu đài là chủ một công ty xây dựng có tiếng ở Hà Nội.

Dinh thự nằm trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, Tây Hồ, Hà Nội

Tòa lâu đài tọa lạc trong một con ngõ trên phố Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Cổng thiết kế hết sức công phu, nghệ thuật giúp dinh thự sang trọng, bề thế hơn.

Cổng thiết kế hết sức công phu, nghệ thuật giúp dinh thự sang trọng, bề thế hơn.

Lâu đài của "đại gia sắt vụn"

Biệt thự siêu sang nằm trên khu đất có diện tích khoảng 400m2, cao 5 tầng, được thiết kết như những lâu đài cổ rất nguy nga, lộng lẫy.
 
Tòa lâu đài tọa lạc trong một con ngõ trên phố Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tòa lâu đài tọa lạc trong một con ngõ trên phố Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Được biết, chủ nhân của tòa lâu đài gà vàng sinh năm 1957 (Đinh Dậu), quê gốc ở Thanh Hóa. Ông khởi nghiệp từ buôn bán phế liệu cách đây hơn 10 năm, sau đó mở rộng ngành nghề kinh doanh.
 
Dấu ấn của tòa lâu đài này là có 6 con gà dát vàng đặt trên nóc nhà.

Dấu ấn của tòa lâu đài này là có 6 con gà dát vàng đặt trên nóc nhà.

Chủ nhân tòa nhà không tiết lộ tổng chi phí của công trình kỳ công này nhưng theo một số người dân xung quanh, đến lúc hoàn thiện ngôi nhà phải có giá đến 300 tỉ đồng.

Cổng và các họa tiết của cửa sổ cũng được tô điểm bằng những lá vàng mỏng.

Cổng và các họa tiết của cửa sổ cũng được tô điểm bằng những lá vàng mỏng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top