Aa

Dự báo thời tiết ngày 23/5/2020: Hà Nội có mưa dông

Thứ Sáu, 22/05/2020 - 17:01

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 23/5/2020: Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23/5/2020

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 31-34 độ, phía Nam 35-38 độ, có nơi trên 38 độ

Phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 23/5/2020 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía tây Bắc Bộ

Đêm 22 đến ngày 27/5, có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối đến sáng ngày hôm sau); riêng đêm 22, sáng ngày 23 và đêm 25, sáng ngày 26/5 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 28/5 đến ngày 01/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng đêm 30/5 và sáng 31/5 có mưa rào và dông, cục bộ có vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc Bộ

Từ đêm 22 đên ngày 26/5, có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung từ chiều tối đến sáng ngày hôm sau); riêng đêm 22, sáng ngày 23/5 và từ chiều tối ngày 25 đến 26/5 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 27/5 đến ngày 01/06, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng đêm 30/5 và sáng 31/5 có mưa rào và dông, cục bộ có vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 22 đến ngày 27/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, vùng núi có nơi nóng gay gắt; riêng phía bắc đêm 22, sáng ngày 23/5 và ngày 26/5 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 27/5 đến ngày 01/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng găy gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 22 đến ngày 01/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; riêng phía phía Bắc trong thời kỳ từ ngày 22-26/5 và thời kỳ 30/5-01/6 có nơi nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 22/5 đến ngày 01/6, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 23 và thời kỳ từ ngày 25 đến ngày 29/5 chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 22/5 đến ngày 01/06, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 23 và thời kỳ từ ngày 26 đến ngày 28/5 chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 22 đến ngày 26/5, có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung từ chiều tối đến sáng ngày hôm sau); riêng đêm 22, sáng ngày 23 và đêm 25, sáng ngày 26/5 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng ngày 25/5 trời nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 27/5 đến ngày 01/06, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng đêm 30/5 và sáng 31/5 có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top