Aa

Dự báo thời tiết ngày 7/1/2020 Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ

Thứ Ba, 07/01/2020 - 07:05

Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

HÀ NỘI

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ

TÂY NGUYÊN

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ

NAM BỘ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top