Aa

Du lịch Bình Thuận sẵn sàng bùng nổ trong năm Du lịch quốc gia 2023

Hà Trang
Hà Trang changha1605@gmail.com
Thứ Sáu, 11/11/2022 - 13:06

Trước sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương bên cạnh công tác chuẩn bị khẩn trương từ các doanh nghiệp lữ hành - lưu trú, có thể kỳ vọng vào một năm Du lịch quốc gia bùng nổ sẽ diễn ra tại Bình Thuận.

Bình Thuận chuẩn bị trước thềm năm Du lịch quốc gia 2023

Với việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức phê duyệt đề án tổ chức “Năm Du lịch Quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh”, Bình Thuận đang lên kế hoạch chuẩn bị cho lần đầu tiên đăng cai tổ chức sự kiện quốc gia tầm cỡ này.

Theo đó, để thu hút du khách, nhất là trước cao điểm tránh đông, đón Giáng Sinh và chào năm mới 2023, địa phương này sẽ tổ chức và tham gia một loạt các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước cũng như quốc tế. Cụ thể, Bình Thuận sẽ tham dự lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2022 tại Quảng Nam và tiếp nhận cờ đăng cai năm Du lịch 2023 - Hội tụ xanh, tham gia Festival Hoa Đà Lạt, chương trình nghệ thuật chào năm mới 2023 và công bố năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh, đi cùng là chiến dịch truyền thông du lịch Phan Thiết - Bình Thuận chào đón năm mới 2023 và Tết cổ truyền Quý Mão.

Ngoài ra, từ tháng 3 - 10/2023, Bình Thuận sẽ tham gia một loạt các chương trình giới thiệu, xúc tiến du lịch Bình Thuận trực tuyến và trực tiếp đến các thị trường quốc tế, phải kể đến: Hội chợ du lịch quốc tế Kotfa Hàn Quốc (tháng 6/2023), Hội chợ du lịch WTM London (tháng 11/2023), Hội chợ ITB Đức (tháng 12/2023).

Về phía các doanh nghiệp, để có thể đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng tăng mạnh của du khách trong thời gian diễn ra sự kiện, hơn 600 cơ sở lưu trú với gần 18.000 phòng từ các dự án quy mô như: Novaworld Phan Thiết, APEC Mandala Wyndham Mũi Né, Centara Mirage Resort, Anantara Mũi Né Beach Resort, cùng nhiều cơ sở ăn uống, mua sắm, vui chơi, giải trí đã nhanh chóng lên kế hoạch cho sự kiện du lịch sắp diễn ra vào năm 2023. Từ việc gấp rút chuẩn bị khai trương các hạng mục mới, nâng cấp buồng phòng, cải thiện mảng xanh trong khuôn viên, cho tới việc đổi mới thực đơn đều đang hướng đến việc mang lại những trải nghiệm tốt nhất để phục vụ một lượng lớn du khách sẽ dừng chân tại Bình Thuận trong thời gian tới.

Du lịch Bình Thuận hứa hẹn bùng nổ trong năm Du lịch quốc gia 2023

APEC Mandala Wyndham Mũi Né: sẵn sàng vận hành từ 2023

Hòa cùng không khí chuẩn bị sôi động của Bình Thuận trước năm Du lịch quốc gia 2023, thông tin tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao APEC Mandala Wyndham Mũi Né đang bước vào giai đoạn bàn giao không chỉ đem đến niềm hứng khởi cho du khách đang lên kế hoạch đến “thủ phủ nghỉ dưỡng” mà còn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quan tâm đến thị trường mới nổi này.

Hiện tại, dự án đã bắt đầu bàn giao đến khách hàng theo đúng cam kết, dự kiến cao điểm bàn giao sẽ vào cuối năm 2022 để sẵn sàng vận hành từ 2023. Đây hứa hẹn sẽ là điểm đến nghỉ dưỡng, giải trí đẳng cấp ngay trung tâm bờ biển Mũi Né, đáp ứng nhu cầu không ngừng gia tăng của các đoàn khách MICE cũng như du khách cá nhân ghé đến Bình Thuận trong năm Du lịch quốc gia 2023.

Chủ đầu tư APEC Group đang tập trung mọi nguồn lực để thi công “thần tốc”, hoàn tất thi công hạ tầng cảnh quan nhằm mang đến hệ thống tiện ích, dịch vụ nội khu all-in-one đồng bộ, hiện đại, đẳng cấp. Trong đó, “quần thể công viên thác” bao gồm: cầu trượt nước, sân chơi nước, hệ thống bể bơi vô cực - bể vầy - bể sục - bể ngầm ghi nhận tiến độ thi công nhanh chóng. Tòa dịch vụ bao gồm phòng hội thảo, hệ thống gym & spa, bể bơi khoáng,... và bãi biển private đang dần hoàn thiện, hứa hẹn sẽ là điểm nhấn trong chuỗi tiện ích đẳng cấp quốc tế của dự án.

Tiến độ hiện tại của “siêu phẩm” APEC Mandala Wyndham Mũi Né

Theo chia sẻ từ chủ đầu tư, hiện tại còn chưa đến 100 căn hộ nghỉ dưỡng với chính sách vô cùng hấp dẫn để khách hàng đón cơ hội đầu tư cuối năm và khai thác du lịch ngay đầu năm mới 2023.

Cụ thể khi mua các căn shophouse biển và căn hộ khách sạn APEC Mandala Wyndham Mũi Né, khách hàng chỉ cần thanh toán 50% giá trị căn hộ, được ân hạn nợ gốc trong vòng 3 năm và nhận cơ hội chiết khấu lên tới 34,25%. Đi kèm là hàng loạt phần quà giá trị như trọn gói nội thất khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, 30 đêm nghỉ miễn phí mỗi năm tại chuỗi khách sạn APEC Mandala trên toàn quốc, cây vàng, chỉ vàng,... 

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn đưa ra chính sách cam kết thuê lại cho sản phẩm shophouse, với mức cam kết chi trả 20%/2 năm tính trên giá bán căn hộ; và cam kết thu nhập tiền thuê cho sản phẩm căn hộ khách sạn, với mức cam kết lợi nhuận là 28%/3 năm đầu, 12%/năm trong 2 năm tiếp theo tính trên giá bán căn hộ./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top