Aa

Hà Nội chi 12 tỷ đồng xén giải phân cách đường vành đai 3

Thứ Hai, 05/02/2018 - 03:01

TP. Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về việc xén dải phân cách mở rộng mặt đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân).

UBND Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xén dải phân cách mở rộng mặt đường vành đai 3 đoạn Khuất Duy Tiến. Toàn bộ tuyến đường vành đai 3 dưới thấp được đề nghị xén dải phân cách để mở rộng đường cho phương tiện lưu thông.

Hà Nội xén dải phân cách giữa hiện trạng đảm bảo bề rộng phần xe chạy mỗi hướng chiều rộng từ (12-20 m), tùy vào từng vị trí cụ thể trên tuyến, xén đều mỗi bên (từ 1-5 m).

Tổng mức đầu tư dự kiến trên 12 tỷ đồng lấy từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện trong năm 2018.

Phần dải phân cách đường dưới thấp Khuất Duy Tiến sẽ được thu hẹp.

Phần dải phân cách đường dưới thấp Khuất Duy Tiến sẽ được thu hẹp.

Theo chủ trương, dự án xén dải phân cách giữa để mở rộng làn đường xe chạy đường Khuất Duy Tiến góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường vành đai 3 nói chung cũng như đường Khuất Duy Tiến nói riêng.

Phạm vi dự án có điểm đầu tuyến nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, điểm cuối tuyến nút giao Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng. Tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng 1,89 km.

Đường vành đai 3 là tuyến giao thông quan trọng ở Hà Nội. Tuyến đường này dài 65 km, đi qua 9 quận, huyện. Liên quan đến việc này, riêng đoạn Mai Dịch - Linh Đàm, Sở GTVT Hà Nội nghiên cứu, đề xuất cho xén dải phân cách dài gần 9 km. Đường dưới thấp có 4 làn xe cơ giới và 4 làn cao tốc trên cao.

Trước đó, cuối năm 2017, TP. Hà Nội đã tổ chức xén thảm cỏ dải phân cách giữa đường Nguyễn Chí Thanh - con đường từng đoạt giải Đường đẹp nhất Việt Nam năm 2011, để mở rộng đường, chống ùn tắc giao thông.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top