Aa

Hà Nội: Khu nhà liền kề tiền tỷ nhếch nhác như “ổ chuột”

Thứ Ba, 09/10/2018 - 03:30

Mặc dù phần thô đã xây dựng xong cách đây hơn chục năm nhưng đến nay 36 căn hộ liền kề nằm ở lô L1, thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy vẫn dang dở, chưa được hoàn thiện. Thực trạng của khu nhà liền kề này đang khiến cho bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác chẳng khác nào “ổ chuột” giữa lòng Thủ đô Hà Nội.

36 căn hộ liền kề nằm ở lô L1, thuộc phường Yên Hòa nhiều năm chưa được hoàn thiện.

36 căn hộ liền kề nằm ở lô L1, thuộc phường Yên Hòa nhiều năm chưa được hoàn thiện.

Như Báo điện tử Xây dựng đã thông tin ở bài viết trước về thực trạng nhiều công trình nhà ở liền kề, biệt thự tại Thủ đô Hà Nội được xây dựng, nhưng sau nhiều năm triển khai các công trình này lại rơi vào tình trạng bỏ hoang với nhiều lý do, nguyên nhân khác nhau.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu nhà liền kề tại lô L1 nằm ngay giữa khu dân cư đông đúc trên mặt phố Hạ Yên, phường Yên Hòa. Khu nhà này có 36 căn hộ liền kề trong tình trạng mới được hoàn thiện phần thô trông rất nham nhở, hoang tàn.

Đây là khu nhà nằm trong quỹ nhà tái định cư mở đường Dự án Khu đô thị Yên Hòa nhằm phục vụ cho công tác tái định cư tại chỗ cho người dân nằm trong dự án.

Những căn hộ này được xây thô cao 3,5 tầng nằm tiếp giáp với khu biệt thự, căn hộ sang trọng hiện đại của Khu đô thị Yên Hòa. Theo thông tin tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, khu nhà liền kề này do Cty Xây dựng dân dụng Hà Nội quản lý.

Tuy nhiên, sau khi xây dựng xong phần thô, không hiểu vì lý do gì các căn hộ liền kề nói trên lại không tiếp tục được hoàn thiện đưa vào sử dụng mà lại bị bỏ hoang suốt nhiều năm.

Dự án sau nhiều năm dang dở, hoang tàn đến nay đã có dấu hiệu xuống cấp khiến cho bộ mặt mỹ quan đô thị của khu vực này trở nên nhếch nhác, lộn xộn. Mặt khác, bên trong nhiều căn hộ được biến thành nơi ở, sinh hoạt hàng ngày của công nhân, người lao động tự do.

Người dân sống quanh khu vực này lo ngại, khu nhà liền kề này không được quản lý tốt sẽ tiềm ẩn, nảy sinh nhiều vấn đề bất cập liên quan đến vệ sinh, môi trường, an toàn cháy nổ và được nhiều người ví von chẳng khác nào “ổ chuột” giữa lòng Thủ đô.

Trước thực trạng trên, dư luận đặt dấu hỏi: Vì sao khu nhà liền kề này nằm ở vị trí khá thuận lợi lại không được đơn vị quản lý và các cơ quan chức năng hoàn thiện để đưa vào sử dụng mà lại để hoang tàn suốt một thời gian dài?

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo điện tử Xây dựng ghi nhận thực tế tại dự án khu nhà liền kề tại lô L1, phường Yên Hòa:

Khu nhà liền kề bị bỏ hoang khiến cho bộ mặt mỹ quan đô thị nhếch nhác.

Khu nhà liền kề bị bỏ hoang khiến cho bộ mặt mỹ quan đô thị nhếch nhác.

Nhiều căn hộ xây thô đã bị rêu mốc, có dấu hiệu xuống cấp.

Nhiều căn hộ xây thô đã bị rêu mốc, có dấu hiệu xuống cấp.

Các căn hộ không được quản lý biến thành nơi ở, sinh hoạt hàng ngày của rất nhiều công nhân, người lao động.

Các căn hộ không được quản lý biến thành nơi ở, sinh hoạt hàng ngày của rất nhiều công nhân, người lao động.

Khu nhà nằm ở vị trí khá thuận lợi nhưng nhiều năm vẫn dang dở, hoang tàn.

Khu nhà nằm ở vị trí khá thuận lợi nhưng nhiều năm vẫn dang dở, hoang tàn.

*Tiêu đề bài viết đã được thay đổi

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top