Aa

Hà Nội xin lùi thời gian báo cáo thanh tra vụ đất rừng Sóc Sơn

Chủ Nhật, 10/03/2019 - 05:40

UBND TP. Hà Nội thông tin kết quả báo cáo thanh tra toàn diện về việc sử dụng đất rừng Sóc Sơn sẽ được thực hiện trước ngày 15/3.

Xin lùi thời gian báo cáo

UBND Hà Nội đã có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc xử lý sau thanh tra đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Cụ thể, Hà Nội xin lùi thời hạn báo cáo kết quả thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn đến trước ngày 15/3 để đảm bảo kết luận thanh tra được chính xác khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, như Lao Động đã thông đến tình hình vi phạm sử dụng đất rừng Sóc Sơn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo, xử lý về việc này.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công an khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc xử lý sau thanh tra đất rừng huyện Sóc Sơn tại trước ngày 15/12/2018.

Công trình xây dựng ngay tại khu vực hồ Đồng Đò. Ảnh: T.Vương.

Công trình xây dựng ngay tại khu vực hồ Đồng Đò. Ảnh: T.Vương.

Tuy nhiên, do phạm vi thanh tra rộng (có liên quan tại 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sóc Sơn), khối lượng công việc lớn, phải làm việc với nhiều đơn vị, nhiều hồ sơ nên UBND TP đề nghị được lùi thời gian báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ này trước ngày 15/3.

Làm rõ các nội dung cố ý vi phạm chuyển cơ quan điều tra

Chánh Thanh tra TP. Hà Nội Nguyễn An Huy cho biết, dự thảo kết luận thanh tra liên quan đến vụ đất rừng Sóc Sơn đã có từ trước Tết nguyên đán. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục làm việc đối với các vi phạm cố ý để chuyển cơ quan điều tra, xử lý.

"Thanh tra thành phố đã trình dự thảo Kết luận Thanh tra lên Chủ tịch TP xin ý kiến trước khi ký ban hành chính thức nhưng với khối lượng công việc rất nhiều, phạm vi rất rộng, trên 4.000ha đất rừng và với thời gian dài từ năm 2008 đến nay, cho nên khi làm phải làm rất rõ" - ông Huy nói.

Chánh Thanh tra TP. Hà Nội Nguyễn An Huy cho biết, hiện nay đoàn thanh tra đang làm rõ thêm một nội dung là đối với các vi phạm cố ý phải chuyển cơ quan điều tra.

Việc xây dựng, san gạt thay đổi hiện trạng đồi, rừng phòng hộ diễn ra rầm rộ. Ảnh: T.Vương.

Việc xây dựng, san gạt thay đổi hiện trạng đồi, rừng phòng hộ diễn ra rầm rộ. Ảnh: T.Vương.

Trước đó, ngày 22/10/2018, Thanh tra TP. Hà Nội chính thức công bố quyết định thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn hai xã Minh Phú và Minh Trí (huyện Sóc Sơn) từ năm 2008 đến nay.

Ngoài ra, đoàn thanh tra còn làm rõ quá trình thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ đã được công bố từ năm 2006.

Cùng với đó, Hà Nội cũng yêu cầu Thanh tra TP thanh tra toàn diện bao gồm cả tại khu vực hồ Đồng Quan, hồ Hàm Lợn, hồ Đồng Đò và một số hồ khác tại huyện Sóc Sơn.

Đây là vụ việc thu hút được sự chú ý, quan tâm của dư luận. Trong các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ thứ 7 họp HĐND TP, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, khi có kết luận thanh tra, thành phố sẽ công bố công khai với nhân dân.
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top