Aa

Hải Phòng: Ưu tiên ngân sách để xây dựng công viên cây xanh

Thứ Hai, 07/06/2021 - 14:00

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hải Phòng ưu tiên đầu tư ngân sách để xây dựng công viên cây xanh tại các cấp trên địa bàn nhằm mang lại điều kiện sống tốt hơn cho người dân.

Định hướng phát triển công viên cây xanh

Tại Đại hội 16 của Đảng bộ TP. Hải Phòng, những nghiên cứu báo cáo chính trị về việc định hướng phát triển cây xanh đã được đề cập cụ thể và rõ nét nhằm tập trung vào phục vụ đời sống nhân dân.

Theo đó, chương trình xây dựng công viên cây xanh được triển khai tới cụ thể từng công viên ở từng phường, từng quận. Thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực ngân sách, phân kỳ theo giai đoạn, bảo đảm chương trình xây dựng công viên cây xanh thành công.

Hải Phòng đầu tư xây dựng hàng loạt công viên các cấp trên địa bàn (Ảnh: Internet)

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết: “Giai đoạn 2021 - 2025, thành phố sẽ đầu tư khoảng 1.480 tỷ đồng xây dựng 6 công viên cấp thành phố.

Đó là công viên tại số 47 phố Lê Lai, quận Ngô Quyền có diện tích 0,5ha, tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng; công viên tại khu vực chung cư Đồng Quốc Bình, diện tích 0,9ha, tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng; công viên phía Nam đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền, diện tích 0,5ha, tổng mức đầu tư gần 420 tỷ đồng; công viên Nam cầu Bính, quận Hồng Bàng, diện tích hơn 2ha, nguồn vốn hơn 150 tỷ đồng; công viên Nam cầu Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, diện tích hơn 1,5ha, mức đầu tư gần 700 tỷ đồng; công viên Đầm Vuông, quận Đồ Sơn, diện tích 8,2ha với 130 tỷ đồng”.

Cùng với đó là 59 công viên cấp phường do các quận làm chủ đầu tư với tổng diện tích hơn 50ha, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Trước mắt trong năm 2021, các quận sẽ đầu tư xây dựng 21 công viên với tổng nguồn vốn 500 tỷ đồng, bình quân 23 tỷ đồng/công viên.

Cụ thể, quận Hồng Bàng xây dựng công viên tại khu đất Công ty Lương thực Đông Bắc, phường Hạ Lý; khu đất tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng; khu đất sân bóng khu tập thể Quán Toan.

Quận Ngô Quyền xây dựng các công viên tại số 26 đường Lương Khánh Thiện; khu vực Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật và công nghệ Hải Phòng (số 2/258 Đà Nẵng); khu vực tập thể 38 phố An Đà; số 53 phố Lạch Tray.

Quận Lê Chân có 2 công viên tại sân vận động Hồ Sen và ngõ 229 phố Hàng Kênh.

Quận Hải An có 3 công viên tại khu đất giáp Điện lực Hải An; sân bóng gần UBND phường Đằng Lâm; khu đất tại phường Đông Hải 2.

Quận Dương Kinh xây dựng công viên tại sân vận động thuộc tổ dân phố 6 phường Hưng Đạo; tổ dân phố Phấn Dũng; sân bóng giáp Đài Liệt sỹ Hải Thành.

Quận Kiến An có 4 công viên tại tổ dân phố Phương Khê; Nam Sơn, Liên Sơn; Kha Lâm 1; tổ dân phố Lý Thường Kiệt phường Phù Liễn.

Cuối cùng là quận Đồ Sơn có 2 công viên tại tổ dân phố Quý Kim 2 và tổ dân phố Bàng Đông.

Để bảo đảm việc thực hiện các công viên trên, năm 2021, thành phố bố trí 105 tỷ đồng cho 7 quận. Đồng thời, các ngành đang đề xuất thành phố bố trí tiếp 200 tỷ đồng để phân bổ cho các quận. Phần còn lại sẽ do ngân sách các quận bố trí bổ sung từ nguồn đấu giá đất quận được để lại, nếu còn thiếu, thành phố sẽ bố trí tiếp trong năm 2022.

Tập trung nguồn lực xây dựng công viên

Trước đó, Hải Phòng đã không ngần ngại bỏ ra 640 tỷ đồng, di chuyển hơn 230 hộ dân để xây dựng công viên Tam Kỳ với diện tích 4,4ha thuộc địa bàn các quận: Hồng Bàng, Lê Chân.

Ngay sau đó, thành phố đầu tư tiếp hơn 1.400 tỷ đồng cải tạo sông Tam Bạc để tạo nên một thể thống nhất, hoàn chỉnh về cảnh quan, làm “lột xác” đô thị trung tâm.

Kế tiếp đó, Hải Phòng đầu tư gần 60 tỷ đồng hoàn thành công viên Tố Hữu (sân bóng Cảng cũ); 28 tỷ đồng để cải tạo công viên Kim Đồng với diện tích 1,2ha; 19 tỷ đồng cho 1ha công viên tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Tiệp... Hàng nghìn tỷ đồng từ ngân sách để đầu tư xây dựng công viên cây xanh cho thấy sự quyết tâm cao của thành phố, hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân.

Đến nay, người dân quận Ngô Quyền và cả thành phố vui mừng khi công viên Máy Tơ hoàn thành và đưa vào sử dụng, làm bừng sáng cả khu vực.

Được biết, trước đây công viên Máy Tơ vốn là sân vận động nhưng cũ kỹ, xuống cấp, bị phân cắt manh mún với những mục đích sử dụng khác nhau, chỉ đáp ứng yêu cầu của một số ít người dân, trong khi đây là khu vực trung tâm của quận Ngô Quyền và thành phố, mật độ dân cư đông, nhu cầu có không gian thoáng đãng, xanh mát để phục vụ nhân dân là rất cấp bách.

Hải Phòng ưu tiên tập trung ngân sách xây dựng cây xanh nhằm cải thiện điều kiện sống nhân dân. (Ảnh: Internet)

Chính vì thế, quyết định đầu tư xây dựng công viên Máy Tơ nhanh chóng được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua và UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ trong hơn 3 tháng với diện tích 3,6ha, tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng (do không phải đền bù giải phóng mặt bằng).

Hải Phòng đặt quyết tâm, bố trí đầy đủ nguồn lực để thực hiện các chương trình đặt ra để hoàn thiện hệ thống công viên cây xanh trên địa bàn, nhằm nâng cao đời sống cho người dân, đồng thời hoàn thiện tiêu chí đô thị loại 1 để xứng tầm đô thị văn minh, hiện đại./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top