Aa

Hàng loạt bốt điện ở Hà Nội được "khoác" áo hoa mới

Thứ Sáu, 28/12/2018 - 23:30

Trong những ngày tháng cuối năm, khắp các nẻo đường ở Hà Nội trở nên tất bật nhộn nhịp tràn ngập sắc màu. Nếu đi ngang qua các con phố như Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hàng Khay có thể nhận thấy rất nhiều bốt điện được ‘‘khoác’’ lên mình một diện mạo mới với những bức tranh vẽ tay sinh động.

Những bốt điện ở Hà Nôi với vô vàn quảng cáo được dán trên thân ngày một nhiều làm chúng càng trở nên cũ kĩ và bẩn hơn, mất mỹ quan đô thị khi đứng cạnh các công trình, con phố lớn. Nhưng những ngày gần đây, với diện mạo đầy nghệ thuật và bắt mắt, bốt điện đã đem lại những nét chấm phá dễ chịu ở một số con phố trung tâm. 

Ý tưởng vẽ tranh lên các tủ, bốt điện này là của nhóm gồm các bạn trẻ tình nguyện viên. Chỉ cần lên ý tưởng và thực hiện nhóm bạn trẻ này đã biến các bốt điện cũ vốn xấu xí, bị bôi bẩn bởi các tờ quảng cáo ‘‘lột xác’’ hoàn toàn. Bằng tài năng, sự nhiệt tình, họ đã vẽ những bức tranh về thiên nhiên hoa lá với đầy đủ màu sắc lên chính các bốt điện. Điều này đã gây được sự chú ý, thích thú cho người dân sống xung quanh vì hình thức khá độc đáo và đẹp mắt.

Chú Hùng (57 tuổi) là người dân sống gần khu vực phố Phan Chu Trinh cho rằng: ‘‘Các tranh vẽ này đẹp và nhìn rất thật. Nếu vẽ đẹp như này mà không gây tốn kém thì tôi ủng hộ hoàn toàn.’’

Cùng quan điểm trên là bạn Nguyễn Lâm Phúc (16 tuổi - học sinh trường THPT Nguyễn Trãi ) chia sẻ: ‘‘Em thấy tranh khá đẹp và các bốt điện này cũng đẹp hơn trước. Nhưng nhìn chủ yếu toàn hoa lá, em nghĩ nên vẽ thêm các hình khác cho lạ hơn’’.

Đây là tín hiệu tích cực mang lại mỹ quan đô thị cho Hà Nội, từ đó người dân có ý thức chung tay giữ gìn cảnh quan xung quanh xanh sạch đẹp. Những tác phẩm nghệ thuật đường phố này là một điểm nhấn mới của Thủ đô trong mắt người dân và khách du lịch dịp Tết đến xuân về.

Được biết, vào cuối năm 2017, dự án "khoác áo hoa cho bốt điện" được thực hiện thí điểm giai đoạn 1 trên hai ngã tư phố Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo. Những họa sĩ và "thuật sĩ" graffiti của Hanoi Art Space kết hợp với Công ty Kanfa (Công ty TNHH thương mại quảng cáo Tầm nhìn phát triển) đã dồn tình cảm, tài hoa của mình, tạo nên những tác phẩm đặc sắc, thử nghiệm trên các bốt điện tại ngã tư Phan Chu Trinh và Lý Thường Kiệt, khiến mỗi bốt điện lần đầu tiên được khoác áo mới, tấm áo của nghệ thuật. Thật thú vị khi được thả bộ thong dong trên vỉa hè, được mãn nhãn với những bức tranh hoa biến ảo trên từng bốt điện. Đi trên đường phố, mà hưng phấn và thăng hoa như được đứng trong một triển lãm tranh vậy. Những bốt điện mặc áo hoa đã nhận được nhiều ủng hộ của cộng đồng.

Để chào đón năm mới 2019 và Tết nguyên đán Kỷ Hợi, dự án được tiến hành giai đoạn 2 với việc khoác áo hoa cho các bốt điện ở tuyến phố Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền với tổng số 70 bốt điện. Cùng ngắm nhìn những tác phẩm tranh vẽ sinh động nhiều màu sắc của nhóm các bạn trẻ:

Nhiều bốt điện hiện nay đang làm mất đi mỹ quan đô thị bởi những vết rách loang lổ bởi các tờ dán quảng cáo

Nhiều bốt điện hiện nay đang làm mất đi mỹ quan đô thị bởi những vết rách loang lổ bởi các tờ dán quảng cáo

Những bốt điện cũ kĩ trên những con phố lớn nay đã được khoác lên mình chiếc áo mới trước năm mới

Những bốt điện cũ kĩ trên các con phố lớn nay đã được khoác lên mình chiếc áo mới trước năm mới

: Hàng Khay, Ngô Quyền, Tràng Thi là những con phố mà các bốt điện đang được tô điểm bộ mặt nghệ thuật

Hàng Khay, Ngô Quyền, Tràng Thi là những con phố mà các bốt điện đang được tô điểm bộ mặt nghệ thuật

Với mục đích làm sạch các bốt điện, kêu gọi ý thức người dân, mong muốn mọi người không dán quảng cáo lên những bốt điện CLB Hanoi Art Space đã tình nguyện tham gia vẽ, mang đến bộ mặt hợp với mỹ quan đô thị hơn cho các bốt điện

Với mục đích làm sạch các bốt điện, kêu gọi ý thức người dân, mong muốn mọi người không dán quảng cáo lên những bốt điện CLB Hanoi Art Space đã tình nguyện tham gia vẽ, mang đến bộ mặt hợp với mỹ quan đô thị hơn cho các bốt điện

Ý tưởng và mục đích của dự án Hanoi Art Space đã được UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội duyệt và cho phép triển khai từ 20/12

Ý tưởng và mục đích của dự án Hanoi Art Space đã được UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội duyệt và cho phép triển khai từ 20/12

Các bốt điện vẫn giữ nguyên những cảnh báo để đảm bảo an toàn, đan xen ở phần thân là các họa tiết hoa được vẽ tỉ mỉ, sinh động

Các bốt điện vẫn giữ nguyên những cảnh báo để đảm bảo an toàn, đan xen ở phần thân là các họa tiết hoa được vẽ tỉ mỉ, sinh động 

Trước đây, dự án đã được thí điểm tại các phố Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh vào tháng Giêng năm 2017

Trước đây, dự án đã được thí điểm tại các phố Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh vào tháng Giêng năm 2017 

Bác Phạm Chủ Nghĩa ( 60 tuổi, sống tại phố Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội ) chia sẻ : “ Tôi rất ủng hộ việc các bốt điện được trang trí. Nó đem lại cảm giác bắt mắt cho người đi đường và cũng có thể thu hút khách du lịch ở các con phố lớn. Cũng như mang đến vẻ đẹp riêng của đô thị “

Bác Phạm Chủ Nghĩa (60 tuổi, sống tại phố Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ : “Tôi rất ủng hộ việc các bốt điện được trang trí. Nó đem lại cảm giác bắt mắt cho người đi đường và cũng có thể thu hút khách du lịch ở các con phố lớn. Cũng như mang đến vẻ đẹp riêng của đô thị “

: Theo như Chủ nhiệm CLB Hanoi Art Space- chị Lê Lan Nhi chia sẻ, họa tiết trên các bốt điện được lấy ý tưởng từ chủ đề 12 mùa hoa Hà Nội và tự nhiên môi trường

Theo như Chủ nhiệm CLB Hanoi Art Space- chị Lê Lan Nhi chia sẻ, họa tiết trên các bốt điện được lấy ý tưởng từ chủ đề 12 mùa hoa Hà Nội và tự nhiên môi trường 

   
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top