Aa

Hồ Tràm trên lộ trình trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp phía Nam

Thứ Sáu, 14/01/2022 - 18:00

Với lợi thế tự nhiên, giao thông, quy hoạch, Hồ Tràm đang sở hữu nhiều dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn, định hướng trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp phía Nam.

Phát triển du lịch thích ứng với điều kiện mới

Sau giãn cách, mỗi địa phương đều có những lộ trình phục hồi du lịch thích ứng an toàn với dịch bệnh, trong đó có Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo thống kê của Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, ngay dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch, trong 3 ngày đầu năm 2022, huyện Xuyên Mộc có hơn 10.500 lượt khách du lịch. Tuy tổng lượng khách có giảm so với cùng kỳ 2021, nhưng tín hiệu tốt của những ngày qua là căn cứ để có thể tin tưởng du lịch Xuyên Mộc sẽ phục hồi trong năm 2022. 

Đại lộ shophouse.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới đây đã thông qua nghị quyết về quy hoạch chung khu vực ven biển thuộc các xã Phước Thuận, Bông Trang, Bưng Riềng và Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) để trở thành khu vực du lịch phức hợp đẳng cấp quốc tế, kết hợp bảo tồn thiên nhiên. 

Ngoài hiện trạng du lịch sẵn có, Xuyên Mộc sẽ chỉnh trang đô thị, quy hoạch lại khu dân cư, đồng thời bố trí thêm dịch vụ nhằm phát triển du lịch như: Chợ đêm, bãi tắm công cộng, quảng trường, chợ truyền thống, sản phẩm địa phương, các điểm check-in hấp dẫn… để ngoài việc đến những khu resort, thì còn có thêm những điểm khám phá níu chân du khách ở lại lâu hơn.

Ngày càng nhiều tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí đa tiện ích được phát triển tại Hồ Tràm.

Theo một báo cáo của Savills Hotels, huyện Xuyên Mộc đứng đầu về tỷ trọng các khách sạn và khu nghỉ dưỡng hoạt động trở lại sau dịch tại khu vực Hồ Tràm. Công suất cho thuê, tỷ lệ lấp đầy phòng tại các khách sạn, resort trong khu vực trên 80%, riêng loại hình lưu trú cao cấp luôn đạt 100% công suất thuê cuối tuần. 

Về điều kiện tự nhiên, Hồ Tràm được thiên nhiên ưu ái khi sở hữu khí hậu ôn hoà, trong lành, có hơn 300 ngày nắng ấm, được UNWTO mệnh danh là một trong 65 khu du lịch sinh thái bền vững trên thế giới. Nơi đây có rừng nguyên sinh Bình Châu - Phước Bửu rộng hơn 11.000ha ven biển là một trong những rừng nguyên sinh tương đối nguyên vẹn hiếm hoi tại Việt Nam với hơn 600 loài thực vật và gần 180 loài động vật.

Hồ Tràm còn có suối khoáng nóng tự nhiên Bình Châu, được tạo nên từ 70 điểm phun nước lộ thiên với nhiệt độ ở mức 64 - 84 độ C, chứa nhiều khoáng chất giúp điều trị một số bệnh và có giá trị phục hồi sức khoẻ, làm đẹp.

Với lợi thế tự nhiên sẵn có, kết hợp sức phục hồi sau dịch, Hồ Tràm đang được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ưu tiên quy hoạch thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao. Theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020 - 2030, 5.000ha quỹ đất sẽ dành cho phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí tại Hồ Tràm.

Hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đề xuất nâng cấp, mở rộng tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Hồ Tràm - Bình Châu lên 6 làn xe, có chiều dài gần 78km, kinh phí hơn 7.000 tỷ đồng.

Hướng từ Đông Nam Bộ, Hồ Tràm sắp đón tuyến cao tốc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường hầm xuyên biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu rút ngắn tối đa thời gian di chuyển từ TP HCM tới Hồ Tràm, tuyến Vành đai 4 kết nối thông suốt khu Đông Nam Bộ đến Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hướng từ Tây Nam Bộ có tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối 13 tỉnh miền Tây với Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đặc biệt, với du khách từ các tỉnh phía Bắc và quốc tế, Hồ Tràm sẽ được hưởng lợi từ dự án trọng điểm Sân bay quốc tế Long Thành. Trong tương lai, công trình sân bay dự báo là động lực tăng trưởng mạnh cho nền du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung và thị trường Hồ Tràm nói riêng.

Loạt dự án quy mô lớn tạo điểm đến cho Hồ Tràm

Cung đường biển Hồ Tràm những năm qua liên tục đón nhận loạt dự án lớn. Lãnh đạo huyện Xuyên Mộc cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có 83 dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch được UBND tỉnh cấp phép, với tổng diện tích hơn 2.900ha. Hầu hết đều là những dự án quy mô do những “ông lớn” trong lĩnh vực bất động sản làm chủ đầu tư.

Đến nay, có 4 dự án hoạt động kinh doanh dọc tuyến ven biển và khu vực suối nước nóng Bình Châu. Tuy nhiên, 15 dự án tầm cỡ khác đã và đang triển khai giai đoạn một, đồng thời khẩn trương xây dựng giai đoạn 2, đồng thời 33 dự án đã bàn giao mặt bằng và đang triển khai xây dựng.

Trong đó, Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí cao cấp NovaWorld Ho Tram là dự án dẫn dầu về quy mô với 1.000ha trải dài từ biển Lộc An đến Bình Châu, Xuyên Mộc. Dự án này được địa phương kỳ vọng sẽ tạo điểm đến hấp dẫn mới cho huyện Xuyên Mộc và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi đưa vào hoạt động trong thời gian tới.

Lễ động thổ phân kỳ Binh Chau Onsen - NovaWorld Ho Tram ngày 12/01.

Sau giai đoạn giãn cách kéo dài, nhu cầu kết nối với thiên nhiên, trải nghiệm truyền thống văn hóa và theo đuổi các phương thức trị liệu tự nhiên để trị liệu, phục hồi hay phòng bệnh tăng cao tăng cao. 

Phân kỳ Binh Chau Onsen - NovaWorld Ho Tram với tiện ích suối khoáng nóng tự nhiên vì lẽ đó thu hút sự quan tâm từ khách hàng. Từ giữa tháng 10/2021, ngay khi Minera Hot Springs Binh Chau hoạt động trở lại, đông đảo khách hàng đã liên hệ đặt lịch, mong muốn tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng sau chuỗi ngày giãn cách xã hội.

Góp phần hoàn thiện mảnh ghép Binh Chau Onsen, ngày 12/1, dự án đã tiến hành lễ động thổ khu second home gồm shophouse thương mại và nhà phố triple keys được thiết kế theo phong cách Nhật Bản. 

Phân kỳ quy hoạch trên diện tích hơn 300ha với mật độ xây dựng chỉ khoảng 25%, bao gồm khu second home và suối khoáng nóng hiện hữu 33ha và khu tiện ích rừng khoảng 280ha. Binh Chau Onsen được kỳ vọng sẽ kiến tạo một không gian sống chất lượng, tốt cho sức khỏe cùng các trải nghiệm nghỉ dưỡng khoáng nóng độc đáo tại miền Nam, góp phần vào “bức tranh đa màu sắc” của điểm đến NovaWorld Ho Tram.

 

Tìm hiểu thêm về NovaWorld Ho Tram - Binh Chau Onsen:

 Hotline: 0909 888 886

Website: NovaWorld Ho Tram

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top