họp chính phủ thường kỳ

Thủ tướng nêu hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để hoàn thành tốt mục tiêu năm 2022

Thủ tướng nêu hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để hoàn thành tốt mục tiêu năm 2022

Thời sự

Thủ tướng nhấn mạnh phản ứng chính sách và phối hợp giữa các bộ ngành phải kịp thời, chính xác, hiệu quả trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường.

Thủ tướng yêu cầu mạnh dạn mở cửa, không để lỡ nhịp phục hồi nhanh, phát triển bền vững

Thủ tướng yêu cầu mạnh dạn mở cửa, không để lỡ nhịp phục hồi nhanh, phát triển bền vững

Tin tức

Sáng 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2022.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2021

Tin tức

Chiều 31/3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3/2021, được xem là phiên họp cuối cùng trước khi kiện toàn của Chính phủ khóa XIV.

Tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách

Tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách

Tin tức

Kết luận Phiên họp Chính phủ tháng Hai, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ không có tư tưởng cầm chừng, ỷ lại, chờ đợi trong lúc giao thời, mà phải tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Thủ tướng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Thủ tướng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Tin tức

Ngày 2/2, phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Thực hiện "mục tiêu kép", phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất

Thực hiện "mục tiêu kép", phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất

Thời sự

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tập trung thực hiện "mục tiêu kép": vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất; vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh.

 Thủ tướng đồng ý điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất để đón dòng đầu tư

Thủ tướng đồng ý điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất để đón dòng đầu tư

Thời sự

Chiều 2/7, ngay sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2020, chủ yếu bàn về công tác xây dựng thể chế, chính sách.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020

Thời sự

Triển khai có hiệu quả giải pháp hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19; tái khởi động thị trường khách du lịch quốc tế;... là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.

Thủ tướng: Chính phủ thấu hiểu các khó khăn trong sản xuất kinh doanh

Thủ tướng: Chính phủ thấu hiểu các khó khăn trong sản xuất kinh doanh

Thời sự

Sáng 3/3, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2020, Thủ tướng đề nghị các thành viên góp ý cho chỉ thị mới, đưa ra nhiều giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất, kinh doanh ứng phó với dịch COVID-19.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019

Thời sự

Trong tháng cuối năm 2019, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành không được chủ quan, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã đề ra để hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu mà Quốc hội giao năm 2019.

Lên đầu trang
Top