Lạc lối vào “cung điện” 8 tầng của nàng hot girl Hà thành thích “sống chung với mẹ chồng”

Lạc lối vào “cung điện” 8 tầng của nàng hot girl Hà thành thích “sống chung với mẹ chồng”

Nhật Mai
Nhật Mai lanlan290296@gmail.com
Thứ Năm, 26/08/2021 - 06:00

Ngôi nhà đẹp như cung điện của hot girl Hà thành Lan Hương khiến nhiều người choáng ngợp trước thiết kế hiện đại, sang trọng theo phong cách tân cổ điển với điểm nhấn là những chiếc đèn chùm lấp lánh.

Có lẽ bất cứ ai trong cuộc đời này cũng mong muốn có 1 mái ấm, 1 ngôi nhà xinh đẹp - nơi mà mọi bão giông sẽ dừng lại sau cánh cửa, nơi chốn bình yên mà mình có thể thoải mái tận hưởng, sinh hoạt bên những người thân yêu nhất. Thế nhưng, ngôi nhà ấy to đẹp ra sao, xa hoa thế nào tại tùy thuộc vào kinh tế, sở thích cũng như phong cách của mỗi người.

 

Và chị Lan Hương là 1 người phụ nữ hạnh phúc khi sở hữu căn nhà “vạn người mê” cùng người mẹ chồng quốc dân khiến bất cứ nàng dâu nào cũng ao ước từng gây xôn xao cư dân mạng suốt những ngày vừa qua. Bên cạnh những bức hình xinh đẹp của mẹ chồng - nàng dâu ngày giãn cách, hot girl Hà Thành còn hạnh phúc tâm sự:

“Thế là đã ngót nghét 1 tháng Hà Nội giãn cách xã hội cũng là 1 tháng mình không bước chân ra khỏi nhà trừ khi đi chợ. Chồng mình đi làm xa, bị kẹt lại vì giãn cách nên không về nhà được. Và mình đã giãn cách cùng… mẹ chồng!

Chắc nhiều chị em sẽ “sợ hãi” lắm khi nghe đến việc ở nhà với mẹ chồng. Mình khác, mình lại chỉ thấy “sướng”. Đó cũng là điều vô cùng may mắn trong cuộc đời mình luôn ấy. Mọi người nhìn ảnh biết ngay sao “sướng” nè...

Khi “khoe” mẹ chồng, mình thấy vừa vui, vừa may mắn nên mình muốn lan toả niềm vui và sự may mắn này đến các chị em chưa chồng luôn. Chúc mọi người sớm có thêm 1 người bạn như mình nhé. Cũng chúc mọi người nhiều sức khỏe mùa giãn cách này".

Sau khi chia sẻ câu chuyện “Ở nhà với… mẹ chồng” trên một group nổi tiếng về nhà đẹp, chị Lan Hương đã nhận được nhiều sự chú ý, ngưỡng mộ về ngôi nhà lộng lẫy như cung điện của mình. PV Reatimes đã có dịp trò chuyện với chị Lan Hương để có thể tìm hiểu kỹ hơn về thiết kế cũng như những điểm nhấn mang lại sự sang trọng mà vẫn ấm áp của căn nhà.

Tiết lộ về căn nhà đặc biệt của mình, chị Lan Hương cho biết ngôi nhà của chị nằm tại một khu phố sầm uất thuộc quận Hà Đông - Hà Nội. Dù đã được xây cách đây 6 năm nhưng ngôi nhà vẫn được nhiều lời khen ngợi và thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng cũng như hàng xóm xung quanh và cả những người qua đường.

 

Được biết, ngôi nhà được xây dựng theo phong cách tân cổ điển và được thiết kế bởi kiến trúc sư Vũ Thế Huy. Ngôi nhà có 8 tầng lộng lẫy, nổi bật giữa khu phố sầm uất ngay trong lòng Thủ đô, được lấy cảm hứng khi bố mẹ chồng của chị Lan Hương đi du lịch châu Âu, do cả bố và mẹ chị đều thích cách thiết kế cổ điển pha hiện đại nên đã nói mong muốn của mình cho kiến trúc sư Vũ Thế Huy, từ đó nhờ kiến trúc sư thiết kế nên ngôi nhà này.

“Bố mẹ mong muốn ngôi nhà sẽ là mái ấm hạnh phúc của cả gia đình, giúp mọi người có thể thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng và là nơi để cả gia đình có thể vui vẻ trò chuyện và yêu thương nhau nhiều hơn”, chị Lan Hương tâm sự.

Điểm nhấn của ngôi nhà 8 tầng được ví như cung điện xa hoa này chính là những chiếc đèn chùm, không chỉ giúp ngôi nhà có điểm nhấn, thêm ánh sáng mà đây cũng là sở thích của mẹ chồng chị - một người luôn yêu cái đẹp.

 

“Khi đi chọn đồ nội thất gặp những chiếc đèn đẹp lạ mẹ mình không thể không mua trang trí được. Chính vì vậy, bất kỳ vị trí nào của ngôi nhà cũng đều ngập tràn ánh sáng lung linh của đèn, giúp ngôi nhà trở nên lộng lẫy cả ở bên trong lẫn bên ngoài”, chị Lan Hương vui vẻ nói.

Theo chia sẻ của chị Lan Hương, ngôi nhà có 8 tầng nhưng gia đình chỉ sử dụng 6 tầng trên gồm 2 phòng khách và phòng ăn, 3 phòng ngủ, phòng thờ và sân phơi, còn tầng dưới cho khách thuê. Dù không tiết lộ giá trị của ngôi nhà nhưng nhìn qua đã đủ hiểu giá trị của nó không hề rẻ chút nào, chẳng vì thế mà bất cứ ai khi nhìn vào cũng phải choáng ngợp và ngưỡng mộ.

Nói về không gian của ngôi nhà mà cả gia đình thích nhất, chị Lan Hương cho biết: “Trong tất cả các không gian của ngôi nhà thì phòng khách là nơi mà mọi người đều yêu thích, không những thế đây còn là nơi mọi người gặp gỡ, trò chuyện sau những giờ làm việc căng thẳng hay dịp cuối tuần. Bởi vì phòng khách có một tấm gương rất to, giúp nhà trông thoáng và rộng hơn. Hơn nữa, phòng khách kết hợp phòng ăn nên cả nhà mình dành hầu hết thời gian ở đây”.

Đặc biệt, sau khi ngôi nhà được hoàn thiện đã nhận được rất nhiều lời khen của nhiều người thân, bạn bè và cả những người khách đi ngang qua. “Có người lạ còn đứng bên ngoài chờ bố mẹ mình cả ngày để gặp xin thiết kế tham khảo”, chị Lan Hương kể lại.

 

Ngôi nhà sử dụng những nội thất đặc biệt đến từ nhiều hãng khác nhau, từ cao cấp đến bình dân và đều được gia đình lựa chọn 1 cách kỹ càng để phù hợp với phong cách thiết kế tân cổ điển cũng như sở thích của tất cả các thành viên.

Ngôi nhà rộng lớn được thiết kế hài hòa với tông màu chủ đạo trắng - vàng mang đến sự sang trọng, trẻ trung, không chỉ vậy còn góp phần cho không gian nhà thêm phần rộng rãi, thoáng mát và mang đến một vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi.

Cuộc sống ngày càng hiện đại, vội vã, đôi khi khiến chúng ta vô tình lãng quên những tình cảm gia đình đáng quý. Thế nhưng, chính nhưng mái ấm nhỏ lại là sợi dây gắn kết, là nơi lý tưởng để những thành viên trong gia đình có những phút giây hạnh phúc bên nhau.

Nhật Mai
Ảnh: NVCC
08/26/2021 06:00
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top