Aa

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Thứ Năm, 20/06/2019 - 05:40

Trong hai ngày 17 - 18/6, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

 Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Trong hai ngày 17 - 18/6, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Ngày 18/6, tại thành phố Đà Lạt, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri phường 5, thành phố Đà Lạt đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sự chuyển biến tích cực trong tranh luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều ý kiến của cử tri, nhân dân quan tâm đã được Quốc hội tiếp thu, cân nhắc, quyết định đúng đắn, hợp lòng dân.

Cử tri thành phố Đà Lạt kiến nghị cần có biện pháp mạnh để xử lý tình trạng phá rừng thông chiếm đất xảy ra tại Đà Lạt và một số địa phương khác trong tỉnh; tiếp thu các ý kiến để điều chỉnh lại quy hoạch trung tâm Hòa Bình, Đà Lạt phù hợp, đáp ứng yêu cầu lợi ích cho cộng đồng; có giải pháp xử lý những dự án chậm triển khai. Cử tri thành phố Đà Lạt cũng kiến nghị tăng cường công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng; phòng chống tham nhũng.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã giải đáp những vấn đề mà cử tri quan tâm. Trong đó, có vấn đề về công tác phòng chống tham nhũng; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra các vi phạm trong quản lý vốn, tài sản của Nhà nước... Đối với các kiến nghị của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, tổng hợp chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Trong hai ngày 17 - 18/6, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã tiếp xúc cử tri tại các huyện Gò Dầu, Trảng Bàng, Bến Cầu, Châu Thành và thành phố Tây Ninh.

Đại biểu Quốc hội, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên trao đổi với các cử tri Tây Ninh tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên trao đổi với các cử tri Tây Ninh tại buổi tiếp xúc (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Cử tri Tây Ninh đánh giá cao hoạt động của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp, nhất là qua các phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với thành viên Chính phủ. Nội dung chất vấn, trả lời chất vấn ngắn gọn, súc tích, đi đúng vào vấn đề xã hội đang quan tâm, thể hiện trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội và các thành viên của Chính phủ đối với cử tri cả nước.

Cử tri Tây Ninh hoan nghênh Quốc hội đã biểu quyết thông qua nhiều dự thảo Luật quan trọng, trong đó có Luật Phòng chống tác hại rượu, bia để bảo vệ sức khỏe người dân và hạn chế tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra.

Cử tri Nguyễn Nhím, đại diện khối Mặt trận tỉnh phản ánh nhiều cử tri lo lắng tình hình vận chuyển, buôn bán ma túy ngày càng có chiều hướng gia tăng; việc phá rừng, khai thác lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra; tai nạn giao thông nghiêm trọng ngày càng nhiều...

Cử tri Tây Ninh đề nghị Quốc hội kiến nghị Chính phủ xem xét lại chính sách bảo hiểm y tế đối với người có công, trước đây khám bệnh được hưởng 100%, nay quy định mới (theo Nghị định 146) chỉ còn được hưởng 80%.

Cử tri Nguyễn Văn Khải, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu đề nghị Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát, làm rõ vị trí một số trạm thu phí BOT hiện nay đã hợp lý chưa. Ông Trần Thanh Sơn, cử tri xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu kiến nghị nhà nước cần quan tâm nhiều hơn chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp đối với những gia đình có ít đất (từ 1ha trở xuống)...

Ngày 18/6, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV, tại các huyện Bảo Thắng và Bảo Yên.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị bổ sung thêm chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân dân gian; xem xét xây dựng nút giao giữa thị trấn Phố Lu (huyện Bảo Thắng) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; xem xét ban hành Luật thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng chịu ảnh hưởng của Khu công nghiệp. Đặc biệt, cử tri đề nghị có chế tài xử phạt mạnh đối với các hành vi hủy hoại đất, biến dạng địa hình, suy giảm chất lượng đất…

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến khả năng chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân có lợn bị tiêu hủy do nhiễm dịch tả lợn châu Phi; chế độ cho cộng tác viên y tế thôn bản…

Phát biểu tại các cuộc tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên đạt được thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên chú trọng thực hiện tốt việc giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, công tác tiếp công dân; quan tâm đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm. Cùng với đó, các huyện cần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn; phòng chống, kiểm soát cháy rừng và xử ký kịp thời khi có tình huống xảy ra; xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top