Aa

Lịch bắn pháo hoa Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán) 2018 tại Sài Gòn chính xác nhất

Thứ Hai, 29/01/2018 - 19:31

Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán) 2018, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm, trong đó có 1 điểm tầm cao ở đoạn hầm Thủ Thiêm và 5 điểm tầm thấp.

Không chỉ bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch, Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán) 2018 năm nay, TP.HCM sẽ tiếp tục bắn pháo hoa chào mừng năm mới Mậu Tuất.

Cụ thể, dịp Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán) Mậu Tuất 2018, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 1 điểm bắn tầm cao là khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm).

Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán) 2018, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm

Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán) 2018, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm

Bên cạnh đó có 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Sài Gòn trong đêm giao thừa là địa đạo Củ Chi, huyện Củ Chi; quảng trường Rừng Sác, huyện Cần Giờ; công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11; khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn; và 1 điểm ở khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò, huyện Bình Chánh.

Thời gian cụ thể bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Mậu Tuất ở TP.HCM như sau, từ 0h đến 0h15 ngày 16/2/2018. Màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Bên cạnh đó, tại Hà Nội, UBND TP. Hà Nội cũng đã lên kế hoạch bắn pháo hoa đón Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán) 2018 tại Hà Nội. Cụ thể, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm trong dịp Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán) 2018. Trong đó, 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Hà Nội là hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất, sân vận động Mỹ Đình, hồ Văn Quan.

Ngoài ra còn 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại 25 quận, huyện, thị xã của Hà Nội. Tại những địa phương này, vị trí bắn pháo hoa sẽ do từng huyện xác định cụ thể.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top