Aa

Miễn nhiệm Chủ tịch QH khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Thứ Ba, 30/03/2021 - 16:50

Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV với bà Nguyễn Thị Kim Ngân có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chiều 30/3, tại Nhà Quốc hội, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp chiều 30/3
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp chiều 30/3. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tiếp theo, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Kết quả biểu quyết có: 429/449 đại biểu có mặt tán thành thông qua Nghị quyết, chiếm 89,38%.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu này tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo. Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 12/4/1954, quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa: XII, XIII, XIV.

Trước khi đảm nhiệm vị trí Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Thứ trưởng Bộ Tài chính (4/1995 - 8/2002); Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (9/2002 - 2/2006); Thứ trưởng Bộ Tài chính (3/2006 - 4/2006); Thứ trưởng Bộ Thương mại (5/2006 - 7/2007); Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (8/2007 - 7/2011); Phó Chủ tịch Quốc hội (7/2011 - 1/2016).

Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Bà trở thành nữ chính khách Việt Nam đầu tiên giữ các cương vị này, đồng thời cũng là người đầu tiên thực hiện quy định tuyên thệ khi nhậm chức.

Dự kiến, sáng 31/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top