Aa

Một khách hàng chi gần 57 tỷ đồng mua đấu giá căn hộ D’. Palais Louis

Thứ Hai, 30/12/2019 - 14:00

Ngày 29/12, tại Nhà đấu giá nghệ thuật Chọn, một khách hàng đã đấu giá mua căn hộ D’. Palais Louis của Tập đoàn Tân Hoàng Minh với số tiền 56,9 tỷ đồng.

Đây là số tiền kỷ lục thu về của một sản phẩm trong một phiên đấu giá của Nhà đấu giá nghệ thuật Chọn.

Trong phiên đấu giá 29 của Nhà Đấu giá Nghệ thuật Chọn, 24 tác phẩm hội hoạ của những hoạ sỹ nổi tiếng trong nước với nhiều trường phái nghệ thuật đã được đưa ra đấu gía. Bên cạnh đó, lần đầu tiên căn hộ thuộc dự án D’. Palais Louis của Tập đoàn Tân Hoàng Minh với không gian sống đẳng cấp dành cho giới siêu giàu đã xuất hiện ở lot 26 của phiên đấu giá.

Ngay khi xuất hiện, căn hộ 2309 của dự án D’. Palais Louis đã trở thành “ngôi sao” của sàn đấu giá, căn hộ được một khách hàng với với giá xấp xỉ 57 tỷ đồng. Đây là căn hộ đầu tiên trong một dự án bất động sản xuất hiện trên sàn công khai.

57 tỷ đồng là số tiền mà 1 khách hàng đã bỏ ra để đấu giá thành công căn hộ D’. Palais Louis
Phiên đấu giá căn hộ 2309 thu hút sự quan tâm lớn của khách tham dự

Theo thông tin từ đại diện Nhà Đấu giá Nghệ thuật Chọn, kết thúc phiên đấu giá số 29, 23/26 tác phẩm đã được đấu giá thành công. 56,9 tỷ đồng là giá “gõ búa” cao nhất cho Căn Hộ Đế Vương tại dự án D’. Palais Louis

Căn hộ 2309 là căn hộ có diện tích lớn nhất theo phong cách nội thất Dragan lâu đời của Italia, được mệnh danh là Căn Hộ Đế Vương của dự án D’. Palais Louis. Căn hộ có tổng diện tích lên tới 251m2, với phòng khách rộng 67,9m2, 3 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh đam bảo tiện nghi cho các thành viên trong gia đình.

Căn hộ là căn góc 2 mặt thoáng với 2 hướng chính là hướng Nam và hướng Tây. Hướng Nam ôm trọn tầm view 4ha của Bảo tàng Dân tộc học, hướng Tây hướng sang công viên Nghĩa Đô.

Căn hộ được mệnh danh là “Căn Hộ Đế Vương” bởi các chi tiết nội thất tinh xảo mà chủ đầu tư và các đối tác đã kỳ công hoàn thiện. Từng chi tiết được trong căn hộ được những nghệ nhân bậc thầy của thương hiệu Dragan làm thủ công. Từ đường cắt cúp của ghế Sofa da bò cao cấp, bộ bàn ăn và thảm trải sàn bằng da bò tót nguyên tấm, giường ngủ và hệ tủ quần áo, tủ bếp và sàn gỗ nhập khẩu 100%. Phòng tắm tiện nghi với phòng xông hơi khô cao cấp với phong cách Hàn Quốc, thiết bị vệ sinh dát vàng 24K. Căn hộ sử dụng hệ thống điều hoà Daikin được mạ vàng cung cấp khí tươi. Hơn nữa, với việc ứng dụng smarthome, gia chủ chỉ cần thao tác trên điện thoại, máy tính bảng là có thể điều khiển toàn bộ hệ thống đèn, rèm cửa và hệ thống điều hoà trong căn hộ.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc hoàn thiện nội thất của các căn hộ của dự án D’. Palais Louis tốn một khoảng thời gian vô cùng lớn. Điển hình việc thi công 12 căn hộ hoàn thiện đầu tiên, đích thân chủ tịch Đỗ Anh Dũng và 20 cán bộ đã sang Italia một tháng, đi qua sáu thành phố, thăm quan bảy nhà máy mới lựa chọn được hơn 10 sản phẩm nội thất phù hợp

Toạ lạc tại số 6 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội, dự án D'. Palais Louis được mô phỏng theo cung điện Versailles tráng lệ do vua Louis XIV xây dựng tại Paris, Pháp. Có lẽ, D’. Palais Louis là dự án hiếm hoi trên thị trường bất động sản hiện nay có thời gian thi công và hoàn thiện lên đến gần 1 thập kỷ. Từng chi tiết nhỏ nhất của công trình đều được đích thân Ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện từ khâu lựa chọn nguyên vật liệu tới giám sát thi công công trình.

Sự tỉ mỉ chi tiết và tính toán kỹ lưỡng của D’. Palais Louis đến từ ngay công đoạn thiết kế. Theo đó, tổng thời gian thiết kế và hoàn thiện bản vẽ đã mất đến gần một năm. Ngay đến việc ốp đá mặt để tạo nên một công trình giả cổ như cung điện cũng tốn mất 4 năm từ 2014 đến 2018, từng viên đá ốp được làm nhám bằng cách khò lửa ở nhiệt độ cao.

Với sự chăm chút của Chủ đầu tư – Tập đoàn Tân Hoàng Minh, sẽ không quá để nói mỗi căn hộ tại D’. Palais Louis là một kiệt tác về kiến trúc, hội hoạ và điêu khắc mang đậm âm hưởng Châu Âu.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top