ngành ngân hàng việt nam

Ngân hàng nước ngoài bắt đầu trở lại Việt Nam

Ngân hàng nước ngoài bắt đầu trở lại Việt Nam

Tài chính bất động sản

Việc hoàn tất bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài của Vietcombank vào đầu năm và BIDV vào cuối năm 2019 có thể là bước khởi đầu cho xu hướng ngân hàng nước ngoài trở lại với ngành ngân hàng Việt Nam trong năm 2020.

Việt Nam đặt mục tiêu có ít nhất 2 ngân hàng thương mại lớn nhất châu Á

Việt Nam đặt mục tiêu có ít nhất 2 ngân hàng thương mại lớn nhất châu Á

Ngân hàng

Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 986/QĐ-TTg ngày 08/08/2018.

Những chi nhánh không người, 90% công việc sẽ bị thay thế bởi máy móc

Những chi nhánh không người, 90% công việc sẽ bị thay thế bởi máy móc

Tài chính bất động sản

90% hoạt động hiện nay của ngành ngân hàng máy móc có thể thay thế và ra quyết định, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam nhận định. Hiện một số ngân hàng ở Việt Nam bắt đầu đưa ra hình thức chi nhánh không người phục vụ. Ngân hàng là lĩnh vực hút nhiều nhân sự ở Việt Nam. Tính riêng Agribank, lượng nhân sự đã lên tới gần 36.000 người…

Lên đầu trang
Top