Aa

Ngập rác dọc chân hành lang tuyến đường sắt trên cao Hà Nội

Chủ Nhật, 27/09/2020 - 14:00

Dù chưa thể đưa vào khai thác thương mại, nhưng dưới chân tuyến đường sắt trên cao xuất hiện hàng loạt những bãi rác, bãi đỗ xe tự phát gây mất mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm môi trường.

Dọc theo chân các trụ bê tông của tuyến đường sắt trên cao có thể bắt gặp những bãi rác tự phát. Trong ảnh là đoạn đường sắt trên cao qua đường Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội), gạch đá xây dựng đổ tràn lan.
Tình trạng nhếch nhác dưới chân đường sắt đã được phản ánh từ lâu, sau một thời gian người dân giữ ý thức bảo vệ môi trường thì nay, rác thải ngổn ngang lại xuất hiện.
Những đống rác thải lớn nằm ngay gần ga Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội).
Rác thải, vật liệu bị đốt cháy gây ô nhiễm môi trường sống của hàng loạt hộ dân sống dọc tuyến đường Cát Linh - Hà Đông.
Mảnh kính vỡ gây nguy hiểm cho người đi đường.
Dọc chân tuyến đường sắt trên cao chạy qua đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) là cảnh tượng nhếch nhác, rác thải tập kết "vô tội vạ".
Theo quan sát của PV, nhà ga Cát Linh do lâu không sử dụng nay đã bị sử dụng sai mục đích, nắp cống bị mất gây mùi hôi cho khu vực xung quanh.


Hành lang vỉa hè xuất hiện bãi gửi xe tự phát.
Tại nút giao ngã tư Cầu Giấy - Trần Đăng Ninh - phố Khúc Thừa Dụ tràn lan rác thải sinh hoạt.
Đủ thứ rác thải như cánh cửa, tủ gỗ, khung kính... đều được mang ra đây vứt. Rác thải được quăng chồng lên nhau gây mất mỹ quan và làm ảnh hưởng đến việc thi công công trình đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội.
Ngay tại trước cổng Đại học Quốc gia Hà Nội cũng xảy ra tình trạng tương tự. Rác thải gần như sắp lấp đầy bề mặt tường ngăn của chân đường sắt.
Chạy dọc tuyến đường sắt trên cào Cầu Giấy - Nhổn không khó bắt gặp những bãi rác nằm ngổn ngang như này.
Những bao đựng phế thải nằm vương vãi ra đường gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Ngay dưới công trường thi công đường sắt trên cao, loạt rác thải như bao bì, nilong bay tứ tung dưới lòng đường, thùng rác cũng không còn chỗ chứa.
Hệ thống cây xanh dưới chân đường sắt trên cao đang được hoàn thiện, góp phần tạo thêm không gian xanh. Hy vọng những hàng cây này sẽ sớm phủ kín khu vực đất trống, chấm dứt tình trạng ngập rác thải như hiện nay.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top