Aa

Ngôi nhà 3 tầng với thiết kế tối giản, tràn ngập ánh sáng của cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng

Nhật Mai
Nhật Mai lanlan290296@gmail.com
Thứ Tư, 29/09/2021 - 06:00

Ngôi nhà của vợ chồng anh Phan Việt được thiết kế theo phong cách tối giản nên không bày trí quá nhiều đồ nội thất, điều quan trọng nhất là nhà thoáng mát, gọn gàng và tràn ngập ánh sáng.

Ngôi nhà tràn ngập ánh sáng, nổi bật giữa khu phố với thiết kế tối giản cùng tông màu trắng đặc biệt khiến bất cứ ai cũng phải tò mò chính là tổ ấm của gia đình anh Phan Văn Việt có địa chỉ tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

nhà đẹp thiết kế tối giản
nhà đẹp thiết kế tối giản
 

Chia sẻ với PV Reatimes, anh Phan Việt (27 tuổi, nhiếp ảnh gia) cho biết, mảnh đất của gia đình anh có diện tích 5x20m, tuy nhiên diện tích xây dựng ngôi nhà chỉ 5x13m. Ngôi nhà được xây dựng và hoàn thành với tổng chi phí 1,4 tỷ đồng.

nhà đẹp thiết kế tối giản

Ngôi nhà được xây từ năm 2020, mất hơn 7 tháng vì nghỉ dịch nên đến 20 Tết Nguyên đán, gia đình anh Phan Việt mới có thể dọn vào ở được. Sau khi dọn vào ở thì 2 vợ chồng cũng có em bé luôn nên chưa bổ sung được gì nhiều trong nhà, may mắn vẫn kịp đón Tết trong ngôi nhà mới.

thiết kế tối giản

“Đây là căn nhà “nhỏ” của vợ chồng mình. Thật sự lúc đầu mình chưa hề có ý định cưới xong xây liền đâu, mà có xây cũng không định xây đến 3 tầng như thế này. Như 1 tấm chiếu chưa từng trải, 2 vợ chồng cứ nghĩ có chừng đó và chỉ xây trong từng đó tiền thôi là được. Thế nhưng người tính không bằng kiến trúc sư tính, vậy là phát sinh ‘quá trời quá đất’”, anh Phan Việt chia sẻ.

nhà đẹp thiết kế tối giản

Nói về thiết kế của ngôi nhà, anh Phan Việt cho hay, vợ chồng anh định hướng sẽ thiết kế nhà theo phong cách tối giản nên không bày trí quá nhiều đồ nội thất bên trong, điều quan trọng nhất là nhà thoáng mát, gọn gàng và tràn ngập ánh sáng.

nhà đẹp thiết kế tối giản
nhà đẹp thiết kế tối giản
 

“Không biết nhà này theo phong cách gì, chỉ biết tiêu chí của vợ chồng mình là càng thoáng, càng có nhiều ánh sáng tự nhiên càng tốt. Bản vẽ nhận được lần đầu là ưng ý luôn, cũng không chỉnh sửa gì nhiều, chỉ có điều là không để cho người lớn xem nhé mọi người. Bởi lẽ, nếu người lớn xem xong thì kiểu gì xem xong cũng không tán thành đâu, cứ phải bước vào căn nhà bằng xương bằng thịt thì mới thấy hợp tình hợp lý được”, anh Phan Việt bật mí.

nhà đẹp thiết kế tối giản

Do cả 2 vợ chồng anh Phan Việt đều thích ngôi nhà thoáng mát, tràn ngập ánh sáng nên anh chị đã nói ý tưởng cho kiến trúc sư để thiết kế sao cho ưng ý nhất.

nhà đẹp thiết kế tối giản
nhà đẹp thiết kế tối giản
 

Mặc dù khi đứng bên ngoài nhìn vào, ngôi nhà có ngoại thất khá đơn giản với màu sơn trắng, kết hợp cùng những hình khối. Tuy nhiên, khi bước chân vào ngôi nhà, khắp không gian đều tràn ngập ánh sáng từ 4 phía, không khí được lưu thông nên cảm giác vô cùng dễ chịu.

nhà đẹp thiết kế tối giản

Ngoài phòng khách, nhà bếp và phòng vệ sinh thì anh Phan Việt chỉ thiết kế 2 phòng ngủ, đủ để gia đình trẻ của anh sinh hoạt.

nhà đẹp thiết kế tối giản

Phòng khách được bày trí vô cùng đơn giản với bộ ghế sofa bằng mây tre đan kết hợp cùng chiếc đệm màu xám và 1 số gối ôm với màu sắc nổi bật. Bên cạnh đó, mọi không gian của ngôi nhà đều được trang trí cây xanh giúp ngôi nhà dịu mát hơn.

nhà đẹp thiết kế tối giản

Phòng bếp cũng được thiết kế với tông màu trắng chủ đạo, lắp đặt các thiết bị cần thiết và chiếc bàn ăn bằng gỗ vô cùng ấm cúng.

nhà đẹp thiết kế tối giản

Sau 1 năm sống tại căn nhà này, anh Phan Việt vẫn rất hài lòng với mọi không gian sinh hoạt. Mặc dù được thiết kế mở nhưng ngôi nhà vẫn không bị hắt nước vào mỗi khi mưa lớn. 

nhà đẹp thiết kế tối giản
nhà đẹp thiết kế tối giản

 

Cũng theo anh Phan Việt: “Môi trường thoáng đãng, bếp không cần máy hút mùi vì có giếng trời ngay đó. Mọi ngóc ngách trong nhà đều có thể tận hưởng nắng, gió và cây xanh”.

nhà đẹp thiết kế tối giản
nhà đẹp thiết kế tối giản
 

Cầu thang được đặt nằm ngay dưới giếng trời, tại đây được trồng nhiều cây leo giúp không gian trở nên thoải mái, dễ chịu. Đặc biệt, giếng trời cùng các cửa sổ thoáng mát sẽ giúp ngôi nhà được đón nắng, đón gió.

nhà đẹp thiết kế tối giản

Phòng ngủ cũng được thiết kế 1 cách nhẹ nhàng, tiết chế các chi tiết và đồ nội thất. Điểm nổi bật là chiếc phản gỗ được đặt cạnh giường giúp các thành viên có thể thư giãn.

nhà đẹp thiết kế tối giản
nhà đẹp thiết kế tối giản

 

nhà đẹp thiết kế tối giản
nhà đẹp thiết kế tối giản

 

Anh Phan Việt cho biết thêm, ngày mới tới ở vợ chồng anh chưa quen với thiết kế của ngôi nhà vì đón nhiều ánh sáng, nhưng sau 1 thời gian gắn bó lại thấy quen thuộc và thêm yêu mọi không gian của tổ ấm nhỏ.

nhà đẹp thiết kế tối giản

Điều mà vợ chồng anh Phan Việt thích nhất là cùng nhau ngồi trong phòng ngủ ngắm mưa rơi. Khi được hỏi về điểm nổi bật nhất của ngôi nhà, anh vui vẻ chia sẻ, bản thân anh thấy ngôi nhà của mình không có không gian hay thiết kế gì nổi bật. “Nổi bật nhất chắc là ‘không có gì’, tối giản hết mức có thể thôi. Còn về không gian mà mình thích nhất có thể là phòng ngủ chính”, anh Phan Việt nói.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top