Aa

Ngôi nhà 4 tầng xuống cấp được cặp vợ chồng trẻ biến hóa thành tổ ấm tiện nghi trong 2 tháng

Nhật Mai
Nhật Mai lanlan290296@gmail.com
Thứ Tư, 23/02/2022 - 06:00

Tổ ấm của chị Thủy nằm ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, được cải tạo lại trong thời gian 2 tháng với diện tích 60m2 x 4 tầng với thiết kế hợp lý nên đã nhận được nhiều lời khen tặng của mọi người.

“Cách đây gần 2 năm, 2 vợ chồng đã ấp ủ xây 1 ngôi nhà cho gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng rồi, như 1 cái duyên, mình không xây nữa mà lại mua 1 căn nhà có sẵn, tuy diện tích nhỏ hơn, nhưng lại gần trung tâm hơn vị trí nhà mình định xây dựng. Sau đó, 2 vợ chồng mình lại cày tất cả các bài viết về cải tạo nhà để hình thành nên ý tưởng cho ngôi nhà hiện nay của gia đình mình”, chị Thủy (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) kể lại.

Mặt tiền cũ của ngôi nhà.

Chia sẻ với PV Reatimes, chị Thủy cho biết, tổ ấm của gia đình chị hiện nay là ngôi nhà nhỏ chỉ có diện tích 60m2 với 4 tầng. Việc bố trí lại công năng sử dụng theo khung nhà sẵn có tốn khá nhiều thời gian do gia đình chủ cũ có nhiều thế hệ cùng sinh sống nên chia thành nhiều phòng nhỏ.

“Nhà mình phải đập thông các phòng để được không gian rộng hơn cho gia đình 4 người gồm 2 vợ chồng mình cùng 2 bạn bé 4 tuổi và 6 tuổi. Nhà vệ sinh lúc đầu được cô chú chủ nhà cũ tận dụng từ khoảng không gian le ra phần rãnh nước chung để xây dựng.

Nhà vệ sinh trước và sau khi cải tạo.

Tuy nhiên, khi mình sửa lại thì mình đã chuyển toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh ra giữa nhà thành 1 trục từ tầng 1 lên tầng 3 và chuyển phần vệ sinh cũ thành khoảng ban công để lấy ánh sáng”, chị Thủy bật mí.

Theo chị Thủy, ngôi nhà được vợ chồng chị lên ý tưởng và thiết kế theo phong cách hiện đại, sau đó được kiến trúc sư Tạ Ngọc Tú (Nội thất FTA) hoàn thiện bản vẽ thiết kế.

Một phòng ngủ cũ của tầng 2.
Phòng khách sau khi cải tạo.

Được biết, ngôi nhà được sửa trong thời gian 2 tháng. Diện tích của ngôi nhà là 60m2 x 4 tầng, có 1 nhà xe, 1 bếp, 1 khách, 3 phòng ngủ, 3 WC, 1 phòng thờ và 1 phòng giặt cùng 1 sân phơi.

Riêng về mặt tiền hiện tại của ngôi nhà, vợ chồng chị Thủy quyết định không thay đổi nhiều, chỉ sơn lại phần bị ố và thay cửa sổ.

Phòng bếp cũ.

Căn bếp cũ được phân chia thành 2 không gian là phòng ăn và phòng bếp khá chật, chính vì thế chị Thủy đã đập thông và làm lại hệ tủ bếp liền mạch và rộng rãi hơn.

Phòng bếp hiện tại nhìn từ góc bàn ăn.

Phòng bếp được thiết kế với tông màu xám chủ đạo mang đến không gian vừa sạch sẽ, vừa ấm cúng, thoáng mát với đầy đủ các thiết bị hiện đại.

“Mình rất thích sử dụng mặt đá bếp màu trắng nhưng đúng đợt hoàn thiện là đợt Hà Nội giãn cách nên đá mình đặt đợi 2 tuần vẫn chưa về, mình phải chuyển sang dùng đá đen, hơi lệch tông với chậu rửa đá màu trắng, may là tủ trên màu xám nên cái chậu không bị lạc quẻ quá”, chị Thủy vui vẻ nói.

Do ngôi nhà có diện tích nhỏ nên tầng 1 được dùng để làm việc, để xe và phòng bếp nên phòng khách được di chuyển lên tầng 2 thay cho phòng ngủ cũ. 

Phòng khách sau khi cải tạo được thiết kế với tông màu xám chủ đạo từ tông tường đến sofa, nổi bật với chiếc ghế sofa nhỏ và chiếc gối màu vàng. “Phòng khách vẫn thiếu 1 bức tranh phía sau sofa, nhưng mình vẫn chưa tìm được bức tranh ưng ý nên hiện giờ vẫn tạm thời để trống”.

Hệ tủ tivi âm tường được vợ chồng chị Thủy dùng vật liệu MDF lõi xanh. Bên trái của phòng khách là tủ rượu và các đồ decor. Phòng ngủ sau khi cải tạo có tông màu trắng xám chủ đạo mang đến cảm giác sạch sẽ, thoáng mát, thư giãn khi trở về nhà với đầy đủ những đồ nội thất cần thiết.

Nhà vệ sinh được thiết kế đơn giản, hiện đại với phòng tắm đứng.

Nói về điểm nổi bật nhất của ngôi nhà, chị Thủy cho biết bản thân thích nhất là phòng của các bé. “Phòng ngủ của 2 bé trai 4 tuổi và 6 tuổi được thiết kế với tông màu trắng xanh. Ngày bé ước có giường tầng nên dù đang thừa 1 phòng ngủ mình vẫn làm giường tầng cho 2 bé ngủ chung, bởi vì các bé còn nhỏ chưa thể ngủ riêng mỗi bé 1 phòng được”, chị Thủy nói.

Tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế phòng thờ nhỏ gọn.

Ngoài ra, ngôi nhà cũng được chị Thủy thay lại toàn bộ hệ thống cửa và gạch lát, bên cạnh đó là đóng trần thạch cao, sơn toàn bộ ngôi nhà.

Phòng ngủ cũ.
Phòng ngủ sau khi được cải tạo lại.

Khi được hỏi về việc sửa chữa lại ngôi nhà có quá tốn kém hay không, chị Thủy bộc bạch: “Lúc mình sửa cũng khá nhiều ý kiến cho rằng sửa như vậy khá là tốn kém, nhưng ngôi nhà mới xây được khoảng 10 năm, về phần khung còn rất tốt và mình cũng không đủ tài chính để đập đi xây lại từ đầu nên đã quyết định cải tạo lại. Thực sự cảm giác có 1 ngôi nhà của riêng mình, 1 tài sản lớn sau 6 năm 2 vợ chồng cưới nhau mình rất vui”./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top