Aa

Người dân thủ đô tấp nập đi lễ, hành hương dịp đầu xuân năm mới

Thứ Tư, 29/01/2020 - 06:20

Tư tưởng Phật giáo đang dần trở thành hoạt động tâm linh không thể thiếu của người dân Việt nên trong những ngày đầu tiên của năm mới, ai cũng muốn thành tâm đi lễ chùa để cầu mong cho một cuộc sống an yên, sung túc...

Trong những ngày đầu tiên của năm mới, người Việt thường có thói quen hành hương, đi lễ chùa, không chỉ để cầu tài, cầu lộc, cầu may mắn… cho một cuộc sống no ấm, đủ đầy; mà sâu sắc hơn ẩn chứa khát vọng mạnh mẽ về tương lai tươi sáng, qua đó vun đắp thêm giá trị tốt đẹp được lưu giữ hàng ngàn năm của dân tộc...

Phủ Tây Hồ

Phủ Tây Hồ luôn ở tình trạng "quá tải" trong những ngày đầu năm mới
Dòng người hành hương đi lễ phủ...
Dòng người hành hương đi lễ phủ...
Dòng người hành hương đi lễ phủ...
Dòng người hành hương đi lễ phủ...

Dòng người hành hương đi lễ phủ... (Ảnh: Mỹ Linh)

...để cầu mong cho một năm mới an yê,, sung túc
...để cầu mong cho một năm mới an yên, sung túc
...để cầu mong cho một năm mới an yê,, sung túc
...để cầu mong cho một năm mới an yên, sung túc

...để cầu mong cho một năm mới an yên, sung túc (Ảnh: Mỹ Linh)

Chùa Hà

Chùa Hà dành cho những ai muốn cầu duyên trong năm mới
Chùa Hà dành cho những ai muốn cầu duyên trong năm mới
Chùa Hà dành cho những ai muốn cầu duyên trong năm mới
Chùa Hà dành cho những ai muốn cầu duyên trong năm mới

Chùa Hà dành cho những ai muốn cầu duyên trong năm mới

Chùa Thiên Niên

Chùa Thiên Niên - Tây Hồ ngày đầu xuân năm mới Tết Canh Tý 2020
Người dân thủ đô không quản thời tiết rét sâu, thành tâm đi lễ
Người dân thủ đô không quản thời tiết rét sâu, thành tâm đi lễ
Người dân thủ đô không quản thời tiết rét sâu, thành tâm đi lễ
Người dân thủ đô không quản thời tiết rét sâu, thành tâm đi lễ

Người dân thủ đô không quản thời tiết rét sâu, thành tâm đi lễ

Chùa Vạn Niên

Rất đông người dân hành hương tới chùa Vạn Niên (Tây Hồ) để làm lễ
Rất đông người dân hành hương tới chùa Vạn Niên (Tây Hồ) để làm lễ
Rất đông người dân hành hương tới chùa Vạn Niên (Tây Hồ) để làm lễ
Rất đông người dân hành hương tới chùa Vạn Niên (Tây Hồ) để làm lễ
Rất đông người dân hành hương tới chùa Vạn Niên (Tây Hồ) để làm lễ
Rất đông người dân hành hương tới chùa Vạn Niên (Tây Hồ) để làm lễ
Rất đông người dân hành hương tới chùa Vạn Niên (Tây Hồ) để làm lễ
Rất đông người dân hành hương tới chùa Vạn Niên (Tây Hồ) để làm lễ

Rất đông người dân hành hương tới chùa Vạn Niên (Tây Hồ) để làm lễ

Chùa Tảo Sách

Chùa Tảo Sách (Tây Hồ) cũng đón lượng lớn người dân đến lễ trong những ngày đầu năm mới
Chùa Tảo Sách (Tây Hồ) cũng đón lượng lớn người dân đến lễ trong những ngày đầu năm mới
Chùa Tảo Sách (Tây Hồ) cũng đón lượng lớn người dân đến lễ trong những ngày đầu năm mới
Chùa Tảo Sách (Tây Hồ) cũng đón lượng lớn người dân đến lễ trong những ngày đầu năm mới
Chùa Tảo Sách (Tây Hồ) cũng đón lượng lớn người dân đến lễ trong những ngày đầu năm mới
Chùa Tảo Sách (Tây Hồ) cũng đón lượng lớn người dân đến lễ trong những ngày đầu năm mới
Chùa Tảo Sách (Tây Hồ) cũng đón lượng lớn người dân đến lễ trong những ngày đầu năm mới
Chùa Tảo Sách (Tây Hồ) cũng đón lượng lớn người dân đến lễ trong những ngày đầu năm mới

Chùa Tảo Sách (Tây Hồ) cũng đón lượng lớn người dân đến lễ trong những ngày đầu năm mới

Chùa Quán Thánh

Không thể không nhắc đến chùa Quán Thánh - địa danh nổi tiếng được cả nước biết tới
Không thể không nhắc đến chùa Quán Thánh - địa danh nổi tiếng được cả nước biết tới
Không thể không nhắc đến chùa Quán Thánh - địa danh nổi tiếng được cả nước biết tới
Không thể không nhắc đến chùa Quán Thánh - địa danh nổi tiếng được cả nước biết tới

Không thể không nhắc đến chùa Quán Thánh - địa danh nổi tiếng được cả nước biết tới

Đến với chốn linh thiêng, du khách không cần mang theo tâm lý phải hóa nhiều lễ, tiền vàng gây lãng phí, mà chỉ cần tâm thành kính, dâng nén tâm nhang và cầu xin sức khỏe, sự bình an cho một năm mới an yên, sung túc là đủ...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top