người nước ngoài thâu tóm đất

Đà Nẵng khẳng định không giao đất cho các cá nhân là người nước ngoài

Đà Nẵng khẳng định không giao đất cho các cá nhân là người nước ngoài

Thời sự

Tại phiên chất vấn ngày 8/7, kỳ họp thứ 15 khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng, nhiều đại biểu quan tâm đến vấn đề doanh nghiệp nước ngoài mua đất tại thành phố.

Bộ TN&MT thông tin về việc người nước ngoài sử dụng đất tại các vị trí trọng yếu

Bộ TN&MT thông tin về việc người nước ngoài sử dụng đất tại các vị trí trọng yếu

Thời sự

Theo Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), người nước ngoài mượn pháp nhân hoặc thể nhân để đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là vi phạm pháp luật và không được pháp luật bảo hộ.

"Tôi chưa thấy cá nhân người nước ngoài nào được cấp GCN quyền sử dụng đất"

"Tôi chưa thấy cá nhân người nước ngoài nào được cấp GCN quyền sử dụng đất"

Thời sự

Song, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà không loại trừ việc có người nước ngoài núp bóng thâu tóm đất đai tại một số nơi ở Viêt Nam.

Lên đầu trang
Top