Nguyễn Xuân Phúc

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Thời sự

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Quốc hội họp kỳ bất thường lần thứ 3 vào chiều nay

Quốc hội họp kỳ bất thường lần thứ 3 vào chiều nay

Thời sự

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thường vào chiều 18/1/2023. Quốc hội sẽ xem xét nội dung công tác nhân sự.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Nhâm Dần 2022

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Nhâm Dần 2022

Tin tức

Đúng thời khắc Giao thừa chuyển giao từ năm cũ Tân Sửu 2021 sang Năm Mới Nhâm Dần 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc Tết tới toàn thể đồng bào, chiến cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được giới thiệu giữ chức Chủ tịch nước

Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được giới thiệu giữ chức Chủ tịch nước

Tin tức

Chiều 24/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Xuân Phúc trúng cử chức vụ Chủ tịch nước

Ông Nguyễn Xuân Phúc trúng cử chức vụ Chủ tịch nước

Tin tức

Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thủ tướng Chính phủ: Du lịch, bất động sản du lịch có vai trò quan trọng với Phú Yên

Thủ tướng Chính phủ: Du lịch, bất động sản du lịch có vai trò quan trọng với Phú Yên

Tin tức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lý 5 kiến nghị lớn để du lịch, bất động sản du lịch có vai trò quan trọng trong sự phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Thủ tướng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Tin tức

Ngày 2/2, phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Thủ tướng: Cần cố gắng phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất

Thủ tướng: Cần cố gắng phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất

Thời sự

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa kết luận, phải tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực hiện mục tiêu kép: Vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng: Có thể tăng dần việc cách ly ở cơ sở lưu trú

Thủ tướng: Có thể tăng dần việc cách ly ở cơ sở lưu trú

Thời sự

Thủ tướng đề nghị các địa phương: Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ và các tỉnh lân cận khẩn trương chỉ đạo các cơ sở lưu trú, khách sạn làm nơi cách ly người nhập cảnh có thu phí bảo đảm cơ số cách ly tối thiểu.

Thủ tướng: Dần hình thành nếp sống trong điều kiện có dịch bệnh

Thủ tướng: Dần hình thành nếp sống trong điều kiện có dịch bệnh

Thời sự

Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp phải tiếp tục đề cao cảnh giác, xác định chống dịch trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh.

Lên đầu trang
Top