Aa

Những thành phố có nhiều không gian xanh nhất trên thế giới

Thứ Sáu, 12/10/2018 - 04:15

Nằm trong top 20 thành phố xanh nhất thế giới thì có đến 18 đại diện của châu Âu, 2 cái tên còn lại là Auckland (New Zealand) và Tokyo (Nhật Bản).

“Quán quân” Praha (Cộng hòa Séc) là thành phố xanh nhất thế giới. Không gian xanh chiếm hơn một nửa (56,74%) diện tích của thành phố thơ mộng. Trong thành phố có cả đất rừng, công viên, vườn cây ăn quả và nông trang.

“Á quân” Madrid (Tây Ban Nha) có khoảng không gian xanh tự nhiên lẫn do con người tạo nên ấn tượng. Không gian xanh bao phủ 44,85% diện tích thành phố; trong đó 8,43% là các công viên, như Parque de Atenas và Parque de El Retiro ở trung tâm thành phố.

Ở vị trí thứ 12 là Tokyo (Nhật Bản). Hóa ra thành phố bận rộn, nhiều ánh đèn nhất lại rất dồi dào không gian xanh. 34,5% đất đai bao phủ bởi khoảng xanh. Vạt rừng và đất rừng rộng lớn kéo dài tới phía tây thành phố. Ở giữa trung tâm thành phố nổi lên các công viên đẹp mê hồn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top