Aa

Ông Phạm Minh Chính được đề cử để Quốc hội bầu làm Thủ tướng

Thứ Hai, 26/07/2021 - 14:04

Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021, tiếp tục được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Sáng 26/7, ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đọc tờ trình đề cử nhân sự để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Chủ tịch nước giới thiệu ông Phạm Minh Chính - người được bầu giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021 từ tháng 4/2021 - để Quốc hội bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Trong chiều nay, Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu kín để bầu Thủ tướng Chính phủ. Tân Thủ tướng sẽ thực hiện nghi lễ tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp 2013 và có bài phát biểu nhậm chức ngay sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV bầu hoặc phê chuẩn chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ mới theo quy định về tổ chức bộ máy.

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước... đều theo nhiệm kỳ của Quốc hội (5 năm) nên khi bắt đầu một nhiệm kỳ mới, Quốc hội sẽ bầu hoặc phê chuẩn chức danh lãnh đạo của các cơ quan này.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top