Aa

Phú Thọ: Không tổ chức phần hội tại các di tích thờ Hùng Vương trên toàn tỉnh

Ngọc Tiến
Ngọc Tiến ngoctienreatimes@gmail.com
Thứ Sáu, 27/03/2020 - 15:17

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đề nghị UBND các huyện, thành, thị không tổ chức phần hội, chỉ tổ chức nghi thức dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương.

Đảm bảo công tác tổ chức trang nghiêm, an toàn

Ngày 23/3/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã có văn bản số 175/SVHTTDL-QLDSVH về việc tổ chức Lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương và danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành, thị căn cứ tình hình thực tế để quyết định việc tổ chức Lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương (di tích thờ Lạc Long Quân, Âu Cơ, thờ vợ con, tướng lĩnh của các vua Hùng, các vị có công với dân với nước thời Hùng Vương).

Cụ thể, thời gian vào ngày 2/4/2020 (tức ngày 10/3 Âm lịch) cùng thời gian UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại đền Thượng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương 2020 chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội với tinh thần đơn giản, gọn nhẹ nhưng vẫn phải đảm bảo trang nghiêm, thành kính, an toàn.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, cổ động trực quan trên hệ thống pano, áp phích, khẩu hiệu, băng zôn, cờ, bảng điện tử, loa phát thanh. Tuyên truyền về giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Giỗ tổ Hùng Vương, truyền thống lịch sử, đại đoàn kết của dân tộc. Bên cạnh đó, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương.

Về công tác tổ chức dâng hương tưởng niệm tại các di tích: Không tổ chức phần hội, chỉ tổ chức nghi thức dâng hương tưởng niệm truyền thống đảm bảo trang nghiêm, thành kính, an toàn, tạo không khí tưởng niệm thiêng liêng, hướng về cội nguồn. Đồng thời tuân thủ các yêu cầu, điều kiện về phòng chống lây lan dịch Covid-19, áp dụng các biện pháp bảo vệ cá nhân, xử lý phun hóa chất khử trùng,...Chỉ cử đại diện chính quyền địa phương, Ban quản lý di tích và đại diện cộng đồng tổ chức nghi lễ dâng hương.

Lễ hội Đền Hùng 2020 chỉ tổ chức phần lễ

Trước đó, ngày 13/3/2020, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Công văn số 911/UBND-KGVX, về việc điều chỉnh nội dung chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2020, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2020 sẽ không tổ chức phần hội. Phần lễ bao gồm các hoạt động như Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng ngày 10/3 âm lịch; lễ giỗ Quốc tổ Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ ngày 6/3 âm lịch. Nội dung phần lễ khác tại các di tích thời kỳ Hùng Vương trên địa bàn tỉnh giao UBND các huyện, thành, thị căn cứ tình hình thực tế để quyết định (việc tổ chức, nếu thực hiện phải đảm bảo trang nghiêm, thành kính, thành phần tham gia phù hợp và tuân thủ các yêu cầu, điều kiện về phòng, chống lây lan dịch Covid-19).

Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục ban hành Công văn số 174/VP-KGVX chỉ đạo đối với các cơ quan truyền thông của tỉnh, nhằm tăng cường đưa tin, tuyên truyền đậm nét các giá trị văn hóa, tâm linh, biểu tượng tinh thần đoàn kết dân tộc của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng xuyên suốt thời gian trước, trong và sau khi tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020, đặc biệt là các hoạt động thiết thực của đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi gia đình trên địa bàn tỉnh có mâm cơm do các gia đình chuẩn bị, đảm bảo trang nghiêm, thành kính, tri ân công đức tổ tiên chung vào ngày 10/3 Âm lịch.

Theo chỉ đạo của Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 tại cuộc họp ngày 26/3, chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội với tinh thần đơn giản, gọn nhẹ nhưng vẫn phải đảm bảo trang nghiêm, thành kính, an toàn. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, các nghi lễ sẽ hạn chế tối thiểu khách mời, đại biểu tham gia.

Ban tổ chức cũng yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Khu Di tích lịch sử Đền Hùng phun thuốc khử trùng tiêu độc; bố trí khu vực kiểm soát thân nhiệt, phát khẩu trang và rửa tay sát khuẩn cho đại biểu và nhân dân đến hành lễ tại khu di tích. Đồng thời có phương án thu gom, xử lý khẩu trang sau sử dụng theo quy định. Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án, chủ động đảm bảo an ninh trật tự tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các xã vùng ven.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top