Chạm trải nghiệm sống mới đẳng cấp tại Sakana Hoa Binh - BW Premier Collection By Best Western

Chạm trải nghiệm sống mới đẳng cấp tại Sakana Hoa Binh - BW Premier Collection By Best Western

Thứ Sáu, 10/12/2021 - 06:00

Đã có một thời, những ngôi nhà sàn giữa núi rừng Hoà Bình từng khiến du khách muốn thử một lần đặt chân tới, thoả sự tò mò, thích thú trải nghiệm. Và rồi, những trải nghiệm để đáp ứng sự tò mò, khám phá chưa đủ, “khẩu vị” của những du khách trở nên khắt khe, hướng tới không gian nghỉ dưỡng vừa đảm bảo tiêu chí đẳng cấp vừa đáp ứng được trải nghiệm trong không gian nghỉ dưỡng núi rừng.

Lý giải về sự xê dịch trong “gu” nghỉ dưỡng, một nhà kinh tế học đã phân tích rằng, tháp nhu cầu của Maslow là đáp án rõ nét nhất về quy luật gia tăng thang bậc trong nhu cầu. Khi trở nên có điều kiện, họ muốn nghỉ dưỡng để tái tạo sức lao động. Khi nghỉ dưỡng trở thành nhu cầu tất yếu, mỗi con người lại có yêu cầu đặt ra khắt khe hơn về không gian trải nghiệm. Họ không dừng lại trong sự thoả mãn đến ngắm cảnh thiên nhiên trong một căn phòng xếp bằng bê tông. Họ muốn tận hưởng trải nghiệm khác biệt bằng các công trình kiến trúc độc đáo, hoà mình vào thiên nhiên.

“Trải nghiệm nghỉ dưỡng mới” đã ra đời và dần hình thành như một sự tất yếu thay đổi của nhu cầu nghỉ dưỡng, dưới tác động của dịch Covid-19 cũng góp phần thúc đẩy con người hướng tới không gian thiên nhiên nhiều hơn.

Cách đây không lâu, những bức ảnh ghi lại không gian nghỉ dưỡng đầy mộng mơ giữa núi rừng hoang sơ, với căn biệt thự độc đáo hình Tổ Chim, hình Nón Lá, hình Nơm hay Nhà Rông xuất hiện trên mạng xã hội bất ngờ nhận được lượng “viral” lớn. Chỉ sau ít tiếng, lượt like, bình luận gia tăng đột biến.

Hàng trăm nghìn bình luận chia sẻ niềm thích thú và ước mơ sẽ được trải nghiệm nghỉ dưỡng trong không gian độc lạ như vậy. Không ít bình luận còn cho rằng, chốn nghỉ dưỡng thiên đường đó chỉ có ở phương Tây xa xôi, nơi mà người ta sẵn sàng tạo ra sự khác biệt độc lạ trong mô hình trải nghiệm mới.

Sự tò mò được giải đáp khiến dư luận không khỏi bất ngờ bởi “thiên đường nghỉ dưỡng” tưởng xa vời lại chỉ cách Hà Nội hơn 1 tiếng di chuyển. Sakana Hòa Bình - BW Premier Collection by Best Western - cái tên được cho là định nghĩa lại về “trải nghiệm sống đẳng cấp” gây bão trước đó tiếp tục trở thành từ khoá được kiếm tìm nhanh chóng. Sakana Hoà Bình hứa hẹn sẽ trở thành "thiên đường" nghỉ dưỡng không thể bỏ qua trong tương lai gần.

Điều gì khiến Sakana Hoà Bình trở thành khu nghỉ dưỡng tiềm năng đáng được mong đợi như vậy? Không phải là những căn biệt thự xa hoa, xếp chồng lên nhau đầy mỹ miều giữa núi rừng, cũng không phải là “chốn du lịch hiện đại” bê tông hoá ẩn mình trong tán lá xanh mướt. Điều khiến những du khách mong muốn được trải nghiệm nhất ở Sakana Hoà Bình chính là cảm giác sẽ được hòa mình giữa cảnh sắc trữ tình với con đường hoa sắc màu, với con suối chảy róc rách và hơn hết là thiết kế độc bản của những căn biệt thự.

Những kiến trúc sư tài hoa đã gửi trọn tâm tâm huyết vào một tuyệt tác nghệ thuật dưới hình ảnh chiếc nơm, nón lá, tổ chim hay nhà rông Tây Nguyên. Tất cả đều trở thành nét vẽ thật khéo léo đậm tính nghệ thuật sắp đặt trong không gian xanh của núi rừng trữ tình.

Hơn 12ha, Sakana Hoà Bình - BW Premier Collection by Best Western - chỉ dành 10% cho những căn biệt thự. Nhưng có vẻ như con số “thuận tự nhiên” tới 90% chưa đủ làm thoả mãn giấc mơ kiến tạo không gian nghỉ dưỡng thiên nhiên đúng nghĩa của nhà phát triển dự án Sakana Hoà Bình. Đây là lý do Sakana Hoà Bình lại được chia thành các phân khu với tên gọi thiên nhiên như: Phân khu Nhà Nơm, Phân khu Nhà Nón, Phân khu Tổ Chim, Phân khu Nhà Rông.

Mỗi phân khu sẽ mang dấu ấn riêng biệt nhưng không bỏ qua nguyên tắc “thiên nhiên”. Đây chính là điểm khác biệt của dự án. Sự sáng tạo của mỗi căn biệt thự sẽ mang đến trải nghiệm riêng biệt cho mỗi cá nhân. Cùng với đó là sự đặc sắc về cảnh quan bởi nơi đây sẽ có 4 con đường hoa chính là Hoa Ban, Hoa Đào, Hoa Mận, Hoa Gạo; gắn với 4 phân khu của dự án để luôn rực rỡ 4 mùa.

Vị KTS này cũng kể rằng, chính bởi lời đề nghị đặc biệt từ lãnh đạo của nhà phát triển dự án Sakana Hoà Bình và cũng đến từ áp lực riêng, những KTS đến từ Greenscape có cơ hội sáng tạo vượt giới hạn để hiện thực hóa  giấc mơ về những căn biệt thự độc đáo hòa mình vào thiên nhiên. 

Nếu như biệt thự Nhà Nơm lấy ý tưởng từ cuộc sống no đủ thì biệt thự Nhà Nón mang giấc mơ của những người sáng lập về sự khắt khe trong chất lượng sống. Với biệt thự Tổ Chim, những KTS gửi gắm ý tưởng về một không gian trải nghiệm trên lưng chừng thung lũng, có tiếng chim, tiếng suối, tiếng rì rào của cây lá. Trong khi đó, phân khu biệt thự Nhà Rông lại mang đến xúc cảm về một vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên kỳ vĩ. Từ vật liệu đến quá trình thi công đều được KTS và đơn vị triển khai tỉ mẩn, chăm chút đến từng chi tiết.

“Ở Sakana chúng tôi sống cộng sinh với tự nhiên như những chiếc tổ chim. Không san lấp địa hình, không chặn dòng chảy của nước, không chiếm nhiều diện tích đất nhưng vẫn tạo được những không gian đáng sống nhất” – KTS. Hoàng Văn Sơn chia sẻ thêm: “Tất cả nguyên tắc thiết kế là: Tôn trọng tuyệt đối thiên nhiên; Cảm ứng từ những đặc trưng văn hóa Việt và phản ánh những nét đặc trưng đó một cách khéo léo; Không gian tận hưởng sang trọng".

 

Khi Sakana Hoà Bình - BW Premier Collection by Best Western - chính thức công bố trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, đã có những thắc mắc đặt ra rằng, vật liệu xây dựng là mây tre đan liệu có thể mang đến một không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp. Bởi đôi lúc, người ta còn “định kiến” rằng: Muốn một không gian sống thuận tự nhiên thì khó đi kèm 2 chữ “đẳng cấp”.

Nhưng, “định kiến” đó đã được phá bỏ. Theo đại diện đơn vị phát triển dự án, Sakana Hoà Bình được định vị trở thành khu nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao. Từ nguyên vật liệu đến nội thất từng căn biệt thự đều buộc phải đáp ứng tiêu chuẩn đó. Chuỗi tiện ích của một resort thu nhỏ như khu nướng BBQ, nhà hàng, hầm rượu, mini pool đều được sắp đặt xen cài khéo léo trong các phân khu. Sakana Hoà Bình sẽ có hơn 200 biệt thự, mỗi biệt thự đều có bể bơi riêng. Đây chính là điểm khác biệt nhất mà hiếm dự án nghỉ dưỡng nào có được. 

Đặc biệt, Sakana Hoa Binh - BW Premier Collection by Best Western là dự án nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại ngoại ô Hà Nội do Best Western vận hành và quản lý. Đây là một trong 10 tập đoàn quản lý khách sạn lớn nhất thế giới, hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia với hơn 4.200 khách sạn trên toàn cầu. Best Western Premier cũng là thương hiệu cao cấp nhất của tập đoàn này. Để gắn được thương hiệu sang trọng toàn cầu như BW Premier Collection, dự án phải thỏa mãn rất nhiều tiêu chuẩn khắt khe và phải được áp dụng chung trên toàn thế giới.

BW Premier Collection là thương hiệu tiêu chuẩn cao nhất của tập đoàn Best Western với định vị Upscale và Uper- Upscale (hạng sang và siêu sang). Thương hiệu này của tập đoàn Best Western là bộ sưu tập những khu nghỉ không chỉ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khắt khe nhất, mà còn có thiết kế Đẹp - Độc - Đẳng cấp. 

Là một trong những dự án tiên phong khi phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô gắn với giá trị bền vững, Sakana Hòa Bình - BW Premier Collection by Best Western không chỉ thỏa mãn nhu cầu sở hữu một bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang thực sự, mà còn sở hữu cả một phong cách sống vượt lên những khái niệm sang trọng thông thường. Tại đây, mỗi biệt thự đều mang một câu chuyện với niềm tự hào về văn hóa, thiên nhiên Việt Nam.

Mỗi biệt thự chính là một công trình nghệ thuật mà ở đó có sự kết hợp tinh tế giữa chất liệu dân gian với trang thiết bị cao cấp & hiện đại. Trong bối cảnh lối sống “Staycation” ngày một phổ biến, Sakana Hòa Bình - BW Premier Collection by Best Western là điểm đến nghỉ dưỡng đầy hấp dẫn và cá tính dành cho nhà đầu tư.

 

Thảo Quyên
10/12/2021 06:00
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top