Aa

Sức hút ngày mở bán dự án Khu đô thị Thái Thành - Bom Bo

Thứ Ba, 04/10/2022 - 10:43

Lễ mở bán dự án Khu đô thị trung tâm hành chính, thương mại và du lịch Bom Bo (dự án KDC trung tâm hành chính Thái Thành - Bom Bo) đã thu hút hơn hàng trăm khách hàng đến tìm hiểu dự án.

Sức hút mới nổi từ trung tâm đô thị du lịch sầm uất Bom Bo

Mới đây, Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Thiên An Holdings tổ chức lễ mở bán dự án KDC trung tâm hành chính Thái Thành - Bom Bo. Dự án KDC trung tâm hành chính Thái Thành - Bom Bo là một dự án tiêu biểu của chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư Thái Thành (Bình Phước), được Công ty cổ phần Tập đoàn bất động sản Thiên An Holdings phát triển và phân phối độc quyền ở giai đoạn 3.

Với quy mô 19,3ha, hồ sơ quy hoạch 1/500, bao gồm nhiều hạng mục nội khu độc đáo như: trung tâm thương mại, công viên cây xanh, hồ cảnh quan, khu Shophouse, trường mẫu giáo... là một nơi đáng chọn để an cư lạc nghiệp phù hợp với nhiều đối tượng, nhiều độ tuổi.

Dự án KDC trung tâm hành chính Thái Thành - Bom Bo được triển khai ở trung tâm hành chính xã Bom Bo, Bù Đăng, Bình Phước

Cũng tại lễ mở bán, Công ty Thiên An Holdings còn liên kết với các ngân hàng hỗ trợ vay vốn, các chính sách ưu đãi chiết khấu và tổ chức “Bốc thăm may mắn” với nhiều phần quà giá trị cho tất cả khách mời tham dự mở bán.

Dự án KDC trung tâm hành chính Thái Thành - Bom Bo có vị trí chiến lược khi toạ lạc trên cung đường ĐT.760, liên kết nhanh chóng đến nhiều địa danh du lịch tại địa phương, nổi bật là sóc Bom Bo - nơi lưu trữ các giá trị truyền thống văn hóa của người dân tộc S’tiêng, một di tích cấp quốc gia được quy hoạch trên diện tích 113ha chỉ chưa đến 15 phút di chuyển. 

Khi tuyến ĐT.760 được nâng cấp và mở rộng, khả năng liên kết được nâng cao, vùng đô thị du lịch Bom Bo nói chung và Thái Thành - Bom Bo nói riêng sẽ có nhiều lợi thế để phát triển đô thị phục vụ du lịch mạnh mẽ.

Thái Thành-Bom Bo tạo sức hút nhà đầu tư

Ông Nguyễn Văn Thông, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn bất động sản Thiên An Holdings - đơn vị phân phối độc quyền dự án cho biết: “Không chỉ gây sức hút nhờ mô hình quy hoạch bài bản và đồng bộ, chủ đầu tư uy tín hay vị trí đắt giá, Thái Thành - Bom Bo còn chinh phục khách hàng khi 100% sản phẩm đã có sổ, hạ tầng hoàn thiện bài bản nhưng vẫn được chào bán với giá rất tốt chỉ từ 451 triệu/nền. Dự án KDC trung tâm hành chính Thái Thành - Bom Bo được xây theo hướng văn minh, hiện đại sẽ trở thành một điểm nhấn trên quê hương Bom Bo anh hùng”.

Chính vì điều này, ngay khi KDC trung tâm hành chính Thái Thành - Bom Bo ra mắt, dự án đã tạo nên “sức nóng” rất lớn cho bất động sản Bù Đăng khi phát triển theo mô hình đô thị du lịch tại vị trí “vàng” trung tâm hành chính Bom Bo. Nhiều khách hàng đến tham quan dự án đã nhanh chóng lựa chọn cho mình những vị trí đắc địa, tạo nhiều giá trị an cư, lợi nhuận đầu tư.

Vùng du lịch “hạt nhân” của tỉnh Bình Phước

Về Bình Phước, các địa danh du lịch sóc Bom Bo, di tích Thác Đứng, trảng cỏ Bù Lạch, Thác Voi, Thác Bù Xa, Thác Pan Toong, Cầu 38 ngay vùng ngập hồ thác Mơ… đều là những điểm check-in không thể bỏ lỡ của du khách. 

Nhờ tiềm năng du lịch sẵn có từ hệ thống cảnh quan thiên nhiên phong phú, từ những cánh rừng xanh tít tắp, những thác nước hùng vĩ, hồ nước thơ mộng, vùng trảng cỏ cắm trại cực “chill”, rừng cao su như những thước phim tuyệt đẹp hay sự đa dạng về động thực vật, nét văn hóa rất riêng của nhiều đồng bào dân tộc làm nên nét đẹp và sức hút riêng có của du lịch Bù Đăng.

Được hoạch định trở thành vùng du lịch “hạt nhân” của tỉnh Bình Phước, chuỗi du lịch tại Bù Đăng được địa phương phát triển và đầu tư rất đồng bộ. Trong đó, Bom Bo là địa danh du lịch nổi tiếng bậc nhất Bình Phước với nhiều loại hình du lịch truyền thống, văn hóa, cảnh quan độc đáo.

Để phát huy các lợi thế, huyện Bù Đăng đang đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, và đặc biệt dồn nhiều nguồn lực để phát triển Bom Bo thành điểm du lịch về nguồn, nghỉ dưỡng độc đáo hàng đầu tỉnh Bình Phước.

Bom Bo là địa danh du lịch nổi tiếng bậc nhất Bình Phước với nhiều loại hình du lịch truyền thống, văn hóa, cảnh quan độc đáo

Theo báo cáo của UBND huyện Bù Đăng, huyện tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh xây dựng hạ tầng, cụm công nghiệp, các trung tâm thương mại, thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa và tạo đột phá cho hoạt động du lịch, đô thị du lịch.

Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2022, Bù Đăng đạt tổng thu ngân sách nhà nước 276,5 tỷ đồng, đạt 98% dự toán điều chỉnh tỉnh giao và 82% dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua. Bù Đăng đang chuẩn bị mọi nguồn lực để đón đầu các cơ hội khi tuyến cao tốc Chơn Thành – Đắk Nông khởi công giai đoạn 2021-2025. Đây là cơ hội lớn mở ra với Bù Đăng khi giữ vai trò cửa ngõ đẩy mạnh thu hút đầu tư./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top