Aa

Tân Á Đại Thành hân hạnh là nhà tài trợ vàng cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022

Thứ Ba, 20/12/2022 - 11:03

Năm 2022, Tập đoàn Tân Á Đại Thành vinh dự đồng hành cùng UBND tỉnh Lâm Đồng với tư cách là nhà tài trợ vàng cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX.

Lễ hội Hoa 2 năm diễn ra một lần tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là sự kiện văn hóa đặc sắc không chỉ tôn vinh những người trồng hoa, mà còn là chuỗi sự kiện quảng bá du lịch, sản phẩm đặc trưng và con người Đà Lạt với du khách trong và ngoài nước.

Năm 2022, Tập đoàn Tân Á Đại Thành vinh dự đồng hành cùng UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX. Festival Hoa Đà Lạt 2022 bao gồm chuỗi các hoạt động, sự kiện trong Lễ hội này diễn ra xuyên suốt từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12 tại hai thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các địa phương khác trong tỉnh. Chủ đề của Festival lần này là “Đà Lạt-thành phố bốn mùa hoa," cao điểm của sự kiện diễn ra trong tháng 12.

Tân Á Đại thành
Thời tiết đẹp ủng hộ cho Festival Hoa Đà Lạt 2022. Ảnh: Anh Thiệp.

Theo báo Lâm Đồng, để tổ chức một chuỗi nhiều sự kiện kéo dài 2 tháng, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 đã sử dụng 100% kinh phí từ nguồn lực xã hội hóa, không dùng ngân sách nhà nước. Với một số lượng các hoạt động phong phú, đa dạng, hấp dẫn, mới lạ gồm 9 chương trình chính, 12 chương trình hưởng ứng và hơn 30 chương trình khác diễn ra ở hai thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và khắp các huyện, thành trong tỉnh. Lâm Đồng đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân trong cả nước. Tính đến nay, các doanh nghiệp trong nước đã tài trợ cho Lâm Đồng với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022; trong đó chỉ riêng Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã tài trợ số tiền 5 tỷ đồng.

Tân Á Đại Thành
Ngay từ tháng 11/2022, đồng hành cùng BTC, hình ảnh nhận diện của Tân Á Đại Thành đã xuất hiện trên khắp đường phố Đà Lạt từ đèo Prenn đến Quảng trường Lâm Viên và khu vực công cộng của TP Đà Lạt…Ảnh: Nik (NCDL)

Nhân dịp này, bên cạnh việc đến tham gia và tài trợ cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX, đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành nói chung và đại diện Tổng công ty Bất động sản Tân Á Đại Thành - Meyland nói riêng cũng làm việc cùng UBND tỉnh Lâm Đồng để tìm hiểu về các cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo Quyết định 184/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến UBND tỉnh sẽ kêu gọi đầu vào 142 dự án thuộc các lĩnh vực: khu nhà ở, khu đô thị, nhà ở xã hội; công nghiệp; du lịch; cấp thoát nước, xử lý rác và công trình hạ tầng kỹ thuật; thương mại, dịch vụ; văn hóa, thể thao; y tế; giáo dục, đào tạo; nông nghiệp. Trong đó, 59 dự án thuộc lĩnh vực đầu tư khu nhà ở, khu đô thị, nhà ở xã hội. Đây cũng là cơ hội để Tân Á Đại Thành phát huy vị thế là một nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược đối với thị trường bất động sản tiềm năng tại Lâm Đồng với vị trí cực tăng trưởng của vùng Tây Nguyên. 

Tân Á Đại Thành
Đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành, ông Trần Công Thành, PTGĐ Tổng công ty Bất động sản Tân Á Đại Thành – Meyland nhận kỷ niệm chương từ ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022. (Ảnh: VTV)
Tân Á đại Thành
Đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành, ông Trần Công Thành, PTGĐ Tổng công ty Bất động sản Tân Á Đại Thành – Meyland (ngoài cùng bên trái) cùng các nhà tài trợ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022. (Ảnh: Phi Long)

Nhân dịp Lễ công bố chính thức Festival Hoa 2022, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã tri ân sự đóng góp của tất cả các nhà tài trợ đã dành tình cảm, hỗ trợ vật chất, tinh thần góp sức cùng chính quyền và nhân dân Lâm Đồng tổ chức Festival Hoa; đồng thời sẽ tôn vinh 22 nhà tài trợ trong lễ khai mạc Festival Hoa, trong đó có Tập đoàn Tân Á Đại Thành với tư cách nhà tài trợ vàng.

Đồng hành cùng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX, Tân Á Đại Thành mong muốn góp phần quảng bá, phát huy những nét đẹp đặc sắc của Đà Lạt, đồng thời bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử, phát triển nghề hoa truyền thống; kết nối du lịch xanh gắn với làng nghề và giới thiệu các sản phẩm du lịch mới của tỉnh Lâm Đồng đến đông đảo du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi cân đối chi cho các hoạt động của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - 2022 một cách tiết kiệm, hiệu quả, số tiền còn lại của các nhà tài trợ sẽ được chi cho các quỹ người nghèo, người yếu thế, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em khó khăn khi tới trường; và một phần kinh phí sẽ được dùng hỗ trợ cho người dân vùng đồng bào vùng sâu, vùng xa có sinh kế vươn lên, cải thiện đời sống khá hơn./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top