Aa

Tập đoàn An Gia hỗ trợ 4 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch tại Bình Dương

Thứ Hai, 30/08/2021 - 15:49

Với tinh thần “tương thân tương ái”, Tập đoàn BĐS An Gia (AGG) tiếp tục thực hiện hàng loạt công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại nhiều tỉnh thành.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tại TP.HCM diễn biến phức tạp và lan rộng ra nhiều địa phương,  mới đây, Tập đoàn BĐS An Gia vừa trao tặng 48 máy oxy dòng cao NF5 trị giá khoảng 4 tỷ đồng cho UBND tỉnh Bình Dương nhằm hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đại diện UBND tỉnh Bình Dương tiếp nhận 48 máy oxy dòng cao NF5
Đại diện UBND tỉnh Bình Dương tiếp nhận 48 máy oxy dòng cao NF5

Hiện chính quyền địa phương cũng đang khẩn trương khoanh vùng dập dịch, tạo mọi điều kiện cho việc xét nghiệm, sàng lọc và hỗ trợ điều trị bệnh nhân F0 nhằm hạn chế tối đa tốc độ lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng. Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu, chia sẻ khó khăn với người dân nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh, góp phần ổn định phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Trước đó, Tập đoàn BĐS An Gia cũng trao tặng 10 máy thở và 10 máy monitor theo dõi sức khỏe cho UBND huyện Bình Chánh (TP.HCM). Đồng thời, doanh nghiệp này cũng trao tặng 01 xe vận chuyển lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và 01 hệ thống máy X-Quang di động kỹ thuật số cho đại diện chính quyền địa phương. Tổng chi phí hỗ trợ ước tính khoảng 5 tỷ đồng.

Theo đại diện An Gia, đây là hoạt động vô cùng cấp bách trong thời điểm hiện tại, không chỉ đáp ứng tính hiệu quả và kịp thời trong công tác phòng, chống Covid-19 mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người dân sau này.

Cũng trong tháng 8/2021, An Gia còn hỗ trợ 2 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An và 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam - TP. Thủ Đức (TP.HCM) nhằm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống cho người dân địa phương. Đồng thời, trao tặng 01 hệ thống máy X-Quang di động kỹ thuật số trị giá gần 2 tỷ đồng cùng 2.000 khẩu trang cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Đại diện Bệnh viện Thống nhất (TP.HCM) tiếp nhận trang thiết bị y tế
Đại diện Bệnh viện Thống nhất (TP.HCM) tiếp nhận trang thiết bị y tế

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đóng góp 7 tỷ đồng cho Ban Lãnh đạo Phòng chống dịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và trao tặng số tiền 1 tỷ đồng cho Bệnh viện Thống nhất (TP.HCM) để đầu tư, bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế như giường hồi sức cấp cứu phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện dã chiến Tân Bình, quản lý bởi Bệnh viện Thống nhất.

Được biết, chuỗi hoạt động cứu trợ nằm trong chương trình “Vững tin Việt Nam” do Tập đoàn BĐS An Gia phát động nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay đẩy lùi đại dịch với ngân sách tài trợ dự kiến khoảng 30 tỷ đồng.

Theo đó, mỗi một lời chúc, lời động viên tinh thần từ người dân gửi đến đội ngũ y, bác sĩ và các lực lượng tuyến đầu thông qua mạng xã hội Facebook hoặc ứng dụng Tiktok sẽ được quy đổi thành 100.000 đồng, đóng góp cho chiến dịch “Vững tin Việt Nam”.

Toàn bộ số tiền quy đổi sẽ được An Gia đóng góp, dự kiến khoảng 30 tỷ đồng vào chương trình “Vững tin Việt Nam” để làm kinh phí hỗ trợ thiết bị y tế chuyên dụng và đóng góp cho các cơ quan phòng chống dịch Covid tại các khu vực Bình Chánh, Quận 7, Bệnh viện Thống Nhất, Thủ Đức (TP.HCM), Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An. Đồng thời, giúp đỡ đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, trung tâm cách ly có điều kiện làm việc tốt hơn.

An Gia phát động chương trình “Vững tin Việt Nam” từ 14/8 – 31/8/2021
An Gia phát động chương trình “Vững tin Việt Nam” từ 14/8 – 31/8/2021

Chia sẻ về chiến dịch, đại diện An Gia cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, doanh nghiệp xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách ở thời điểm hiện tại. Vì thế, những hỗ trợ kịp thời đến đội ngũ các y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ lây lan Covid-19 trong cộng đồng và nhanh chóng đẩy lùi đại dịch.

“Chúng tôi hy vọng, chiến dịch không chỉ dừng lại ở nội bộ doanh nghiệp mà còn lan tỏa những thông điệp tích cực đến cộng đồng”, đại diện An Gia cho biết thêm.

Không ai đứng ngoài cuộc chiến với dịch bệnh, tất cả mọi người đều có thể góp phần đẩy lùi đại dịch bằng thái độ sống có trách nhiệm với chính bản thân và xã hội.

 

Cùng tham gia chương trình “Vững tin Việt Nam” bằng cách:

-       Bước 1: Đăng nhập tài khoản Facebook hoặc Tiktok

-       Bước 2: Gửi lời chúc, lời động viên tinh thần đến lực lượng tuyến đầu

-       Bước 3: Chia sẻ ở chế độ công khai với các hashtag #VungtinVietNam #AnGiaGroup     

Mỗi bài đăng hợp lệ, Tập đoàn BĐS An Gia sẽ đóng góp 100.000 đồng vào chương trình “Vững tin Việt Nam” để đồng hành cùng đội ngũ y, bác sĩ và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top