Aa

Đón nhận mưa giải thưởng, Capital House khẳng định thương hiệu dẫn đầu năm 2020 – 2021

Thứ Sáu, 26/03/2021 - 16:15

Sáng 26/3/2021, Tập đoàn Capital House đã nhận “mưa” giải thưởng tại lễ trao giải Thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2020 – 2021.

Sự kiện gồm lễ vinh danh và tọa đàm Bất động sản (BĐS) Mùa Xuân lần thứ I do Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu BĐS Việt Nam (VIRES) phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ của Hiệp hội BĐS Việt Nam.

Đây là chương trình thường niên nhằm vinh danh các Thương hiệu và các dự án BĐS xuất sắc dẫn đầu thị trường; đồng thời, phân tích bức tranh tổng quan, cập nhật diễn biến và dự báo từ vĩ mô cho đến sự chuyển động của từng phân khúc, sản phẩm của thị trường BĐS giai đoạn tới.

Chương trình thu hút 500.000 độc giả trên hệ thống Reatimes.vn và Hội đồng bình chọn trực tiếp, khách quan, bao gồm: 150 nhà báo theo dõi lĩnh vực kinh tế - xây dựng – BĐS; 30 chuyên gia kinh tế - luật – quy hoạch – kiến trúc – xây dựng – BĐS hàng đầu Việt Nam.

Theo đó, Tập đoàn Capital House vượt qua hàng trăm doanh nghiệp cùng các tiêu chí khắt khe đánh giá do Ban tổ chức đưa ra, xuất sắc được vinh danh tại ba hạng mục giải thưởng quan trọng. Đại diện Tập đoàn Capital House, Bà Nguyễn Thị Thanh – Phó TGĐ Tập đoàn đã vinh dự lên nhận các giải: Top 10 dự án đô thị & nhà ở tiềm năng nhất năm 2021 cho dự án EcoCity Premia tại Buôn Ma Thuột, Top 5 dự án Công trình xanh tốt nhất năm 2020 dành cho dự án EcoLife Capitol, Top 10 dự án nhà ở đại chúng tốt nhất năm 2020 dành cho chuỗi dự án Ecohome 1, 2, 3.

Tập đoàn Capital House nhận giải thưởng Dự án đô thị và nhà ở tiềm năng nhất năm 2021.
GS. TSKH. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên, Môi trường; Chuyên gia kinh tế, TS. Vũ Đình Ánh trao cúp và chứng nhận cho Tập đoàn Capital House với giải thưởng Dự án đô thị và nhà ở tiềm năng nhất năm 2021.

 

Dự án công trình Xanh tốt nhất năm 2020.
PGS.TS. Hoàng Mạnh Nguyên, Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển Đô thị xanh Việt Nam; TS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam trao cúp và Giấy chứng nhận cho Tập đoàn Capital House với giải thưởng Dự án công trình Xanh tốt nhất năm 2020.
Dự  án Nhà ở đại chúng tốt nhất năm 2020.
PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế;  TS. KTS. Lê Thị Bích Thuận, Phó Tổng Thư ký Tổng hội Xây dựng Việt Nam lên trao cúp và chứng nhận cho Tập đoàn Capital House với giải thưởng Dự án Nhà ở đại chúng tốt nhất năm 2020.

Giữ vị trí top đầu trong Top 10 dự án đô thị và nhà ở tiềm năng nhất năm 2021, dự án EcoCity Premia có quy mô gần 50ha tại đường Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột. Đây là tổ hợp công viên sinh thái, biệt thự, liền kề, shophouse thương mại đẳng cấp đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên. Điểm nhấn của dự án nằm ở sự đầu tư đồng bộ về mặt quy hoạch, kiến trúc. Với hơn 100 tiện ích, dự án được mang đến cuộc sống thượng lưu xanh, tiện ích đồng bộ, hiện đại, cùng các dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế. EcoCity Premia hứa hẹn đem đến làn gió mới, làm thay đổi diện mạo và kinh tế TP. Buôn Ma Thuột nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung.
 

EcoCity Premia hứa hẹn đem đến làn gió mới, làm thay đổi diện mạo và kinh tế TP. Buôn Ma Thuột nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung.
EcoCity Premia hứa hẹn đem đến làn gió mới, làm thay đổi diện mạo và kinh tế TP. Buôn Ma Thuột nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung.

Đạt Top 5 dự án Công trình xanh tốt nhất năm 2020, Ecolife Capitol có quy mô 2.893m2 nằm ở số 58, Tố Hữu, Hà Nội. Dự án đã đạt chứng chỉ EDGE chính thức. Dự án có tòa A1 và A2 sử dụng toàn bộ kính Low-E 2 lớp có chỉ số SHGC = 0,28. Loại kính này chỉ hấp thụ 28% và phản xạ lại 72% bức xạ mặt trời chiếu vào công trình, giúp giảm bức xạ nhiệt mặt trời nhưng vẫn đảm bảo cho ánh sáng nhìn thấy đi vào bên trong căn hộ. Ánh sáng của toàn bộ khu vực công cộng tại hai tòa nhà được lấy từ nguồn năng lượng mặt trời. Hệ thống lọc nước UF cũng là một trong những điểm nhấn của dự án trong việc bảo vệ sức khỏe con người và thân thiện với môi trường. Hệ thống lọc nước này giúp cung cấp nước uống tại vòi ở tất cả các vị trí trong dự án. Công nghệ màng lọc UF giữ lại trong nước các khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, đảm bảo an toàn cho sức khỏe cư dân.

Nằm trong Top 10 dự án nhà ở đại chúng tốt nhất năm 2020, chuỗi dự án Ecohome 1, 2, 3 nằm tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Mang tiêu chí “nhà ở xã hội – chất lượng thương mại”, đây là chuỗi dự án nhà ở đại chúng được săn đón nhất trên thị trường những năm qua. Kiên định với chiến lược của chủ đầu tư, cả 3 dự án Ecohome 1, 2, 3 đều hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững, đặc biệt ecohome 3 là dự án nhà ở xã hội đầu tiên đạt tiêu chuẩn của chứng chỉ xanh EDGE do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới cấp. Những ứng dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường và các giải pháp thiết kế, xây dựng thông minh sẽ giúp cư dân giảm thiểu chi phí sinh hoạt điện, nước và năng lượng hàng tháng, với mức tiết kiệm dự kiến nước 36%, năng lượng hàm chứa vật liệu 32%, năng lượng 25%.

Những năm gần đây, Tập đoàn Capital House liên tục dành được hơn 10 chứng chỉ xanh EDGE và LOTUS, 40 bằng khen/Giải thưởng/Chứng chỉ quốc gia và quốc tế về phát triển công trình xanh. Capital House cam kết phát triển công trình xanh tiêu chuẩn quốc tế với giá hợp lý và dịch vụ tiện ích đồng bộ, bằng việc ứng dụng các giải pháp thiết kế thông minh và công nghệ hiện đại.

Với quỹ sản phẩm phong phú cùng những gì mà Tập đoàn Capital House – Nhà phát triển BĐS bền vững nhất 2020 đã và đang nỗ lực, giấc mơ trở thành thương hiệu BĐS tiên phong trong kiến tạo môi trường sống xanh cho cộng đồng đã trở thành hiện thực. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Tập đoàn Capital House với những dự án đã phát triển trong gần 20 năm qua.


 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top