Aa

Tập huấn công tác xây dựng Đảng cho các cơ quan thông tấn, báo chí khu vực phía Bắc

Thứ Năm, 25/07/2019 - 03:29

Sáng ngày 24/7 tại TP. Hải Phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.

Đây là sự kiện nhằm tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí khu vực các tỉnh phía Bắc năm 2019.

Tham dự có các đồng chí: Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ TT&TT; Nguyễn Xuân Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng;… cùng đông đảo đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí khu vực các tỉnh phía Bắc.

Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Văn Chính cho biết: “Đảng lãnh đạo đất nước bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác vận động, tuyên truyền, thuyết phục; bằng tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên…

Từ năm 2016 trở lại đây, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam và một số cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Đây là giải báo chí hàng năm thu hút sự quan tâm rất lớn của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm về xây dựng Đảng”.

Ông Mai Văn Chính cho biết thêm, năm 2019, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ TT&TT tổ chức 3 hội nghị tập huấn tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam để trang bị kiến thức về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng Giải Búa liềm vàng cũng như trong các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên; bổ sung thêm kiến thức để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng Đảng về đạo đức; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức chạy quyền; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng;…

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo cho biết đây là hội nghị rất có ý nghĩa với sự tham gia của 60 cơ quan báo chí cùng 115 lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên.

Hội nghị nhằm mục đích: Giới thiệu về những điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giúp Lãnh đạo các cơ quan báo chí hiểu rõ trách nhiệm của mình về công tác xây dựng Đảng, đồng thời bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, truyền đạt kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm viết về công tác xây dựng Đảng cho các phóng viên, biên tập viên chuyên trách tuyên truyền về xây dựng Đảng; giới thiệu về mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến về công tác xây dựng Đảng của các địa phương; Trao đổi, thảo luận về công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Năm 2019 cũng là năm chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Vì vậy, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí cần chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Sau hội nghị này, các phóng viên, biên tập viên cần có những tác phẩm hay, có chất lượng, sinh động, hấp dẫn viết về đề tài xây dựng Đảng cũng như hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc mang tên “Búa liềm vàng” nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2020./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top