Aa

Thị trường Rằm tháng 7 năm nay có gì khác biệt?

Thứ Năm, 27/08/2020 - 08:56

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường đồ lễ cho Rằm tháng 7 năm nay có phần vắng lặng hơn mọi năm, các mặt hàng cũng không đa dạng bằng nhưng nhiều phương thức kinh doanh lại thay đổi.

Rằm tháng 7 hay còn gọi là lễ Vu Lan là ngày lễ để con cái báo đáp công ơn sinh thành của cha mẹ, tìm về cội nguồn yêu thương. Từ lâu, đây đã là ngày truyền thống lâu đời của người Việt. Người Việt ngay từ tuần đầu tiên của tháng 7 đã lo lòng chuẩn bị cho một mùa lễ Vu Lan tròn đầy nhất.

Ở thời hiện đại, Rằm tháng 7 có nhẹ nhàng hơn ở khâu chuẩn bị nhưng lại cầu kỳ hơn khi đồ lễ rất phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên thị trường cũng có nhiều thay đổi.

Vàng mã đìu hiu 

Hằng năm, cứ đến đầu tháng 7 âm là phố Hàng Mã lại tấp nập mua bán đồ dùng cho chốn địa phủ. Thế nhưng năm nay, lượng mua giảm rõ rệt. Thậm chí, hàng hóa cũng có phần giản đơn hơn các năm. Dường như người dân đang phải thắt chặt chi tiêu vì dịch bệnh đang diễn ra ảnh hưởng đến kinh tế của từng nhà.

Chị Hoa, một chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã than thở: “Các năm trước, tầm ngày mùng 20 âm của tháng trước là người ta đã mua sỉ mua lẻ ầm ĩ rồi. Giờ đã là ngày mùng 6 mà khách vẫn vắng teo, cả ngày ngồi dài cổ bán được mỗi mấy bộ quần áo giấy. Các mặt hàng xa xỉ như nhà cửa, ô tô ế lắm, năm nay người ta chỉ mua điện thoại là mừng lắm rồi. Nhà lầu xe hơi giá cao người ta không mua đâu”.

Phố Hàng Mã năm nay khá vắng vẻ. Ảnh: Tiin.

Không chỉ những cửa hàng bán lẻ mà bán buôn cũng vậy. Anh T. chủ buôn sỉ vàng mã cho hay: “Không chỉ khách mua lẻ ít đi mà khách mua buôn cũng không có mấy. Chưa có năm nào ế như năm nay. Các năm trước mỗi ngày xuất mấy chục bao hàng, tình trạng cháy hàng xảy ra là chuyện bình thường, nhưng năm nay thì ngược lại. Chỉ hy vọng sang tuần khách sẽ nhộn nhịp hơn. Bình thường chúng tôi không bán lẻ đâu vì mất công soạn đồ, tìm đồ nhưng năm nay thì khách mua một cái cũng bán, có cái còn chịu bán lỗ để tống hàng đi cho nhanh, chứ để chất đống đó nhìn sốt ruột lắm”.

Khảo sát tại một số cửa hàng phố Hàng Mã thì năm nay mặt hàng đang được lựa chọn nhiều là bộ đồ quần áo giấy, dao động từ 30.000 – 50.000 đồng/bộ, bộ đồ phụ kiện như đồng hồ, vòng vàng, iPhone, iPad… có giá từ 20.000 – 30.000 đồng/bộ. Những mặt hàng cơ bản như tiền vàng, vàng mã… đều có mức giá không thay đổi.

Combo được áp dụng nhiều cho vàng mã năm nay

Bà Liên, một khách hàng ở phố Hàng Chiếu đi mua đồ hàng mã nói: “Mọi năm tôi cũng cố gắng sắm sửa cho các cụ ở dưới cho đầy đủ nhưng năm nay dịch bệnh quá, cả gia đình đều phải thắt chặt chi tiêu từ những cái nhỏ nhất. Vậy nên tôi chỉ sắm được cho các cụ bộ quần áo, đồ dùng bình thường, thêm cái điện thoại và tivi. Thấy cũng khá đầy đủ rồi. Cuối năm sẽ cố gắng sắm nhiều đồ hơn”.

Thế giới đồ vàng mã khá đầy đủ, từ nhà lầu xe hơi cho đến điện thoại, máy tính, dầu gội, kem đánh răng, sữa rửa mặt…

Năm nay, vì ảnh hưởng của dịch Covid nên hàng mã có một số điểm cải tiến. Hàng mã được làm thành đủ các loại combo đồ dùng để khách hàng có thể chọn lựa, tránh lãng phí. Hoặc khách hàng chọn lựa nhiều món khác nhau sẽ được tính giá combo. 

Vàng mã được bán online khá nhiều

Các chủ buôn cũng linh động hơn trong những ngày dịch bệnh, mở bán trực tiếp trên các hội nhóm và các trang mạng xã hội. Khách hàng chỉ việc chọn lựa để được ship tận nơi. Vì thế mà giá của các đồ vàng mã online cũng rẻ hơn một chút so với bán tại cửa hàng. Việc này không chỉ tiết kiệm thời gian, tiền bạc mà còn đảm bảo được việc giảm thiểu tiếp xúc theo khuyến cáo trong mùa dịch. Nhiều nhà buôn online cho hay, năm nay các đơn hàng vàng mã qua mạng còn bán được nhiều hơn là bán trực tiếp, vì thế nhiều người cũng đã lập page, group bán hàng, tạo cửa hàng trên marketplay để buôn bán mặt hàng đặc biệt này ngay từ đầu tháng.

Set đồ cúng Rằm tháng 7 lên ngôi

Để mâm cúng ngày rằm được hoàn thiện và đẹp nhất thì hiện nay trên thị trường rất nhiều người cung cấp những set đồ cúng đẹp mắt theo yêu cầu.

Những mẹt hoa quả này với kích thước nhỏ tầm 14 - 40cm được rất nhiều người chọn lựa. Mẹt hoa lễ cúng Rằm tháng 7 aam lịch có giá từ 60.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Mẹt rẻ nhất gồm những hoa quả đơn giản như thị, hoa cúc vàng, hoa nhài…

Với những loại hoa hiếm hơn như mẫu đơn, hoàng lan, hoa phăng đỏ thì có giá gấp đôi gấp ba.

Một chủ cửa hàng trên phố Hàng Bún cho biết, mẹt hoa quả cúng rằm đã có từ vài năm nhưng năm nay đặc biệt nở rộ và bán chạy: “Chúng tôi đã bán từ đầu tháng 6 âm rồi, khách cũng lác đác nhưng đến tháng 7 âm thì khách đặt hàng rất đông. Chỉ trong mấy ngày cuối tháng 6 âm đã mấy trăm khách đặt cho mùng 1. Còn khách đặt ngày rằm thì chúng tôi đã tạm thời chốt sổ không nhận nữa bởi vì đã vượt số lượng dự kiến, nhận nữa sẽ không đảm bảo về chất lượng”

Một điều lạ là mặt hàng này dù cho dịch bệnh vẫn không hề giảm sút mà ngày càng có nhu cầu cao hơn. Rất nhiều cửa hàng thực phẩm sạch có tiếng như Bác Tôm, Tre Việt … cũng bắt đầu đặt chân vào thị trường.

Các cửa hàng thực phẩm sạch thì có phong phú hơn khi cung cấp những set cúng mặn, cúng chay đi kèm với hoa quả. Những set cúng mặn có giá không hề rẻ, dao động từ 400.000 đồng – 1.500.000 đồng. Set đồ này có những món cúng truyền thống cơ bản như xôi, gà, giò, nem… có giá trung bình. Thêm những món cầu kỳ phức tạp đủ mâm cỗ như canh, nộm, xào thì có giá đắt hơn tính theo từng món.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top