Aa

Thừa Thiên Huế cần phát huy lợi thế, đẩy mạnh quy hoạch đô thị

Thứ Sáu, 23/10/2020 - 19:08

“Cần phải đổi mới tư duy phát triển bền vững; khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhà, đẩy mạnh quy hoạch đô thị; tiếp tục chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số...", bà Tòng Thị Phóng, yêu cầu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra từ 21 – 23/10. Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Đại hội đã đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, nhằm tiếp tục phát huy các giá trị đã đạt được, phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu tham dự đại hội

Theo ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ qua, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các ban, bộ, ngành Trung ương; với sự quyết tâm cao, sự tập trung lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng tình của nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp. sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí lão thành cách mạng, nhiều chỉ tiêu Nghị quyết thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế có mức tăng trưởng khá cao, bình quân 6,5%/năm, các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt so kế hoạch đề ra. Trong đó cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dịch vụ và công nghiệp, ngành du lịch đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, kinh tế biển và đầm phá dần trở thành động lực phát triển triển kinh tế xã hội.

Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa 16 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Phan Ngọc Thọ, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Theo ông Lê Trường Lưu, về lĩnh vực quy hoạch và quản lý đạt những kết quả tích cực, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, chú trọng nâng cao phát triển. Đặc biệt chú trọng hoạt động liên kết với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

“Quần thể di tích Cố đô Huế, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử được phục hồi, gìn giữ, phục hồi và bảo tồn trùng tu cũng được chú trọng. TP. Huế được công nhận là thành phố Festival của Việt Nam, là thành phố văn hoá, thành phố du lịch ASEAN, để hướng đến một thành phố vườn, đô thị “di sản, văn hoá, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường”; là một trong những trung tâm đặc sắc của cả nước về văn hoá, du lịch và y tế chuyên sâu để hướng tới trở thành trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo”, ông Lê Trường Lưu, chia sẻ.

Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Tòng Thị Phóng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bà Tòng Thị Phóng yêu cầu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế làm rõ từng vấn đề cần quan tâm, tiếp tục kế thừa phát huy tinh thần trách nhiệm và nỗ lực để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về sự phát triển của tỉnh. Tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 83 của Chính phủ về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc và bản sắc văn hóa Huế...

“Cần phải đổi mới tư duy phát triển bền vững; khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhà, đẩy mạnh quy hoạch đô thị; tiếp tục chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số; xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh”, bà Tòng Thị Phóng, yêu cầu.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa 16, các đại biểu đã mặc niệm tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền; Đồng thời, quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ…


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top