Aa

Tổ chức sự kiện để bán căn hộ cao cấp bất chấp dịch Covid - 19 đang nóng?

Thứ Bảy, 01/08/2020 - 15:02

Bất chấp dịch Covid-19 bùng phát trở lại, sự kiện giới thiệu dự án D-Homme tại khu nhà mẫu trên đường Kinh Dương Vương, Quận 6, TP.HCM vẫn diễn ra vào sáng 2/8, theo thông tin từ môi giới.

Môi giới vô tư chào mời khách đi sự kiện VIP giữa mùa dịch

Vài ngày qua, đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát trở lại và diễn biến rất nhanh chóng tại nhiều địa phương trên cả nước. Báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.HCM chiều 31/7, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh đề xuất UBND TP.HCM chỉ đạo triển khai tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, áp dụng đối với tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ.

Cụ thể, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1 m khi tiếp xúc.

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước

Để đảm bảo an toàn, tránh lây lan nhanh, TP.HCM tiếp tục rà soát, xác minh người từng đến Đà Nẵng kể từ ngày 1/7 thực hiện khai báo y tế, liên hệ thông báo cho chính quyền và y tế địa phương để được cách ly y tế, xét nghiệm kiểm tra theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế. Sở GTVT chủ trì, phối hợp Công an TP.HCM và Sở Y tế tổ chức giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các bến xe, các hãng xe có tuyến hành khách từ các tỉnh, thành có ca bệnh, lưu ý các phương tiện từ Đà Nẵng vào TP.HCM.

Trước tình hình này, nhiều sự kiện tổ chức bán hàng đã được hủy bỏ để đảm bảo an toàn mùa dịch. Tuy nhiên, mới đây một số môi giới đang bán dự án D-Homme vẫn giới thiệu chương trình sự kiện "V-VIP Event D-Homme" sẽ diễn ra vào ngày 2/8/2020 tại khuôn viên nhà mẫu đường Kinh Dương Vương, Quận 6, TP.HCM. 

Theo lời sales, sự kiện quy mô nhỏ được tổ chức giữa thời điểm dịch bùng phát nên giới hạn người tham dự, quy mô không quá 30 người. Sự kiện chỉ có số ít nhân viên kinh doanh, mỗi sales được cho phép dẫn đến 1 khách hàng tham quan và tư vấn về phương thức giữ chỗ, đặt cọc, thanh toán theo tiến độ. Để đảm bảo an toàn, sự kiện sẽ trang bị đầy đủ nước rửa tay, khẩu trang… cho khách hàng.

Phối cảnh dự án D-Homme Quận 6, TP.HCM

Thông tin từ đơn vị phân phối cho biết, năm 2019, DHA Corp đã công bố ra thị trường dự án D-Homme nằm trên khu đất “vàng” đẹp nhất nhì quận 6, tại mặt tiền đường Hồng Bàng, làm dậy sóng thị trường BĐS Tây Sài Gòn. Theo thông tin mới nhất, hiện D-Homme đã bán sạch 70% giỏ hàng.

"Dự án được quảng bá sở hữu trung tâm thương mại outsight, thiên đường shopping, ẩm thực, giải trí 4 tầng theo mô hình phố đi bộ trên không đầu tiên của Sài Gòn. Khu Vip thư giản cho cư dân nguyên tầng 17. D-Homme dự kiến sẽ trở thành toà nhà biểu tượng Quận 6 khi hoàn thành trong 3 năm tới. Đây sẽ là biểu tượng mới của cư dân Trung tâm Chợ Lớn, dự án hiếm hoi trong vòng 15 năm qua trên đại lộ Hồng Bàng…", nhân viên sales dự án cho hay.

Ngoài ra, môi giới chia sẻ thêm rằng sự kiện quy mô nhỏ vào ngày 2/8 tới đây, khách hàng sẽ được tư vấn tận tình, hướng dẫn chọn căn đẹp và đặt cọc giữ chỗ là 50 triệu, khi ký hợp đồng đặt cọc sẽ thanh toán theo tiến độ. Dự án đã có 1 buổi chốt cọc vào ngày 5/7 vừa rồi và số lượng người giữ chỗ hiện đã khoảng 60% - 70%. Tuy nhiên, sales cũng cho biết sự kiện ngày 2/8 tới đây chỉ để nhận các suất giữ chỗ và tham quan nhà mẫu, nếu khách không đồng ý mua sau ngày này sẽ được hoàn lại tiền. Vào cuối tháng 8 tới đây, tại sự kiện chính thức thì số tiền giữ chỗ sẽ được chuyển thành cọc.

Chủ đầu tư D-Homme là ai?

Theo thông tin từ đơn vị phân phối, Chủ đầu tư Dự án D-Homme là Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Bất Động Sản Minh Anh - thuộc tập đoàn DHA. DHA là một tập đoàn kinh tế đa ngành hùng mạnh, hoạt động chủ lực ở các lĩnh vực Y tế, Văn hóa, Thể thao và Bất động sản. 

Về lĩnh vực Bất động sản, DHA chuyên phát triển đa loại hình bất động sản với các sản phẩm từ truyền thống như khu dân cư; văn phòng; trung tâm thương mại; bất động sản nghỉ dưỡng đến các sản phẩm hiện đại, đón đầu xu hướng như Cộng đồng dân cư với các tiện ích đột phá kết hợp ứng dụng công nghệ thông minh; Trung tâm khởi nghiệp tiện nghi, đa năng; Các tiểu khu/phố thương mại đặc thù; Bất động sản nghỉ dưỡng tích hợp tiện ích và công nghệ mới, đẳng cấp với tiêu chí Văn minh - Tiện nghi- Sang trọng.

Cũng theo đơn vị phân phối, Dự án đã chính thức khởi công trong tháng 2/2020 và thi công rầm rộ ngày đêm, hiện đang triển khai hạ và nối lồng thép cho cọc.

Ông Đặng Hồng Anh -  Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư DHA

Được biết, vào ngày 17/7, Ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng, Tổ trưởng Tổ chuyên gia lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố đã tham gia cuộc họp bàn về các nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư dự án Khu chung cư kết hợp Thương mại dịch vụ tại số 765 và 751/8 đường Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6 (Dự án D-Homme).

Theo đó, các thành viên tham gia cuộc họp đã thông qua các nội dung bao gồm: Về quyền sử dụng đất ở hợp pháp; Về kết nối giao thông khu vực dự án; Về sự phù hợp Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở.

Nội dung cuộc họp kết luận: Dự án Khu chung cư kết hợp Thương mại dịch vụ tại số 765 và 751/8 đường Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6 có pháp lý quyền sử dụng đất hợp pháp, UBND Thành phố đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 phù hợp để xây dựng dự án nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ; Công ty TNHH MTV Dịch vụ BĐS Minh Anh đảm bảo điều kiện về pháp nhân thực hiện dự án.

Hình ảnh thi công thực tế dự án D-Homme

Các thành viên Tổ chuyên gia đã thảo luận và thống nhất trường hợp Công ty TNHH MTV Dịch vụ BĐS Minh Anh được xác định đảm bảo về năng lực vốn chủ sở hữu, Tổ chuyên gia sẽ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận đầu tư và công nhận chủ đầu tư dự án theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Qua đó, các thành viên tham dự đã giao phòng phát triển đô thị thuộc Sở Xây dựng tổng hợp ý kiến của các thành viên Tổ Chuyên gia tại cuộc họp, tham mưu văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét iệc chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Minh Anh làm chủ đầu tư dự án Khu chung cư kết hợp Thương mại dịch vụ tại số 765 và 751/8 đường Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6 theo ý kiến thống nhất của Tổ Chuyên gia.  Dự án còn phải trải qua nhiều bước trong lộ trình làm pháp lý để tiến đến phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và cấp giấy phép xây dựng.

Gia thế khủng của ông chủ DHA Corporation

Thông từ DAH Corp, ông Đặng Hồng Anh (Sinh ngày 10/03/1980), ông hiện là phó Chủ tịch tập đoàn TTC, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư DHA. Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI.

"Đặng Hồng Anh là con trai của ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch tập đoàn Thành Thành Công (TTC) và mẹ Huỳnh Thị Ngọc, phó Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thành Thành Công.

Hồng Anh được xem như là hot boy, soái ca vì mới hơn 30 tuổi đã nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các công ty lớn. Đáng chú ý hơn, Đặng Hồng Anh thường xuyên nằm ở vị trí cao trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Đây là điều mà nhiều doanh nhân thành đạt, lớn tuổi khác chưa làm được", trích tiểu sử Đặng Hồng Anh, đăng trên website dhacorp.vn.

Cũng theo tiểu sử này, mặc dù nhận được sự hậu thuẫn lớn từ gia đình, nhưng ông Đặng Hồng Anh lại chọn con đường tự lực cánh sinh khi khởi đầu sự nghiệp của mình. Năm 18 tuổi, Đặng Hồng Anh tự mở một cửa hàng bánh canh với số vốn khởi đầu chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng, tự mình thực hiện công việc của cả ông chủ và nhân viên, bao gồm việc bưng bê đồ ăn cho khách. Sau đó, Hồng Anh còn thử thách bản thân với nghề buôn bán cây cảnh, sắt thép.

Sau khi tốt nghiệp đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh vào năm 2004, ông bắt đầu làm việc tại Công ty Thành Thành Công của gia đình với chức vụ Phó giám đốc. Từ năm 2004 đến năm 2005, ông đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã: SCR). Tại đây, ông nhanh chóng biến Sacomreal từ doanh nghiệp nhỏ bé với số vốn 11 tỉ đồng trở thành doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng khi IPO.

Tuy nhiên, khủng hoảng của thị trường bất động sản Việt Nam vào năm 2012 đã khiến giá cổ phiếu của SCR tuột dốc không phanh khiến ông từ vị trí TOP 20 người giàu nhất sàn chứng khoán tụt xuống ở vị trí 127 trong danh sách này.

Từ năm 2005, ông tham gia vào HĐQT Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), và được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch Sacombank vào tháng 5/2012.

Hiện nay, ông Đặng Hồng Anh cũng đang tham gia điều hành tập đoàn TTC. TTC là tập đoàn có lịch sử gần 40 năm với 04 Tổng công ty, 01 ủy ban Ngành và hơn 150 Đơn vị trực thuộc hoạt động trong lĩnh vực: Bất động sản - Năng lượng - Nông nghiệp - Giáo dục - Du lịch.

Ông Đặng Hồng Anh cũng nhận được nhiều giải thưởng, danh hiệu như “Nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam tiêu biểu”; “Giải thưởng Sao đỏ 2008”; “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”…Ông còn hai lần đạt giải “Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố” và bốn năm liền là “Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu”…


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top