Aa

Hà Nội: Tổ chức triển lãm các phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo

Thứ Năm, 03/03/2022 - 10:30

Từ ngày 1/3, UBND TP. Hà Nội phối hợp cùng Ban quản lý dự án đầu tư công trình xây dựng giao thông tổ chức triển lãm, trưng bày các phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo để tham vấn ý kiến cộng đồng.

Triển lãm các phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo diễn ra tất cả các ngày trong tuần từ ngày 1 - 31/3, tại nhà triển lãm số 93 phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Sự kiện nhằm lấy ý kiến người dân trước khi báo cáo UBND thành phố để xem xét, quyết định phê duyệt kết quả phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng.

Triển lãm phương án cầu Trần Hưng Đạo diễn ra từ ngày 1 - 31/3 nhằm lấy ý kiến tham vấn cộng đồng.

Trong bối cảnh mật độ dân số Thủ đô ngày càng tăng cao, xu hướng mở rộng ra ngoại ô thành phố, dẫn tới tình trạng giao thông thường xuyên ùn tắc trên các tuyến cầu Chương Dương, cầu Long Biên... 

Dự án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo được xây dựng trong Quy hoạch xây dựng Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt.

Sau một thời gian tuyển chọn, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 3 phương án thiết kế đạt giải Nhất, Nhì, Ba và 1 phương án theo hình thức tuyển chọn.

Các phương án cụ thể, gồm: 

Giải Nhất - phương án mã số THĐ 12 (DD1188), được thiết kế cầu chính dạng vòm thép; mặt cắt ngang cầu chính tại giữa nhịp là B=40,66 m, tại trụ cầu B=47,76 m. Ở vị trí trụ cầu bố trí các đài vọng cảnh phục vụ nhu cầu ngắm cảnh của người dân và tạo điểm nhấn kết cấu. Theo thiết kế, cầu gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp, 2 làn xe đạp và vỉa hè người đi bộ.

Cây cầu giải nhất được mang tên Infinity Ha Noi, mang một ý nghĩa vô tận về không gian và thời gian cho Hà Nội. Ảnh: KT

Giải Nhì - phương án mã số THĐ 18 (VT0002), là cầu vòm thép, kết cấu mố trụ bê tông cốt thép vĩnh cửu. Thiết kế cầu này gồm 5 nhịp, có chiều dài khoảng 590m; bề rộng mặt cầu khoảng 33m.

Cây cầu đạt giải Nhì mang ý tưởng Hào Khí Đông A- Hào Khí Rồng Thiêng với thiết kế dáng vòm 5 nhịp uốn khúc theo dáng rồng nhà Trần mang lại những điều may mắn hạnh phúc cho Vùng đất Thăng Long.

Giải Ba - phương án mã số THĐ 07 (TT1228), là cầu dạng dây văng với kết cấu dầm chủ dạng bê tông cốt thép dự ứng lực. Cầu được thiết kế gồm 6 nhịp có chiều dài 844 m; bề rộng mặt cầu chính qua sông bảo đảm 6 làn, bề rộng 38m.

Thiết kế của cây cầu giải Ba là ý muốn truyền tải sự liên kết giữa nét truyền thống và sự hiện đại, hướng tới tương lai qua cách sử dụng hoa văn truyền thống, cách điệu.

Đáng chú ý, phương án tuyển chọn được Hội đồng thi tuyển đưa ra là phương án 3 - cầu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực kết hợp trụ tháp. Sơ đồ nhịp cầu (102+4x156+102)m, chiều dài cầu 828m, bề rộng cầu B= 31m (6 làn xe).

Cây cầu được thiết kế theo kiến trúc cầu mang phong cách cổ điển, kết nối trục cảnh quan đường Trần Hưng Đạo với các công trình kiến trúc kiểu Pháp sang bờ Bắc khu vực phát triển mới Bắc sông Hồng.

Anh Đăng, trú tại Đường Hồng Hà, Hà Nội cho biết, phương án 3 là phương án có tính thực tế cao, phù hợp với hạ tầng đô thị Thành phố Hà Nội hiện nay. Sự kiện diễn ra với sự quan tâm và nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực của người dân Thủ đô./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top