Aa

Tổ dân phố đoàn kết vượt khó

Thứ Hai, 20/12/2021 - 06:14

Tổ dân phố số 6 phường Quảng An (quận Tây Hồ) đông dân cư, trong đó hơn một nửa hộ là người nhập cư, thuê trọ.

Đây là một thách thức lớn đối với chính quyền và cán bộ cơ sở trong việc ổn định tình hình địa bàn, cũng như bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Thế nhưng tổ dân phố dưới sự lãnh đạo, quan tâm sâu sát của cán bộ cơ sở, nhân dân đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thực hiện tốt phòng, chống dịch, được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.

Cán bộ dân phố làm gương

Năm nay 73 tuổi, nhưng ông Nguyễn Duy Hòa, Tổ trưởng tổ dân phố số 6 phường Quảng An (quận Tây Hồ) vẫn hoạt bát, nhanh nhẹn, mỗi ngày đều đi bộ đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xem xét tình hình đời sống người dân, nhất là những gia đình có người khuyết tật. Tổ dân phố có tới 571/1.000 hộ là những gia đình đến thuê trọ, hoặc xây dựng nhà tạm ở khu vực bãi sông Hồng, làm nghề "buôn thúng, bán mẹt"... Những hộ còn lại sống với nghề trồng cây quất cảnh.

Ông Đinh Duy Hòa
Ông Nguyễn Duy Hòa (ngoài cùng bên phải) cùng cán bộ tổ dân phố số 6, phường Quảng An đang họp bàn về việc giúp đỡ người dân khó khăn trên địa bàn

Với tình hình cư dân trình độ dân trí và đời sống vật chất không đồng đều, khá phức tạp như thế, ông Nguyễn Duy Hòa cùng cán bộ cơ sở phải luôn cố gắng trong mọi việc liên quan đến đời sống dân sinh, làm gương trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, phong trào, đồng thời phải kết nối, khơi dậy tình đoàn kết trong nhân dân trên địa bàn.  

Chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để có thể chăm lo đời sống nhân dân cũng như ổn định tình hình trật tự ở cơ sở trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn như vừa qua và hiện nay, ông Nguyễn Duy Hòa cho biết: "Hơn 20 năm là Tổ trưởng tổ dân phố, nhờ được sự tín nhiệm của nhân dân, cũng như kinh nghiệm vận động, tuyên truyền, giải quyết mọi việc khi người dân phản ánh hoặc thông tin tới, nên gặp bất cứ việc gì tôi cũng có thể ứng phó kịp thời, giải quyết ổn thỏa. Song, việc chăm lo ổn định tình hình đời sống vật chất, tinh thần nhân dân trong giai đoạn dịch này là khó khăn rất lớn".

Bà Lê Thị Thanh Vân, Tổ phó tổ dân phố số 6 phường Quảng An (quận Tây Hồ) năm nay cũng đã 71 tuổi, nhưng hằng ngày vẫn hoạt động rất tích cực, hết đi tuyên truyền, vận động các hộ có điều kiện kinh tế trong tổ, các nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện tham gia ủng hộ để có nguồn lực hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, nhiều gia đình nghèo ở tổ dân phố số 6 đã được hỗ trợ, giúp đỡ để vượt qua khó khăn trong cuộc sống, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Là người nhận được sự hỗ trợ, bà Doãn Thị Mai, ở số nhà 11 ngách 69 ngõ 238 Âu Cơ (phường Quảng An, quận Tây Hồ) cho biết: "Tôi sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, lại phải nuôi con gái sinh năm 1982 bị bệnh. Biết được điều đó, cán bộ tổ dân phố đã đến tận nhà chở mẹ con tôi ra Trạm y tế phường tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ngoài ra, mẹ con tôi còn được tặng sữa để bồi bổ sức khỏe. Mẹ con tôi rất biết ơn về hành động nhân ái này".

Người dân đoàn kết cùng nhau vượt khó

Anh Nguyễn Đình Phương, chủ cửa hàng sửa chữa xe ở phường Quảng An (quận Tây Hồ) cho biết, thấy các cán bộ tổ dân phố số 6 đều đã cao tuổi mà nhiệt tình, việc gì cũng gương mẫu đi đầu nên anh tham gia làm tình nguyện viên phòng, chống dịch của tổ. Khi có các nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm, anh sẵn sàng không quản ngại mệt nhọc đem từng suất quà đến trao tận tay các hộ khó khăn...

"Nhiều hộ dân ở khu đất bãi sông Hồng sống bằng nghề “cửu vạn”. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều gia đình lâm vào cảnh thiếu thốn. Vì thế, chúng tôi luôn cố gắng vận động các nhà hảo tâm để có nguồn lực hỗ trợ họ...", anh Vũ Trọng Định ở số nhà 5, ngõ 236 phố Âu Cơ (phường Quảng An, quận Tây Hồ) chia sẻ. Suốt đợt giãn cách xã hội vừa qua, anh Định còn tích cực tham gia phát phiếu đi chợ, trực chốt cùng cán bộ tổ dân phố...

Anh Nguyễn Hữu Hòa, ở số nhà 19, ngõ 238 Âu Cơ (phường Quảng An, quận Tây Hồ) cho biết, trong đợt giãn cách xã hội vừa qua, anh đã về quê nhiều chuyến, mua 600kg rau, củ, quả để tặng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn hoặc nằm trong diện bị phong tỏa...

Theo chị Lê Thị Hường, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ tổ dân phố số 6, trong tổ dân phố có quá nhiều hộ còn khó khăn, nên chị luôn đồng hành cùng cán bộ tổ dân phố như lập danh sách các hộ để tiêm vắc xin phòng Covid-19; huy động công nhân xây dựng bị “kẹt” trên địa bàn cùng đi khảo sát lập danh sách các hộ vùng dịch về; tiếp nhận hỗ trợ từ các nhà hảo tâm...

Về những thành tích của tổ dân phố số 6 thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An Đỗ Ngọc Long đánh giá: Tổ dân phố số 6 là tấm gương trên địa bàn phường, cán bộ cơ sở vì dân, nhân dân đoàn kết giúp nhau vượt khó. Tổ dân phố rất xứng đáng danh hiệu tổ dân phố xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19 mà UBND thành phố Hà Nội đã khen tặng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top