Aa

TP. Huế tiếp tục mở thêm tuyến phố đi bộ, khai thác kinh tế đêm

Thứ Tư, 24/08/2022 - 16:35

UBND TP. Huế vừa quyết định mở thêm tuyến phố đi bộ để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân, du khách, qua đó khai thác kinh tế ban đêm.

UBND TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, cơ quan này vừa quyết định mở thêm tuyến phố đi bộ tại trục đường Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh. Theo kế hoạch, dự kiến tháng 9 tới, tuyến phố đi bộ này sẽ được triển khai xây dựng với tổng kinh phí gần 97 tỷ đồng.

Phối cảnh phác thảo phố đi bộ đường Hai Bà Trưng. (Ảnh: Huecity)

Tuyến đường Hai Bà Trưng bắt đầu từ đoạn đường giao với đường Phan Đình Phùng ven bờ Bắc sông An Cựu bên Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, cắt qua đường Nguyễn Huệ, đường Đống Đa đi đến giáp đường Ngô Quyền. Đây là tuyến phố ngắn nhưng có hoạt động kinh doanh thương mại, vui chơi giải trí tồn tại từ lâu với các khách sạn, rạp chiếu phim, nhà hàng, quán cà phê, dịch vụ karaoke...

Theo quy mô và phương án đầu tư xây dựng, TP. Huế sẽ chỉnh trang tuyến đường Hai Bà Trưng với chiều dài toàn tuyến khoảng 850m, tổng mức đầu tư gần 97 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh và thành phố. Công trình bao gồm 3 khu vực, trong đó khu A (từ đường Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Huệ) bao gồm các hạng mục như lát đá vỉa hè, thảm bê tông nhựa mặt đường, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật; làm mới hệ thống điện chiếu sáng đường và vỉa hè bằng đèn Led, bố trí đèn chiếu sáng và quấn cây khi có lễ hội; đầu tư hệ thống camera quan sát; bố trí ô cây, bãi đỗ xe theo thiết kế...

Phối cảnh phác thảo phố đi bộ đường Hai Bà Trưng trong tương lai. (Ảnh: Huecity)

Trong khi đó khu B (từ đường Nguyễn Huệ đến đường Ngô Quyền), tập trung chỉnh trang lát đá toàn bộ vỉa hè và mặt đường, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đầu tư hệ thống camera quan sát; xây dựng các ô cây - dải cây... Ngoài ra, khu vực này sẽ bố trí các điểm tiện ích công cộng như bảng thông tin ở 2 đầu tuyến đường, quầy thông tin dịch vụ kết hợp WC di động, xe dịch vụ di động, modul ghế ngồi có mái che, chòi nghỉ kết hợp điểm nhấn ánh sáng... Đồng thời, chỉnh trang công viên đối diện khách sạn Parkview, bao gồm lát đá toàn bộ công viên, bố trí hệ thống phun nước âm, điện chiếu sáng, trang trí theo thiết kế. Khu C (từ đường Ngô Quyền đến đường Hà Nội) – giai đoạn 2, sẽ lát đá vỉa hè, thảm nhựa đường, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đầu tư hệ thống camera quan sát, hệ thống biển báo, sơn kẻ đường giao thông trên tuyến theo quy chuẩn...

UBND TP. Huế mong muốn người dân tiếp tục đồng thuận cùng chính quyền thành phố để dự án triển khai đúng tiến độ đề ra, đảm bảo đưa phố đi bộ Hai Bà Trưng vào vận hành trong dịp đón chào năm mới 2023 nhằm hình thành thêm nhiều tuyến phố sang trọng, sầm uất, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố gắn chặt với lợi ích của bà con nhân dân trên địa bàn.

Đường Hai Bà Trưng hiện nay. (Ảnh: M.Đ.T)

Trước khi mở thêm tuyến phố đi bộ đường Hai Bà Trưng, TP. Huế cũng có hai tuyến phố đi bộ - phố đêm “Phố Tây” Huế trên địa bàn phường Phú Hội thuộc 3 trục đường chính là Võ Thị Sáu – Chu Văn An – Phạm Ngũ Lão; phố đêm Hoàng thành Huế nằm tại 4 trục đường quanh Đại nội Huế là Lê Huân – Đặng Thái Thân – 23 tháng 8 – Đoàn Thị Điểm (hiện mới khai thác chủ yếu ở đường Lê Huân).

Ngoài 3 tuyến phố này, hệ thống đường đi bộ, xe đạp dọc hai bờ sông Hương với những điểm nhấn công trình cầu gỗ, điểm dừng chân, công viên, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật cũng đã được hình thành khiến TP. Huế càng lung linh hơn về đêm, tạo ra những không gian tiện ích, phục vụ cộng đồng và nâng cao chất lượng cho người dân./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top