Aa

Tưng bừng khai mạc Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022

Ngọc Tiến
Ngọc Tiến ngoctienreatimes@gmail.com
Thứ Bảy, 30/04/2022 - 15:19

Tối 29/4, tại Khu đô thị thuộc dự án Khách sạn sân Golf Hoàng Đồng, xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khai mạc Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022, khởi động mùa du lịch nơi Xứ Lạng.

Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022 lần đầu tiên được tổ chức tại Lạng Sơn, tái hiện những nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc Xứ Lạng. Đây là chương trình khởi đầu cho mùa du lịch Lạng Sơn trong năm 2022.

Sau hơn 2 năm gần như “đóng băng” với các hoạt động du lịch, năm nay Lạng Sơn kỳ vọng sẽ thu hút lớn lượng du khách đến đây trải nghiệm.

Lễ hội kỳ hoa lạng sơn khai mạc
Ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội

Phát biểu khai mạc Lễ hội, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội nhấn mạnh, Lễ hội tôn vinh văn hóa Xứ Lạng, cũng là năm đầu tiên được tổ chức tại Lạng Sơn nhằm xây dựng một Lễ hội Kỳ thú và Hoa lệ mang đậm bản sắc văn hóa kết hợp với nghệ thuật đương đại; qua đó góp phần kích cầu và phát triển du lịch của tỉnh.

Bên cạnh việc trải nghiệm những món ăn truyền thống của xứ Lạng, du khách còn được thưởng thức các làn điệu hát then, hát sli, hát lượn... trong đó những chương trình, hoạt động tại lễ hội đều được lồng ghép mang đậm bản sắc văn hóa kết hợp với nghệ thuật đương đại để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách khi đến với Lạng Sơn”.

Lễ Hội kỳ hoa
Nhãn

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, du khách được trải nghiệm "Ngũ sắc Kỳ Hoa" - đại diện cho 5 đặc trưng của văn hóa địa phương. Nhiều trải nghiệm hấp dẫn với du khách như khám phá nét văn hóa bản địa đặc sắc thông qua lễ hội ẩm thực, trình diễn, giới thiệu trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc xứ Lạng, tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP và đặc sản của địa phương.

Ngoài ra, du khách cũng có thể hòa mình với thiên nhiên với hoạt động tái khởi động hoạt động tại sân tập Golf Hoàng Đồng, Yoga đón bình minh xứ Lạng, bay trên khinh khí cầu ngắm phong cản... Các câu lạc bộ văn nghệ tỉnh Lạng Sơn mang lại cho du khách những giây phút thư thái, cảm nhận rõ hơn về âm nhạc truyền thống của đồng bào các dân tộc ở Lạng Sơn. Lễ hội diễn ra từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top