Vóc dáng thiên đường nghỉ dưỡng mới nơi biển biếc Bãi Dài - Cam Ranh

Vóc dáng thiên đường nghỉ dưỡng mới nơi biển biếc Bãi Dài - Cam Ranh

Thứ Hai, 16/12/2019 - 06:15

Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến hết tháng 10/2019, Khánh Hòa đã đón hơn 6,1 triệu lượt khách lưu trú du lịch, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 3,051 triệu lượt, tăng 30% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 23.000 tỷ đồng. Du lịch tăng trưởng “nóng” đòi hỏi Khánh Hòa phải đẩy mạnh phát triển bất động sản nghỉ dưỡng ven biển. 

“Việc hai khu nghỉ dưỡng 5 sao đi vào hoạt động khẳng định sự phát triển lớn mạnh và tầm nhìn của Eurowindow, góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc cho du khách khi đến với Cam Ranh. Các lãnh đạo tỉnh và thành phố tại Khánh Hòa cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, tập trung đẩy mạnh đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch đi đôi với đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường, xúc tiến quảng bá thương hiệu, tạo điều kiện cho các đơn vị như Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang nói riêng và Eurowindow Holding nói chung phát huy hết tiềm lực”, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ khai trương hai Resort mới của Eurowindow Holding. 

Hai sản phẩm đầu tay của Eurowindow có quy mô lớn bậc nhất tại khu vực, được xây dựng trên tổng diện tích đất 34,2 ha tại “trái tim” Bãi Dài (Cam Ranh) với vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, bao gồm đầy đủ các khu chức năng như khu thương mại và dịch vụ cao cấp, khu khách sạn, biệt thự và các công trình thể thao, kỹ thuật.

Cam Ranh là thành phố thứ 2 ở Khánh Hòa, cách Nha Trang 40 km. Các chuyên gia bất động sản đánh giá vùng đất này như một người khổng lồ vừa vươn vai thức giấc. Trong khi áp lực quá tải hạ tầng du lịch đang đè nặng Nha Trang, thì Bãi Dài, Cam Ranh mang sứ mệnh trở thành quần thể du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại miền Trung. 

Bãi Dài sở hữu nhiều lợi thế trời cho, mang trong mình vẻ đẹp nguyên sơ như cô gái xuân thì đầy phóng khoáng và man dại giữa cát trắng, biển xanh và gió lộng, là một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh do Tạp chí National Geographic (Mỹ) bình chọn. Cùng với sự đẩy đưa của gió, nước biển màu xanh ngọc chạm vào bờ cát trắng khi dồn dập, khi lại dịu êm, như một bản giao hưởng quyện hòa mọi vẻ đẹp của tự nhiên.

Từ năm 2003, Bãi Dài được quy hoạch trở thành khu du lịch biển tầm khu vực và quốc tế, định hướng hình thành khu du lịch quốc gia. Nhưng quay trở lại thời điểm 5 năm về trước, Bãi Dài vẫn còn là một đồi cát hoang hóa, trơ trọi. Nắng, gió đã giấu nhẹm đi mọi vẻ đẹp mang tầm tuyệt phẩm thiên nhiên rất thơ, rất tình của chốn đồi xanh biển biếc này.

Trong bối cảnh du lịch tỉnh Khánh Hòa tăng trưởng mạnh, nhưng tập trung phần lớn tại Nha Trang khiến thành phố này dần quá tải về giao thông, buồng phòng cũng như quỹ đất hướng biển dành cho du lịch trở nên hạn hẹp, với nỗ lực mở rộng không gian du lịch và danh mục các sản phẩm du lịch, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã cho đầu tư, xây dựng hoàn thiện dần cơ sở hạ tầng tại Bãi Dài, Cam Ranh, nhằm đưa nơi đây thành thủ phủ nghỉ dưỡng cao cấp, đón đầu dòng khách hạng sang.

Cùng với định hướng chiến lược, các thế hệ lãnh đạo Khánh Hòa đã tập trung đẩy mạnh cơ sở hạ tầng nhằm mở rộng không gian du lịch, đón sóng đầu tư và xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn tại Bãi Dài. Đại lộ Nguyễn Tất Thành dài 35km kết nối Cam Lâm – Cam Ranh ở hướng Nam, đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng dài 25 km về hướng Bắc cùng với sự ra đời của nhà ga quốc tế Cam Ranh…là những cú hích hạ tầng đã khiến Bãi Dài được “lột xác” ngoạn mục, trỗi dậy bứt phá các tiềm năng, nắm bắt cơ hội vàng để hình thành một quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái mới.

Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2019, sân bay quốc tế Cam Ranh chào đón thêm 4 đường bay mới, 2 quốc gia có đường bay thẳng đến Cam Ranh. Với khoảng 650 chuyến bay hoạt động mỗi tuần và hơn 80 điểm đến khác nhau, Cam Ranh chính là sân bay đặc biệt và duy nhất có số lượng khách quốc tế cao hơn khách nội địa, chiếm đến 70% lượng khách thông quan. Đây cũng là sân bay có lượng khách thông quan cao thứ 4 Việt Nam.

Với công suất 4 triệu khách/năm và sẽ mở rộng đón 8 triệu hành khách vào năm 2030, sân bay quốc tế Cam Ranh đang tạo đà thuận lợi cho Bãi Dài thực hiện sứ mệnh thay thế vị trí của du lịch nghỉ dưỡng Nha Trang trong thời gian tới.

Khác với Nha Trang, Bãi Dài - Cam Ranh hưởng lợi nhờ quỹ đất sạch - rộng và định hướng chính sách phát triển lâu dài của tỉnh. Nếu Nha Trang quỹ đất đang dần thu hẹp và tiềm năng gần như được khai phá hết thì Bãi Dài - Cam Ranh được xem là thị trường mới nổi, còn rất nhiều cơ hội cho giới đầu tư địa ốc. Trong lúc quy hoạch Nha Trang đang bộc lộ những yếu kém thì quy hoạch hạ tầng tại Bãi Dài đang khẳng định được tầm nhìn dài hạn và mang tính dự báo để thích ứng với những điều kiện có thể thay đổi trong tương lai như: gia tăng dân số, tăng lượng khách du lịch, tác động của các yếu tố tự nhiên và biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, theo quy hoạch chung xây dựng khu vực vịnh Cam Ranh đến năm 2025, nơi đây sẽ phát triển thành khu đô thị thương mại, dịch vụ, công nghiệp, đầu mối giao thông, trung tâm du lịch biển của khu vực và quốc tế.

“Bãi Dài được quy hoạch là khu du lịch quốc gia với các resort nghỉ dưỡng đẳng cấp từ cấp độ 5 sao và đang trên đà phát triển theo định hướng. Hiện có khoảng 10 dự án sắp đi vào khai thác. Khi hoàn thành 45 dự án, Bãi Dài sẽ trở thành điểm đến quy mô lớn và chất lượng cao trên cả nước”, lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa khẳng định.

Với những dự án nghìn tỷ đang được triển khai tốc lực ở đây, dự kiến trong 1 - 2 năm tới, diện mạo của Bãi Dài - Cam Ranh sẽ có nhiều sự thay đổi lớn sầm uất và hiện đại hơn, trở thành “trung tâm du lịch mới” góp phần ghi dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Chia sẻ về lý do lựa chọn đầu tư vào Bãi Dài (Cam Ranh), ông Hannes Romauch - Tổng Giám đốc của Cty CP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang cho biết: “Việt Nam vốn được biết đến với rất nhiều bờ biển đẹp, đặc biệt là khu vực Khánh Hòa, với khí hậu dễ chịu ôn hòa, thời tiết ổn định quanh năm, chính là một điểm đến du lịch hấp dẫn có thể hoạt động quanh năm, bất kể Xuân - Hạ - Thu - Đông.

Bãi Dài với vị trí địa lý đắc địa, nằm giữa 2 vịnh nổi tiếng tầm cỡ thế giới là vịnh Cam Ranh và Nha Trang, được biết đến như một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam với nhiệt độ trung bình khoảng 26°C, với hơn 300 ngày nắng quanh năm, biển xanh trong vắt với những bờ cát trắng và mịn thoải dài bên bờ biển, rất thích hợp cho việc đầu tư và phát triển hoạt động nghỉ dưỡng”.

Đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng của các du khách sành sỏi, đồng thời với mong muốn mang đến những chuyến đi nghỉ dưỡng thực sự, thư giãn thoải mái, hòa mình với thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi, tiện ích, chủ đầu tư Eurowindow Nha Trang đã tạo nên quần thể nghỉ dưỡng đẳng cấp mang tên Movenpick Resort Cam Ranh và Radisson Blu Resort Cam Ranh với thiết kế độc đáo và tiện ích đẳng cấp bậc nhất.

Theo chia sẻ của chủ đầu tư, điểm nhấn của quần thể nghỉ dưỡng này so với các dự án khác tại Bãi Dài chính là cách thiết kế so le và chênh lệch độ cao 3.5m, nhờ vậy, 100% các căn biệt thự nghỉ dưỡng tại đây đều có tầm nhìn trực diện ra biển. Bên cạnh đó, sự hòa quyện mềm mại và tinh tế của nét văn hóa địa phương xen lẫn với phong cách kiến trúc châu Âu sang trọng cũng là yếu tố giúp quần thể khu nghỉ dưỡng 5 sao của chủ đầu tư Eurowindow Nha Trang được kì vọng là điểm đến hấp dẫn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

“Tuân thủ theo nguyên tắc ‘nghỉ dưỡng biển thì phải sát biển và nhìn thấy biển’, chúng tôi đã thiết kế tất cả các căn biệt thự và phòng khách sạn 100% hướng biển trực diện, giúp du khách dễ dàng thu trọn cảnh sắc Bãi Dài vào tầm mắt. Đây là điểm độc đáo mà không phải khu nghỉ dưỡng nào cũng làm được”, ông Hannes Romauch, Tổng giám đốc Eurowindow Nha Trang nói. 

Radisson Blu Resort Cam Ranh được xây dựng trên diện tích 11,4 ha bao gồm 36 căn biệt thự nghỉ dưỡng và 250 phòng khách sạn. Cảm hứng làng chài được nhấn nhá trong từng chi tiết của khu nghỉ dưỡng. Đó là hình ảnh những con sò biển, ốc biển trong thiết kế của khu Spa chăm sóc sức khỏe “The Blu Wellness”, hay những vật dụng quen thuộc như cái lưới, cái vó… của người dân chài cũng có thể dễ dàng tìm thấy trong thiết kế không gian kiến trúc tại đây. Đại dương bao la như được thu gọn trong tầm mắt của du khách.

Khách sạn Radisson Blu Resort Cam Ranh nhìn từ xa tựa như cánh buồm no gió đang vươn mình chinh phục đại dương. Thiết kế ô thoáng khổng lồ được ví như cửa sổ đại dương bởi tầm nhìn vô cực, xuyên thấu. Sảnh lớn của khách sạn mang đến cho du khách cảm giác thân thuộc như giữa làng chài Việt với những mảng đá lát sàn màu cát vân vệt sóng, các ngư cụ được dùng làm đèn trang trí, ốp trần nhà hình lưới cách điệu, những đàn cá điêu khắc trên tường... Cảm hứng làng chài cũng ẩn hiện linh hoạt trong các thiết kế tự nhiên, từ mảng màu xanh của mạn thuyền trên đồ nội thất, đến những tấm thảm lớn với họa tiết hình sóng, tràn lên cả những bức tranh đượm màu dung dị của cuộc sống miền biển.

Nhất quán theo mô típ kiến trúc làng chài, nhà hàng Sunrise được thiết kế không gian như một chiếc thuyền lớn với những cột lưới cách điệu, nội thất đan xen sắc xanh hiền hòa cùng sắc vàng nâu ấm cúng, sử dụng chất liệu chủ đạo là gỗ, tre, mây, dây thừng…tạo nên điểm nhấn mới lạ, gây ấn tượng đặc biệt đối với các du khách.

Villas tại Radisson Blu cũng được bố trí so le và chênh lệch độ cao để dù đứng ở đâu, du khách cũng cảm nhận được vẻ đẹp của biển.

Được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng nhưng vẫn giữ được cái hồn của dân tộc, Radisson Blu Resort Cam Ranh hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách, đặc biệt là những người ưa khám phá trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khi tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng tại đây.

Bên cạnh đó, Radisson Blu Resort Cam Ranh được vận hành bởi Carlson Rezidor Hotel Group với thương hiệu khách sạn Radisson Blu nổi tiếng toàn cầu với danh hiệu “Hệ thống khách sạn với phương châm luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng”. Radisson Blu là hệ thống khách sạn đầu tiên có phong cách sang trọng và cung cấp các dịch vụ độc đáo, luôn luôn thấu hiểu được nhu cầu của du khách hiện đại, đảm bảo 100% mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Hệ thống khách sạn Radisson Blu được xây dựng tại các địa điểm chiến lược, thuộc những thành phố lớn, gần với sân bay và các địa điểm du lịch trên khắp thế giới.

"Chúng tôi xin được mở rộng thị trường tại châu Á Thái Bình Dương và đặt dấu chân vào Việt Nam với dự án khu khách sạn nghỉ dưỡng Radisson Blu Cam Ranh Bay, chúng tôi sẽ cung cấp cho du khách trong nước và quốc tế những dịch vụ tốt nhất, đưa đến cho quý khách trải nghiệm chân thực nhất", ông Thorsten Kirschke Chủ tịch Carlson Rezidor Hotel Group tại Châu Á Thái Bình Dương cho biết. 

Movenpick Resort Cam Ranh gồm 118 căn biệt thự cao cấp, 250 phòng khách sạn chuẩn 5 sao quốc tế, 132 căn hộ nghỉ dưỡng. Các hệ thống tiện ích và dịch vụ gồm khu vui chơi thể thao mạo hiểm, khu thể thao ngoài trời, bể bơi, hệ thống máng trượt liên khu, Spa và chăm sóc sức khỏe, Beach Club ngoài trời, khu Làng Thụy Sỹ...

Lấy cảm hứng từ nét văn hóa Chăm pa, các căn biệt thự nghỉ dưỡng tại Movenpick Resort Cam Ranh được thiết kế mái cong theo cấu trúc vòm cuốn. Bên trong từng căn biệt thự đều được sắp đặt và trang trí bằng các tấm phù điêu hay những bức tranh có hình dáng của cô gái Chăm pa trong điệu múa Apsara uyển chuyển.

Đặc biệt, các kiến trúc sư còn mang màu sắc văn hóa Chăm pa vào cách lựa chọn từng món đồ nội thất cho các căn biệt thự. Từng món đồ nội thất tại đây trở nên nổi bật bởi một màu nâu huyền bí như màu của những viên đất nung làm nên Tháp Chàm.

Bên cạnh đó, với ý tưởng “Hành trình những chuyến đi”, Movenpick Hotel đã lại mang sắc thái phiêu lưu, du ngoạn đầy phóng khoáng với hình ảnh chiếc vali trang trí chủ đạo xuyên suốt từ sảnh chính cho đến phòng khách sạn, tạo nên sự khác biệt chưa từng thấy ở Việt Nam.

Ngoài ra, khi đến với Movenpick Resort Cam Ranh, du khách như được lạc bước trong ngồi làng Thụy Sỹ bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng với nhà hàng bia tươi Chubeli, Night Club Typhoon, nhà hàng Tropicana lãng mạn bên bờ biển, khu spa mang hình dạng của những con thuyền vươn mình ra khơi Serenity và nhiều không gian tiện ích khác.

Khu nghỉ dưỡng Movenpick Resort Cam Ranh cũng là địa điểm không thể bỏ qua khi khách hàng lựa chọn địa điểm để tổ chức các sự kiện lớn với phòng hội nghị, hội thảo được trang bị thiết bị âm thanh nghe nhìn tích hợp, hiện đại bậc nhất và có sức chứa lên tới 600 người. Ngoài ra, khu đám cưới lãng mạn ngoài trời trên bờ biển, phòng đại yến tiệc Zurich rộng 700m2 nối với bãi cỏ rộng gần 900m2 có sức chứa lên tới hàng nghìn người.

Khu thể thao ngoài trời bố trí đa dạng các bộ môn tennis, bóng rổ và cầu lông. Ngay cạnh đó, khu vui chơi mạo hiểm với hơn 150 trò thử thách như leo tháp, đu dây, nhảy dù,... hấp dẫn người chơi không chỉ bởi tính thông minh và logic, mà còn rèn luyện được thể lực và kích thích mỗi cá nhân vượt lên chính mình. Đây là nơi thích hợp cho du khách trải nghiệm các hoạt động nhóm, team building, gắn kết các thành viên trong tổ chức, công ty.

Tinh tế trong từng nét kiến trúc, đa dạng các trải nghiệm, Movenpick Resort Cam Ranh như một không gian châu Âu thu nhỏ mà du khách nhất định phải một lần ghé thăm khi đến với Cam Ranh, giành giải “Best Luxury Beachfront Resort Development” theo bình chọn Dot Property Vietnam Awards 2018.

Theo ông Hannes Romauch, Tổng giám đốc Eurowindow Nha Trang, thông qua việc khai thác mạng lưới 18 văn phòng kinh doanh toàn cầu với trụ sở chính đặt tại Châu Âu với hàng loạt các phần mềm thương mại tinh vi và dựa trên toàn bộ khối khách hàng trung thành, Movenpick hoàn toàn có thể mở rộng lượng khách hàng cơ sở quốc tế tại Cam Ranh và gia tăng tỷ suất phòng trong suốt những tháng mùa đông.

Nói về chính sách, hiện nay Movenpick Resort Cam Ranh đang áp dụng chính sách hết sức ưu việt trên thị trường. Chủ đầu tư không cam kết lợi nhuận mà chia sẻ lợi nhuận dựa trên thực tế hiệu quả khai thác. Và nếu như khách hàng lo lắng về việc kinh doanh sẽ gặp khó khăn trong những năm đầu thì chủ đầu tư đã giải quyết vấn đề này bằng việc cam kết trước 3 năm lợi nhuận, tương đương giảm trừ trực tiếp 25% giá trị thanh toán của biệt thự.

Xét về tiêu chí lợi nhuận từ dòng tiền cho thuê, Movenpick Resort Cam Ranh cũng đang có sức hấp dẫn lớn, nhờ kết hợp với đơn vị quản lý quốc tế Movenpick Hotels & Resorts đến từ Thụy Sỹ (từ năm 2018 thuộc AccorHotels) . Sự chuyên nghiệp cùng tập khách hàng lớn trên thế giới sẽ giúp Movenpick Cam Ranh Resort dễ dàng tiếp cận nguồn khách quốc tế đa dạng, mang lại khả năng “lấp đầy” quanh năm, ngay cả trong mùa thấp điểm du lịch trong nước. Nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng có thể yên tâm về hiệu quả khai thác kinh doanh, đảm bảo mức giá trị sinh lời cao và bền vững.

“Hiện tại và trong những năm tới đây, ngày càng nhiều các du khách quốc tế sẽ lựa chọn Việt Nam là điểm đến hấp dẫn. Và chắc chắn họ sẽ mong muốn lựa chọn những sản phẩm chất lượng uy tín, nằm trong “vùng an toàn” và xứng tầm với những dịch vụ đẳng cấp đến từ các thương hiệu khách sạn quốc tế được ưa chuộng. Với lịch sử lâu đời, Movenpick được biết đến là chuyên gia trong lĩnh vực khách sạn nghỉ dưỡng toàn cầu từ những năm 1976 với khoảng 60% trên tổng số khách sạn là loại hình bất động sản nghỉ dưỡng. Movenpick cũng có tới 41 năm kinh nghiêm chuyên môn trong lĩnh vực thương mại và vận hành khách sạn dựa trên việc quản lý hệ thống nghỉ dưỡng tại bốn khu vực chính trên thế giới, tôi tin rằng tại Việt Nam, khó có nhà điều hành nào có thể đem ra so sánh.”, ông Hannes Romauch, Tổng giám đốc Eurowindow Nha Trang chia sẻ.

Với tất cả những yếu tố đặc biệt từ ý tưởng đến sự độc đáo, tinh xảo trong thiết kế Movenpick Resort Cam Ranh và Radisson Blu Resort Cam Ranh hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời, đánh thức mọi giác quan trên hành trình khám phá một kỳ nghỉ trong mơ. Tâm huyết của một chủ đầu tư uy tín cùng sự vận hành của những thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới là lý do thuyết phục để hai Resort này trở thành lựa chọn đầu tư tuyệt vời đối với khách hàng. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top