Aa

Vụ dừng chi tiền tỉ cắt cỏ: Công nhân trở lại trên đại lộ Thăng Long

Thanh Nam
Thanh Nam namnguyen2101@gmail.com
Thứ Sáu, 23/09/2016 - 07:21

Sau hơn 2 tháng kể từ khi Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo cắt giảm kinh phí, dừng toàn bộ công tác cắt cỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội, công nhân môi trường đã bắt đầu làm việc trở lại trên đại lộ Thăng Long.

Theo ghi nhận của PV Reatimes, ngày 22/9, đoạn đường đầu đại lộ Thăng Long hiện nay đã được cắt cỏ, tỉa và cây cảnh trở lại. Những thảm cỏ đã được cắt bằng gọn gàng, không còn mọc lan ra đường, cây cảnh cũng được tỉa vào dáng. 

Trao đổi với PV, chị Hải, công nhân cắt cỏ cho biết: "5 năm nay, tôi và chồng gắn bó với cái nghề này. Hơn hai tháng nay vợ chồng chúng tôi sống trong cảnh thất nghiệp vì không có việc làm. Mới đây, nhận được tin tiếp tục triển khai cắt cỏ, gia đình tôi mừng lắm. Hai vợ chồng cũng có tuổi nên rất khó xin việc làm phù hợp".

Chị Hải cho biết thêm: "Tôi có đọc báo và nghe ngóng thông tin nói về mức lương của chúng tôi cao, có báo nói mỗi ngày chúng tôi nhận được 6 triệu đồng. Chuyện đó hoàn toàn là bịa đặt. Trước đây chúng tôi làm 26 công chỉ nhận được 3,1 triệu đồng nhưng nay với việc giảm giờ làm (làm nửa ngày) và giảm công nhân (trước 100 công nhân nay còn 36 người) thì mức lương của tôi hiện tại là hơn 800 ngàn đồng. Với số tiền này, chúng tôi không đủ để chi tiêu hàng tháng".

Đại lộ Thăng Long đã bắt đầu tiến hành cắt cỏ. Theo chị Hải, đợt này chỉ cắt cỏ ở đại lộ, sẽ không cắt những tuyến đường trước kia đã làm

Theo chị Hải, đợt này chỉ cắt cỏ ở đại lộ, sẽ không cắt những tuyến đường trước kia đã làm.

Việc ngừng cắt và chăm sóc cây hoa dẫn đến việc các cây hoa khô héo, chết dần chết mòn.

 

Hiện tại, chỉ tuyến đường đại lộ Thăng Long tiến hành cắt cỏ, những tuyến đường khác chưa được đả động đến

Việc ngừng cắt và chăm sóc lâu ngày khiến nhiều cây hoa khô héo.

Theo quan sát của PV, trên các tuyến phố lâu nay được mệnh danh là tuyến phố lớn và đẹp nhất Thủ đô như Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Liễu Giai… Sau một thời gian không được chăm sóc cỏ mọc nhanh, lấn át cả những vườn hoa được tạo hình trên dải phân cách. Nhiều khu vực trồng hoa đã lâu, nhiều cây bị chết cũng không ai tới dọn dẹp,  những hàng hoa, tiểu cảnh trồng hai bên mép dải phân cách cũng không được cắt tỉa tạo hình như trước.

Anh Phong, hiện đang làm xe ôm trên đường Liễu Giai cho hay: "Ngày trước, tôi để ý cỏ mọc dù không nhiều nhưng công nhân vẫn đến cắt thường xuyên, nhưng dạo gần đây, cỏ mọc tốt um mà không thấy đến." 

Cách đại lộ Thăng Long không xa, trên đường Phạm Hùng, cỏ mọc um tùm, lấn áp hết các cây hoa bên cạnh.

Cách đại lộ Thăng Long không xa, trên đường Phạm Hùng, cỏ mọc um tùm, lấn áp hết các cây hoa bên cạnh.

Trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, nhiều chỗ, cỏ mọc cao hơn cả các cây hoa.

Trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, nhiều chỗ, cỏ mọc cao hơn cả các cây hoa.

Trên đường Kim Mã, cỏ mọc bò ra cả đường mà không được cắt tỉa.

Trên đường Kim Mã, cỏ mọc bò ra cả đường mà không được cắt tỉa.

Cỏ mọc tràn lan ra cả vỉa hè trên đường Văn Cao

Cỏ mọc tràn lan ra cả vỉa hè trên đường Văn Cao.

Cỏ đua nhau mọc, chỗ thấp chỗ cao

Cỏ đua nhau mọc, chỗ thấp chỗ cao.

Cỏ mọc đan xen vào những khóm hoa cây cảnh, che phủ đi những nét tạo hình

Cỏ mọc đan xen vào những khóm hoa cây cảnh, che phủ đi những nét tạo hình.

Nhiều chỗ cỏ mọc tốt đến mức che khuất tầm nhìn

Nhiều chỗ cỏ mọc tốt đến mức che khuất tầm nhìn người đi đường.

Trên đường Hoàng Quốc Việt cỏ mọc um tùm như một bãi đất hoang.

Trên đường Hoàng Quốc Việt cỏ mọc um tùm như một bãi đất hoang.

Lúc này nên đề biển

Cỏ mọc um tùm, rậm rạp như này là nơi trú ngụ lý tưởng cho rắn.

Điều này rất nguy hiểm cho những người đi đường

Điều này rất nguy hiểm cho những người đi đường.

 
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top