xây nhà cao tầng trong đô thị

Định hướng nào cho không gian trên cao?

Định hướng nào cho không gian trên cao?

Kiến trúc - Quy hoạch

Để giảm bớt gánh nặng cho không gian mặt đất, cải thiện sự thông thoáng cho môi trường khu trung tâm đô thị, thì việc định hướng phát triển song song cả chiều cao lẫn chiều sâu của đô thị là đòi hỏi tất yếu. Nhưng có lẽ thời gian qua, các chuyên gia mới chỉ quan tâm đến quy hoạch không gian ngầm. Trong khi đó, không gian trên cao hướng phát triển quy hoạch ra sao, văn bản hoàn thiện thế nào vẫn đang bỏ ngỏ.

Vì sao phải sợ xây nhà cao tầng?

Vì sao phải sợ xây nhà cao tầng?

Kiến trúc - Quy hoạch

"Là người làm kiến trúc, tôi cho rằng xây nhà cao tầng là tốt, không chỉ về ý nghĩa kinh tế xã hội mà các công trình kiến trúc cao tầng cũng khiến tôi thấy tinh thần phấn chấn, thấy tự hào về sự phát triển của đô thị, đó là minh chứng đúng nghĩa theo đồ án phát triển của đô thị" - KTS Lê Văn Lân, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội nhận định.

Lên đầu trang
Top