Aa

Cuối năm đi chợ phố

Thứ Năm, 11/02/2021 - 06:00

Mỗi độ Tết đến xuân về, chợ hoa Hàng Lược lại nhộn nhịp đông vui các mặt hàng phong phú phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Tân Sửu 2021 của người dân thủ đô. Chợ hoa đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo.

 

 

chợ hoa Hàng Lược cuối năm Tết Tân Sửu
Ngày Rằm tháng Chạp (27/1) năm nay chính là thời điểm chợ hoa lâu đời nhất của Hà Nội đi vào hoạt động.
chợ hoa Hàng Lược cuối năm Tết Tân Sửu
Hàng Mã, Hàng Lược cùng vài tuyến phố lân cận đã được hạn chế các phương tiện để bảo đảm an toàn. Trong ngày đầu tiên mở bán, các mặt hàng rất dồi dào, lượng người chưa đông. Các gian hàng bắt đầu dựng khung sạp, lều bạt...
chợ hoang Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu
Theo ghi nhận của phóng viên Reatimes, chiều 29/12 (Âm lịch) trời có nắng, nhiều người dân, du khách đến mua sắm, chụp ảnh. Chợ hoa cổ Hàng Lược  được xem là một trong những chợ hoa cổ nhất nước ta. Dù tại Hà Nội có hàng trăm chợ hoa dịp Tết nhưng khi đến với chợ hoa cổ Hàng Lược nhiều người cảm nhận được không khí Tết xưa thật đặc biệt.
chợ hoa Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu
Chợ hoa Hàng Lược đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của người dân phố cổ nói riêng và người dân Hà Nội nói chung trong những năm gần đây. Chợ cũng được xem là chợ phiên độc đáo qua việc chỉ họp mỗi năm một lần vào dịp sát Tết cổ truyền. 
chợ hoa Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu
Đã gần 500 năm tuổi, chợ hoa Hàng Lược mỗi năm chỉ họp một phiên vào dịp Tết Nguyên đán. Mỗi năm, bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp tới 30 Tết, người dân những làng ven đô như Ngọc Hà, Tứ Liên, Nghi Tàm, Nhật Tân, Quảng Bá… lại mang các loài hoa đến đây bày bán. Càng gần Tết, chợ càng đông vui, tấp nập, tạo nên một không gian mang đậm không khí Tết của Hà thành.
chợ hoa Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu
Dù Hà Nội có rất nhiều chợ hoa nổi tiếng khác nhau, song, với những ai thích hoài niệm một cái Tết xưa thì chợ hoa phố cổ Hàng Lược vẫn là địa điểm mua sắm không thể bỏ qua trong những ngày giáp Tết. 
chợ hoa Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu
Bất kỳ người Hà Nội gốc nào cũng có những ký ức tuổi thơ về chợ hoa này khi theo bà, theo mẹ đi chợ. Trẻ nhỏ đi chợ hoa để xem, để chơi còn người lớn, ngoài việc mua sắm cành đào, cây quất, bó hoa tươi, thì ai ai cũng muốn thưởng thức cái không khí đông vui, được đắm mình trong rừng hoa khoe sắc giữa lòng phố cổ Hà Nội, mà mỗi năm chỉ có ở mấy ngày Tết.
chợ hoa Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu
Chợ hoa Hàng Lược không chỉ là nơi mua bán mà còn là không gian văn hóa quen thuộc của người dân Thủ đô khi Tết đến xuân về. Dù không mua sắm, rất nhiều người vẫn đi chơi chợ như là một thói quen đã có từ nhiều năm nay.
chợ hoa Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu
Chợ hoa Hàng Lược gắn bó với người Hà Nội sâu nặng. Nhiều người Hà Nội sinh sống tại nước ngoài khi về quê ăn Tết cũng đến đây để tìm lại ký ức và những giá trị truyền thống, văn hóa của người Hà Nội. Giữa xuôi ngược phố phường, chụp vài tấm hình kỷ niệm bên hoa để những lúc nhớ nhà mang ra hoài cổ.
chợ hoa Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu
Người dân đến với chợ hoa Hàng Lược không đơn thuần chỉ mua sắm mà lượng khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh hay chỉ dạo một vài vòng nhìn ngắm cũng đủ để sống lại cả bầu trời ký ức.
chợ hoa Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu
Đào cành, đào cắm lọ là mặt hàng được xem là "đặc sản" ở phiên chợ cổ này. Đào được các tiểu thương nhập từ Nhật Tân, mang đậm hơi thở của mùa xuân. 
chợ hoa Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu
Hoa đào từ Nhật Tân, Phú Thượng bắt đầu đổ về chợ từ nhiều ngày trước, chủ yếu là đào cành loại nhỏ. Các loại đào lớn tập trung tại chợ hoa đường Lạc Long Quân, hoặc các vườn đào ven sông Hồng.
chợ hoa Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu
Các chậu cây quất tại đây được trang trí theo chủ đề con trâu - tương ứng với năm Tân Sửu 2021.

chợ hoa Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu

chợ hoa Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu

Quất được bày bán ở chợ khá đẹp, tươi về quả, xanh về lộc lá, có giá chỉ vài trăm ngàn, tùy cây.

chợ hoa Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu
Ngoài hoa đào, quất cảnh, chợ còn bán khá nhiều các loại thực phẩm dịp Tết như ô mai, mứt hoa quả.

 

chợ hoa Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu
Nằm cạnh phố Hàng Mã, Hàng Lược, tại phố Hàng Rươi cảnh mua bán cũng diễn ra tấp nập.

chợ hoa Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu

chợ hoa Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu

Hoa giấy, hoa lụa bạt ngàn, tuy không đẹp như hoa tươi song lại bền lâu và có màu sắc tùy biến rất phong phú. Dịp Tết cổ truyền cũng là thời điểm tiêu thụ mạnh của mặt hàng này.

chợ hoa Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu
Cảnh mua bán diễn ra rất nhộn nhịp, tấp nập. Nhiều người tìm đến đây để chọn cho mình những vật dụng trang trí cho gia đình ngày Tết.
chợ hoa Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu
Rất nhiều những loại hoa giả với đủ loại màu sắc được bày bán tại đây.
chợ hoa phố cổ Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu
Các loại dây hoa, đĩa treo cửa làm thủ công có giá bán từ 400.000 - 700.000 đồng.
chợ hoa phố cổ Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu
Đồ trang trí theo phong cách Tết cổ truyền như dưa hấu, bánh chưng, bánh tét... được bày bán đa dạng, giá từ 60.000 đồng.
chợ hoa phố cổ Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu
Với các bạn trẻ thì đây là dịp để cùng nhau du xuân, chụp ảnh kỷ niệm.
chợ hoa phố cổ Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu
Đến chợ hoa Hàng Lược, khác hẳn với không khí xô bồ như những khu chợ khác, đôi lúc sẽ không khó để bắt gặp những hình ảnh giản dị của những vị khách ghé mua khi lựa chọn được cành đào hoặc chậu quất ưng ý về bày trong nhà.
chợ hoa phố cổ Hàng Lược ngày cuối năm Tết Tân Sửu
Cả con phố ngập sắc đỏ nhộn nhịp người mua sắm những ngày cận Tết. Trong thời gian diễn ra chợ hoa Tết truyền thống, quận Hoàn Kiếm yêu cầu các phường trên địa bàn bố trí lực lượng ứng trực tại các cổng ra vào khu vực chợ thực hiện đo thân nhiệt, yêu cầu người ra vào khu vực chợ hoa Tết phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. 

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top